Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 10 năm 2025,
Đà Nẵng yêu cầu tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn
Linh Đan - 30/10/2025 21:02
 
Các sở, ban, ngành, chính quyền các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
oàn bộ tầng trệt BVĐK khu vực Quảng Nam bị ngập.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bị nước lũ bao vây tứ phía. Ảnh: Văn Toàn

Ngày 30/10, UBND TP Đà Nẵng có Công văn về việc tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra và ứng phó xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025.

Theo đó, để kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra, chủ động ứng phó thiên tai thời gian đến và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan:

Quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 17/10/2025 về chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, không để bị động, bất ngờ; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tập trung chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại trên địa bàn do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra (tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn trên địa bàn; hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại các vùng bị thiệt hại).

Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau.

Tiếp tục rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là các khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông suối, khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước.

Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua những khu vực ngập sâu, nguy hiểm, nơi dễ sạt lở đất; không để người dân sơ tán quay trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ chỗ ở, lương thực đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ bị sập, hư hỏng nhà cửa, các hộ phải sơ tán khẩn cấp, không để hộ dân nào bị thiếu lương thực.

Huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), sớm ổn định đời sống người dân tại khu vực bị thiên tai.

Vận động các hộ gia đình, cá nhân, các tổ chức trên địa bàn triển khai ngay công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh ngay sau khi nước rút.

Tùy theo diễn biến thiên tai thực tế tại địa phương, bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học.

Khẩn trương tổ chức triển khai khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; thực hiện kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại đảm bảo theo quy định; trong đó đối với thiệt hại về người rà soát kỹ danh sách, nguyên nhân, thời gian bị nạn.

Chủ động sử dụng nguồn lực của cơ quan, đơn vị, địa phương để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai đảm bảo quy định. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối, đề xuất nhu cầu hỗ trợ cụ thể theo mức quy định hiện hành và thực tế thiệt hại, báo cáo đề xuất về UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và các sở, ngành có liên quan.

Các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, các hội, tổng hợp, báo cáo đầy đủ tình hình thiệt hại, tiến độ khắc phục thiên tai, đề xuất nhu cầu về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 14 giờ hằng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan Trung ương.

Thực hiện kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại đảm bảo theo quy định gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố trước ngày 6/11/2025.

Tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể khẩn trương tổ chức thực hiện.

Mưa lũ lịch sử, thành phố Đà Nẵng thiệt hại nặng
Mưa lũ nghiêm trọng đã khiến cho hơn 76.400 hộ dân tại thành phố Đà Nẵng bị ngập, số người chết và mất tích là 7 người.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư