-
Ngành dệt may đạt doanh thu xuất khẩu 32 tỷ USD -
Bước chuyển mới trong hợp tác thương mại Việt - Mỹ -
Vietnam Airlines mở rộng năng lực huấn luyện cho chiến lược đội bay mới -
Masan: Khi tăng trưởng, dòng tiền và niềm tin cùng được củng cố
-
Thương nhân phải có kho chuyên dùng, cơ sở xay xát mới được kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo -
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN
Sau một thời gian kiên quyết đấu tranh, ngành thuế đã chính thức thu được 1.911 tỷ đồng tiền thuế của Tập đoàn Metro sau thương vụ chuyển nhượng Metro Cash & Cary Việt Nam. Khoản thuế thu nhập phát sinh từ thương vụ đình đám này sẽ nộp về ngân sách trung ương gần 1.500 tỷ đồng chiếm 77%, nộp về địa phương ở Cục thuế TP.HCM hơn 400 tỷ đồng chiếm 23%.
Thông tin này do đích thân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thông tin trong cuộc gặp mặt báo chí vào cuối chiều 14/1.
![]() |
| Kế hoạch bán Big C tại Việt Nam của Tập đoàn Casino đang bị gắn với nghi vấn chuyển giá |
Trước đó 1 tuần, ngày 7/11, Tập đoàn METRO công bố chính thức hoàn tất mọi thủ tục chuyển giao thương vụ METRO Cash & Cary Việt Nam cho Tập đoàn TCC (Thái Lan), công ty mẹ của Berli Jucker Public Company Limited (BJC). Trị giá thương vụ 655 triệu Euro (tương đương với 879 triệu USD), bao gồm 19 trung tâm và các bất động sản liên quan.
Có thể nói, các thông tin này đã chính thức đóng lại câu chuyện của Tập đoàn Metro tại Việt Nam sau gần 15 hoạt động tại Việt Nam với những cảnh kết không mấy vui vẻ.
Tuy nhiên, dường như kịch bản này lại đang lặp lại, khi Tập đoàn Casino (Pháp) lên tiếng công bố kế hoạch bán Big C Việt Nam.
Vào thời điểm này, Big C đã bị đồn sẽ rơi vào tay Cental Group (Thái Lan). Trị giá thương vụ, theo tính toán của các chuyên gia nước ngoài cũng rơi vào khoảng 750 triệu Euro ((khoảng 813 triệu USD), nếu thuận buồm xuôi gió. Sau 17 năm phát triển, Big C đã trở thành nhà bán lẻ đứng thứ 2 Việt Nam về quy mô với hệ thống 32 siêu thị và 10 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động.
Giá trị cả hai thương vụ này không thua kém nhau nhiều. Và đáng chú ý là Big C cũng là cái tên được cơ quan thuế nhắc tới trong danh sách các doanh nghiệp báo lỗ nhiều năm liên tiếp.
Năm 2012, khi Big C bị cơ quan thuế nhắc đến do báo cáo lỗ trong nhiều năm liên tiếp. Ngay sau đó, phía Big C có gửi công văn đến giới truyền thông để giải thích cho những nghi vấn đó. Theo đó, những công ty đã đi vào hoạt động từ lâu thì sẽ có lãi và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, những công ty khai thác những siêu thị vừa mới ra đời thì vẫn còn lỗ và điều này là rất hiển nhiên trong kinh doanh.
Công văn cũng cho hay, Big C bắt đầu đóng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2006 và lượng thuế không ngừng tăng cao theo từng năm. Năm 2009, tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp đã đóng là 57 tỷ đồng, năm 2010 là 120 tỷ đồng và năm 2011 là 180 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2010 - 2014, các công ty thuộc hệ thống BigC liên tục được cơ quan thuế vinh danh trong nhóm 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam. Trong nhóm ngành bán lẻ, siêu thị, cả 3 công ty sở hữu quản lý 3 siêu thị này đều xếp vị trí đứng đầu Top 10 nộp thuế lớn nhất gồm: Công ty TNHH TMQT và DV Siêu thị Big C Thăng Long, Công ty TNHH TM và DV Siêu thị Big C An Lạc và công ty TNHH TM và DVQT Big C Đồng Nai.
Các tên tuổi bán lẻ trong nước cũng thừa nhận, Big C là nhà bán lẻ ở tầm cao, phát triển tốt. Bản thân Big C Việt Nam cũng thừa nhận, không phải cứ hoạt động thua lỗ mới bán.
Đại diện một nhà bán lẻ trong nước cho biết, không loại trừ khả năng sẽ mua Big C, vì loại được đối thủ ngoại trên đất Việt là điều quá tốt. Hơn nữa, Việt Nam phải có tên tuổi đủ tầm đứng ra cứu lấy thị trường phân phối, bán lẻ trong nước không để bị rơi vào tay nhà bán lẻ ngoại mãi. Tuy nhiên, giá bán của Big C hiện được rao bán quá cao, vì sở hữu những mặt bằng tốt nhất ở nơi họ xuất hiện, có hệ thống khách hàng trung thành lâu năm và mô hình hoạt động khá chuyên nghiệp.
Vậy vì sao Tập đoàn Casino lại muốn tháo chạy khỏi thị trường Việt Nam? Nhiều người đã gọi đây là cuộc “tháo chạy” của Casino Group đối với Big C Việt Nam khi gắn với hoài nghi, lo ngại của dư luận về hoạt động chuyển giá, gây thất thu thuế giống như Metro Cash & Cary Việt Nam.
Giới quan sát và phân tích cho rằng, các đại gia bán lẻ, sau thời gian làm ăn phát đạt tại Việt Nam sẽ bán mình thu tiền. Qua đó, những gì họ để lại Việt Nam, đồng thuế phải nộp chẳng nhằm nhò gì so với những món hời lớn họ thu được từ thương vụ chuyển nhượng, trao tay khủng.
Đặc biệt, nhiều quan điểm còn cho rằng, quá nhiều ưu đãi khi kêu gọi đầu tư FDI cũng có thể là một trong những nguyên nhân, xuất hiện ngày càng nhiều doanh nghiệp trốn thuế. Nhất là những doanh nghiệp vào Việt Nam cách đây mấy chục năm, khi mới mở cửa thị trường và cần dòng vốn đầu tư ngoại.
-
Thương nhân phải có kho chuyên dùng, cơ sở xay xát mới được kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo -
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại ASEAN -
Cà Mau mở rộng không gian liên kết, tạo động lực tăng trưởng mới -
Lãnh đạo EVNNPT kiểm tra tiến độ 4 dự án quan trọng nhằm đảm bảo điện cho miền Bắc -
Dự án lớn phải kéo doanh nghiệp Quảng Trị vào chuỗi giá trị -
AkzoNobel đón đầu chuyển dịch của chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam -
EVNNPC đầu tư 319 tỷ đồng xây hai dự án 110 kV tại Thái Nguyên
-
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1 -
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai

