
-
Vụ sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 giả: Bắt giám đốc và kế toán Công ty Herbytech
-
Vụ sữa giả Hacofood: Bắt một giám đốc có hành vi “chạy án” khi bị phát hiện
-
Novaland thắng kiện Taekwang Vina liên quan dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức
-
Lâm nợ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đề nghị cấp bù ngân sách
-
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Hoàng Mai -
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto
Theo kế hoạch, ngày 16/1/2025, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “đưa; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số cơ quan, đơn vị liên quan.
Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, Thẩm phán Trần Nam Hà làm Chủ tọa phiên tòa. Có 6 Kiểm sát viên tham gia thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày, kể cả ngày nghỉ.
![]() |
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. |
Liên quan tới vụ án này, bị cáo Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Bích Ngọc, cựu Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Hồng Giang, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II), Thanh tra Chính phủ, bị đưa ra xét xử về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Có 6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “nhận hối lộ” gồm: Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Ngọc Ánh, cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng; Lê Quốc Khanh, cựu Phó cục trưởng Cục II; Hoàng Văn Xuân, cựu Thanh tra viên chính Cục II; Nguyễn Nho Định, cựu Thanh tra viên Cục II, Thanh tra Chính phủ.
Cùng với đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh bị đưa ra xét xử về tội “đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, tháng 12/2010, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh - do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (dự án Đại Ninh), với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.
Tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn tháng 1/2013 đến tháng 6/2018.
![]() |
Ông Trần Đức Quận (ảnh trái) và ông Trần Văn Hiệp, thời điểm làm Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. |
Trong số này, dự án Đại Ninh được Thanh tra Chính phủ xác định có nhiều vi phạm như: không tuân thủ nghĩa vụ tài chính, không nộp tiền sử dụng đất và tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên, môi trường rừng mặc dù được đôn đốc nhiều lần; quá trình quản lý, sử dụng đất, chủ đầu tư để người dân tái lấn chiếm; vi phạm trật tự xây dựng; vi phạm về thời hạn đầu tư dự án.
Do đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án này.
Sau khi biết dự án có kiến nghị thu hồi, Nguyễn Cao Trí đã tìm cách móc nối, câu kết với lãnh đạo, cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ để phục vụ mục đích thâu tóm dự án, trục lợi.
Trí đã thỏa thuận mua lại dự án từ bà Phan Thị Hoa, bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh do bà Hoa và người thân nắm giữ; sau đó nhờ cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận tác động để xin thay đổi đăng ký kinh doanh trái quy định, giúp Trí làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật thay bà Hoa.
Cơ quan tố tụng xác định, khoảng tháng 9,10/2020, Trí nhờ ông Nguyễn Văn Minh (đã chết năm 2023), thời điểm này là Phó tổng Thanh tra Chính phủ, giúp đỡ để không thu hồi dự án. Ông Minh đã nhận lời và hướng dẫn Trí làm đơn gửi đến lãnh đạo Chính phủ qua Văn phòng Chính phủ, để xin ý kiến chỉ đạo.
![]() |
Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã móc nối, cấu kết với nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng để được gia hạn, giãn tiến độ trái quy định tại dự án Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng). |
Nguyễn Cao Trí cũng câu kết, tác động tới ông Mai Tiến Dũng (thời điểm này là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) và một số cấp dưới để thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh; đồng thời tham mưu để Chính phủ đồng ý với báo cáo và kết luận của Thanh tra Chính phủ trong việc hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án.
Sau khi có công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực (lần 2), ông Trần Văn Minh đã ký quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra xác minh giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh không đúng quy định pháp luật, tạo tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc điều chỉnh, sửa đổi kết luận thanh tra.
Một số cán bộ cấp dưới tại Thanh tra Chính phủ cũng được chỉ đạo quan tâm, tạo điều kiện giải quyết kiến nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh theo hướng cho gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh, do đó, ông Lê Quốc Khanh (thời điểm này là Phó cục trưởng Cục II) đã họp với các thành viên tổ công tác để phổ biến kế hoạch và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của cấp trên.
Kết quả là sau khi đoàn Thanh tra Chính phủ do ông Trần Văn Minh chủ trì, cùng với UBND tỉnh Lâm Đồng đã họp, thống nhất “bẻ lái” kết luận thanh tra trước đó, kiến nghị cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ tại dự án Đại Ninh.
Nguyễn Cao Trí khai, sau đó đã đưa tiền cảm ơn cho ông Trần Văn Minh 10 tỷ đồng; Lê Quốc Khanh 900 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân 150 triệu đồng; Nguyễn Ngọc Ánh 100 triệu đồng.
Tại tỉnh Lâm Đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hiệp bị cáo buộc đã nhận hối lộ lần lượt 2,1 tỷ đồng và 4,2 tỷ đồng để thực hiện theo yêu cầu của Nguyễn Cao Trí, chỉ đạo cán bộ dưới quyền thực hiện các thủ tục trái quy định, giúp Công ty Sài Gòn Đại Ninh thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp luật; đồng thuận việc cho hoãn, giãn tiến độ dự án và giúp Trí hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xác định nghĩa vụ tài chính, giá đất, quy hoạch, xây dựng…

-
Vụ sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2 giả: Bắt giám đốc và kế toán Công ty Herbytech
-
Vụ sữa giả Hacofood: Bắt một giám đốc có hành vi “chạy án” khi bị phát hiện
-
Novaland thắng kiện Taekwang Vina liên quan dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Thủ Đức
-
Lâm nợ, Công ty Cấp thoát nước Quảng Nam đề nghị cấp bù ngân sách
-
Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại quận Hoàng Mai -
Đi tìm nguồn gốc sản phẩm “bổ não” xuất xứ Đức - Bài 2: Câu hỏi từ những thông tin được công bố -
Vụ sản xuất bột ngọt, dầu ăn giả: Tạm giữ khẩn cấp giám đốc Công ty Famimoto -
Thêm đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả lên tới 100 tấn bị phát hiện -
Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị tuyên hơn 14 năm tù vụ chuyển trái phép 9.500 tỷ -
Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ thuốc giả -
Lại chậm di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 2)
-
Acecook Việt Nam và hành trình 30 năm phát triển cùng đất nước
-
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ được vinh danh Doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2025
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây