-
Từ 5/9, cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bởi hành vi cưỡng bức lao động -
Ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital: Kiên nhẫn là vũ khí lớn nhất của nhà đầu tư -
Quá tải cấp C/O, nỗi lo của doanh nghiệp chưa vơi -
Khơi thông, đa dạng hóa nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa -
Tiếp nhận lô đầu máy đường sắt D19E thế hệ mới với hơn 40 cải tiến -
Viettel Logistics tăng tốc mở rộng chuỗi lạnh xuyên biên giới, tạo động lực mới cho nông sản Việt
Sau khi Metro Cash & Carry Việt Nam chính thức về tay TCC của Thái Lan, với giá trị thương vụ 655 triệu Euro (tương đương với 879 triệu USD), hiện trong giới bán lẻ Việt Nam đã có những đồn đoán rằng Central Group của gia đình tỷ phú giàu nhất Thái Lan Tiang Chirathivat sẽ hoàn tất việc mua lại chuỗi Big C trong quý I/2016. Trị giá thương vụ, theo tính toán của các chuyên gia nước ngoài sẽ vào khoảng 750 triệu Euro.
Tuy nhiên, cả đại diện Central Group tại Việt Nam và Big C Việt Nam đều khẳng định, chưa có bất cứ thông tin nào liên quan đến thương vụ này.
![]() |
| Big C là siêu thị bán lẻ có thâm niên trên thị trường Việt Nam, được định giá tới 750 triệu Euro |
“Kể từ sau khi có thông tin việc phía Tập đoàn mẹ Casino ở Pháp lên kế hoạch bán Big C Việt Nam, cho đến nay, chúng tôi chưa có thông tin mới về tiến triển của kế hoạch tiếp theo”, ông Hồ Quốc Nguyên, Giám đốc truyền thông Big C cho biết. Trong khi đó, đại diện Central Group cũng khẳng định, đây chỉ là tin đồn.
Tuy nhiên, lật lại đường đi nước bước của các đại gia bán lẻ Thái Lan trong vài năm trở lại đây ở thị trường Đông Nam Á cho thấy, nhiều khả năng những lời đồn đoán trên sẽ thành sự thật.
Cả Berli Jucker Public Company Limited (BJC) thuộc TCC và Central Group đều hạ quyết tâm sẽ tập trung vào Việt Nam, nơi được đánh giá là sẽ có được mức tăng trưởng GDP nhanh hơn các nước khác trong khu vực trong thời gian tới. Vì thế, không loại trừ khả năng BJC lại tiếp tục muốn mua lại Big C. Đặc biệt, trước đó ông Aswin Techajareonvikul, Giám đốc điều hành, Chủ tịch BJC ở Việt Nam đã khẳng định, việc thâu tóm Metro Cash & Carry Việt Nam chỉ là bước đầu tiên của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.
Đến năm ngoái, sau khi mua lại chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart trong liên doanh Phú Thái và Family Mart (Nhật Bản), đổi tên thành B’mart, BJC đã có 95 cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam. Việc mua lại Metro Cash & Carry Việt Nam là bước đi nhằm tiếp tục phát triển thị trường và mạng lưới bán hàng này.
Trong khi đó, Central Group đang đi theo một chiến lược kinh doanh khác. Tập đoàn này đã tiến hành mua lại chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim thông qua chi nhánh Power Buy của mình để sở hữu kênh bán lẻ điện máy chuyên biệt. Central Group hy vọng, với sự hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính của Power Buy, Nguyễn Kim sẽ phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Việc này cũng sẽ giúp Power Buy trở thành một tay chơi lớn trong khu vực ASEAN trong tương lai. Cùng với đó, Central Group tự mở trung tâm mua sắm hiện đại Robins Department Store ở Hà Nội và TP.HCM để phân phối hàng tổng hợp, như hệ thống thời trang SuperSports, Crocs và New Balance.
Tuy nhiên, việc tự đầu tư từ đầu các trung tâm mua sắm này không thể giúp Central Group bén rễ nhanh ở thị trường Việt Nam, nếu không mua lại các nhà bán lẻ lâu năm trên thị trường như Big C. Hiện Big C vẫn là tên tuổi đình đám, nằm trong tốp các nhà bán lẻ lớn khi sở hữu 32 siêu thị, trung tâm thương mại, nhiều nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Trước đó, Central Group cũng đã từng đàm phán để mua lại chuỗi siêu thị điện máy Pico nhưng bất thành.
Ngoài ra, Central Group còn tập trung mở thêm các hệ thống trung tâm thương mại tại nhiều khu vực biên giới với các nước láng giềng. Họ đã tính cả tới việc mở các trung tâm gần biên giới Myanmar để thu hút thêm khách từ phía Nam Trung Quốc và các trung tâm gần biên giới Lào để thu hút thêm khách Việt Nam.
Với Central Group, sức mua của 300 triệu người tại các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam sẽ giúp kích thích dòng tiền chi tiêu, đa dạng hóa nguồn thu, bù đắp chi tiêu của người tiêu dùng nội địa Thái Lan đang ngày càng yếu kém.
Trong cuộc đua thâu tóm Big C lần này, có tên tuổi Việt Nam được nhắc đến là Vingroup. Với giá trị thương vụ được dự tính như vậy, Vingroup là ứng cử viên sáng giá nhất. Song ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho rằng, chỉ có 10-20% cơ hội cho đại diện Việt Nam chen chân vào kế hoạch chuyển nhượng nói trên. Tuy nhiên, khi các bên đều im hơi lặng tiếng cho thương vụ ồn ào này, biết đâu đấy thị trường sẽ xảy ra thế cờ chẳng ai ngờ tới.
Và nếu thế cờ một lần nữa lại thuộc về tay người Thái, thì thị trường phân phối, bán lẻ Việt Nam thật sự nhuốm màu “sắc Thái”.
-
Viettel Logistics tăng tốc mở rộng chuỗi lạnh xuyên biên giới, tạo động lực mới cho nông sản Việt -
Cộng hòa Dominica và dấu mốc của Go Global 2.0 của Viettel -
Doanh nghiệp Cao Bằng đề xuất thí điểm hệ sinh thái logistics Tà Lùng -
20% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được vốn ngân hàng -
Từ chức vô địch ASEAN Cup đến cam kết dài hạn của Sabeco với bóng đá Việt Nam -
PVFCCo - Phú Mỹ vào Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026 -
Bức tranh đơn hàng xuất khẩu cuối năm
-
Vedan đóng góp trồng 1.000 cây xanh tại TP. Đồng Nai -
MAXON Industrial và vai trò xúc tiến đầu tư bất động sản công nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập -
Nhân viên Samsung Việt Nam tự hào “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 -
Khánh thành SIB Đà Nẵng, Searee mở rộng danh mục tài sản công nghiệp -
Từ khu công nghiệp đến hạ tầng số: SAIGONTEL cùng đối tác quốc tế phát triển Tổ hợp Trung tâm dữ liệu AI tại Tây Ninh -
AMY GRUPO trước thời điểm IPO: Từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến câu chuyện tăng trưởng tỷ USD doanh thu

