-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Các chỉ số chứng khoán tại Nhật Bản, Hồng Kông và Australia đều lao dốc sau khi chứng khoán Mỹ có phiên giao dịch giảm điểm mạnh nhất trong 2 năm qua, với việc chỉ số S&P 500 giảm hơn 4% chỉ trong 1 phiên và Nasdaq 100 giảm hơn 5%. Đây là mức giảm mạnh nhất trong 1 phiên kể từ năm 2020.
Chỉ số đo sức mạnh của USD tăng hơn 1%, thể hiện đồng bạc xanh tiếp tục tăng giá so với rổ 10 loại tiền tệ khác. Trong khi đó, bitcoin giảm hơn 10%, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 6/2022 khi đà bán tháo tại các thị trường tài chính tác động tiêu cực tới lĩnh vực tài sản số.
Các thành viên thị trường tin rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm trong phiên họp tuần tới sau khi số liệu CPI tháng 8 được công bố gây bất ngờ. Theo đó, CPI tháng 8 của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 8 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trên thực tế, giá năng lượng tháng 8 tại Mỹ đã "hạ nhiệt" 5%, kéo chỉ số giá xăng dầu giảm 10,6%. Tuy nhiên, các mức giảm này đã không xoa dịu được mức nhiệt gia tăng của giá cả các mặt hàng khác.
Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh giá, Fed sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ hơn nữa, thậm chí có thể nâng lãi suất lên 1%, đẩy các thị trường đầu tư nhiểu rủi ro hơn như chứng khoán vào tình thế tiêu cực.
Tỷ lệ chọn Fed tăng lãi suất 100 điểm phần trăm trong phiên họp tuần tới tăng lên.
Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm - sản phẩm trái phiếu nhạy cảm nhất với các thay đổi chính sách tăng cao hơn nữa, đưa chênh lệch lãi suất với trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên hơn 30 điểm cơ bản. Đây là tín hiệu cho thấy các thành viên thị trường tin rằng khủng hoảng đã đến gần.
“Các nhà đầu tư đang cố gắng đoán định bước đi tiếp theo và đây chính là tình thế nguy hiểm cho bất kỳ ai tham gia thị trường”, Carol Schleif, giám đốc đầu tư tại BMO Family Office chia sẻ.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
