
-
Hàng loạt cơ sở y tế ở Thành phố Quảng Ngãi bị xử phạt hành chính
-
Thủ đoạn của nhóm sản xuất, kinh doanh thuốc gắn mác “nhập ngoại”, thu lợi gần 200 tỷ đồng
-
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh, kẹo
-
Thật, giả trên thị trường đồ dùng cho trẻ em
-
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định -
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo

Theo danh sách nhân sự Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) được công bố công khai, sau khi Cục trưởng Lương Duy Hanh bị cách chức vì liên quan đến sai phạm trong vụ Formosa, đơn vị này hiện có 3 Phó cục trưởng gồm ông Hoàng Văn Vy, ông Nguyễn Xuân Quang và bà Võ Thịnh Hiền.
Khối văn phòng của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường có 2 Phó chánh văn phòng là bà Trần Thị Thu Hường và ông Biện Tuấn Anh; ông Trần Tiến Mạnh - kế toán trưởng; bà Nguyễn Thị Ngân - văn thư; bà Nguyễn Thị Hướng là chuyên viên; hai lái xe là ông Trần Kim Đồng và ông Lê Hồng Hưng.
Phòng Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường có ông Chu Văn Thảo làm Trưởng phòng, 3 Phó phòng gồm: Nguyễn An Thủy, Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Đức Hiếu. Duy nhất có một chuyên viên là bà Nguyễn Thị Thu Hiền.
Phòng Hậu kiểm và Giám sát môi trường có 3 người thì tất cả đều làm Phó trưởng phòng gồm các ông bà: Đặng Anh Tuấn, Trần Thị Ngọc Linh, Nguyễn Quang Huy.
Ngạc nhiên nhất có lẽ là Phòng Kiểm tra, Thanh tra môi trường có 4 người thì 100% làm lãnh đạo: Ông Bùi Văn Nhung - Trưởng phòng và 3 Phó phòng gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thanh Bình, Lê Hải Quân, Vũ Ngọc Ánh.
Phòng xử lý vi phạm về môi trường hiện nay có một Phó phòng là ông Vũ Tài Huy và 2 chuyên viên là ông Đỗ Quốc Việt và ông Nguyễn Viết Đại.
Trả lời PV Dân trí tối 27/9, ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường xác nhận danh sách trên là đúng. Theo ông Vy, đơn vị này hiện có tất cả 26 người, với 5 phòng.
“Với 5 phòng đó, bình quân mỗi phòng 3 lãnh đạo đã là 15 người, 3 lãnh đạo Cục nữa là 18 người rồi, chưa tính tới văn thư, lái xe. Vì quy định của nhà nước nên chuyên viên ít hơn lãnh đạo”- ông Vy nói.
Theo giải thích của ông Vy, sau khi có Luật Thanh tra năm 2010 thì ở Tổng cục Môi trường không còn duy trì cơ quan thanh tra nữa. Chính vì thế, Thanh tra Tổng cục Môi trường đã bị “xoá tên”, thành lập ra Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vào những năm 2013-2014 để giải quyết hậu quả của chuyển đổi cơ chế.
Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường vẫn trực thuộc Tổng cục Môi trường. Khi đó có một cán bộ chuyển công tác sang đơn vị khác, nhưng một số người có vị trí, chức vụ thì lại ít làm đơn xin đi.
Ông Vy cho biết, luật quy định có 3 lãnh đạo - 1 trưởng phòng và không quá 2 phó phòng. Phòng Kiểm tra, Thanh tra môi trường tới đây sẽ “hụt” 1 người khi trưởng phòng nghỉ hưu. Tuy nhiên trong suốt thời gian qua nảy sinh câu chuyện biên chế không được bổ sung, mà chỉ giảm đi; có nhiều chuyên viên xin chuyển sang đơn vị khác nên mới có chuyện cơ cấu tổ chức nhân sự của đơn vị này như hiện nay.
Một chuyên gia về công tác tổ chức cán bộ khi nhìn vào bản danh sách nhân sự của Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên và cho rằng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm có điều chỉnh phù hợp, tránh tình trạng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên.
Liên quan đến sự việc Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường Nguyễn Xuân Quang thông báo mất trộm gần 400 triệu đồng khi đi thanh tra tại tỉnh Long An, ông Hoàng Văn Vy cho biết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đều đã có chỉ đạo yêu cầu báo cáo.
“Chúng tôi đã yêu cầu anh Quang phải sớm có báo cáo đầy đủ về sự việc này, để đơn vị còn báo cáo lãnh đạo cấp trên. Trong đó phải làm rõ nguồn gốc số tiền đó, bởi bây giờ dư luận đang rất quan tâm nên phải minh bạch vấn đề”- ông Vy nói.

-
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định -
Cựu Tổng giám đốc Vinatea bị đề nghị phạt 11-12 năm tù vì bán rẻ “đất vàng” -
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Hỗn mang thế giới “cò” bất động sản - Bài 4: Đừng để thị trường bất động sản là “bãi mìn” -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp -
Quảng Nam yêu cầu báo cáo tiến độ, vướng mắc tại 7 dự án tái định cư -
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi các trái chủ
-
Một tập đoàn quyết định bất ngờ về lương khởi điểm khiến hàng vạn sinh viên nức lòng
-
KBC nộp xong tiền sử dụng đất Dự án Tràng Cát, sẵn sàng đưa vào kinh doanh
-
SeABank thông báo mời thầu
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa
-
Highlands Coffee khánh thành nhà máy rang xay cà phê ở Cái Mép