Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
C.P. Việt Nam thực hiện chương trình "Thực phẩm từ trái tim"
Nguyễn Hương - 10/08/2021 18:34
 
Hàng nghìn phần cơm cùng các thực phẩm thiết yếu mỗi ngày được chuẩn bị bằng cả trái tim, tấm lòng của C.P. Việt Nam gửi đến các y bác sỹ nhân viên y tế, nhằm góp phần chung tay chống dịch.
Hàng nghìn phần cơm, thực phẩm mỗi ngày được chuẩn bị và chuyển đến cho các y, bác sĩ và  các điểm cách ly tập trung

Việt Nam đang đối mặt với làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ 4 với tâm điểm là TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Với nhiều ca bệnh ghi nhận mỗi ngày, hệ thống y tế đang dốc toàn lực để phục vụ công tác xét nghiệm, cách ly, chữa trị; số lượng bệnh nhân. Các trường hợp cách ly tại các khu vực phong tỏa, khu cách ly ngày càng tăng. Gánh nặng đang đặt trên vai của các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên ngành y tế, các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. 

Là một công ty thực phẩm, C.P. Việt Nam (CPV) mong muốn thực hiện điều gì đó để đồng hành cùng TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Với nguồn nguyên liệu sẵn có từ các ngành kinh doanh của CPV, công ty đã thực hiện chương trình “Thực phẩm từ trái tim” gửi tặng 150.000 suất ăn (tổng kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng) đến các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, các điểm cách ly tập trung, khu phong tỏa… tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai nhằm hỗ trợ cho các y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch, người dân đang bị cách ly, người yếu thế trong xã hội đang thiếu thực phẩm và cả nhân viên của công ty đang thực hiện “3 tại chỗ” hoặc ở vùng dịch có được những bữa ăn đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng và ngon miệng.

Tại TP.HCM, mỗi ngày, các đầu bếp và nhân viên của 2 nhà hàng Greyhound và Chickita (thuộc CPV) đã chuẩn bị hàng nghìn suất ăn mang đến Viện Y Dược học Dân tộc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật HCDC, đoàn nhân viên y tế trường Đại học Y tế Cộng đồng Hà Nội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các điểm tiêm vắc xin và chốt kiểm soát, các bệnh viện dã chiến, 20 điểm cách ly tập trung…

Thực phẩm và thiết bị được trao đến nhà ăn tại các bệnh viện

Tại Đồng Nai, chương trình đã hỗ trợ 9.600 suất ăn cho 10 bệnh viện và 10.000 suất ăn tại 10 điểm cách ly tập trung.

Tùy vào tình hình tại một số nơi mà chương trình sẽ hỗ trợ thêm các thiết bị như: lò vi sóng, bình đun nước siêu tốc; các thực phẩm đã chế biến sẵn của CPV (cơm hợp đông lạnh, xúc xích…) để việc sinh hoạt của các y, bác sĩ được nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian.

Lực lượng tuyến đầu đang làm tất cả để bảo vệ người dân, đất nước Việt Nam, còn CPV mong muốn được chăm lo từng bữa ăn cho các “chiến sĩ tuyến đầu chống dịch” - những người đang phải đối mặt trực tiếp với dịch bệnh mỗi ngày, qua đó cũng thấu hiểu những vất vả, lo toan mà người lao động, người yếu thế đang chịu đựng do dịch bệnh gây ra.

Không chỉ là những bữa ăn ngon, CPV muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các "chiến sĩ tuyến đầu chống dịch", lời động viên tinh thần đến tất cả mọi người, hy vọng một ngày không xa, Việt Nam chúng ta lại lần nữa chiến thắng đại dịch.

C.P. Việt Nam khánh thành nhà máy khẩu trang y tế
Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt chính thức khánh thành Nhà máy khẩu trang y tế CPPC và ra mắt Dự án Khẩu trang Nhân Ái.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư