Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Đại học Bách khoa Hà Nội bao giờ có Hiệu trưởng?
Duy Hữu - 22/04/2015 07:38
 
Tình trạng không có Hiệu trưởng đang gây nhiều khó khăn trong hoạt động của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, từ việc quyết định các chủ trương lớn như hợp tác nghiên cứu, đào tạo… đến việc ký bằng tốt nghiệp cho các kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ…

Là một cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống, với 58 năm xây dựng và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội đã từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh… Nhưng một số vụ việc tiêu cực gần đây bị cán bộ Trường tố cáo như hai vị phó hiệu trưởng “đạo” công trình của người khác, rồi sai phạm trong quản lý tài chính, buông lỏng quản lý để đất công bị lấn chiếm... đang làm xấu đi hình ảnh của trường.

Hiện tại, một sự việc đang là đề tài bàn tán, dị nghị của cán bộ, giáo viên trong trường, đó là đã 6 tháng nay, trường chưa có Hiệu trưởng.

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học có uy tín và truyền thống trong cả nước
Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường đại học có uy tín và truyền thống trong cả nước

 

Cụ thể, từ ngày 1/10/2014, GS-TS. Nguyễn Trọng Giảng, Hiệu trưởng nhà trường nghỉ quản lý, đến nay đã hơn 6 tháng, nhưng Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn chưa có người đứng đầu (có một phó hiệu trưởng phụ trách, nhưng không có quyền hiệu trưởng). Điều này khiến hoạt động của trường nhiều lúc có dấu hiệu trì trệ, vì có những việc không thuộc thẩm quyền của phó hiệu trưởng, nên không ai dám quyết.

Tìm hiểu nguyên nhân của việc này, phóng viên Báo Đầu tư được biết, trước khi ông Giảng nghỉ quản lý, tháng 8/2014, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tới Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên về các chức vụ chủ chốt. Theo đó, ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng nhà trường có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Theo quy hoạch, thì nhiều khả năng, ông Tớp sẽ được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ngày 15/9/2014, TS. Nguyễn Ngọc Thành, giảng viên chính Khoa Cơ khí đã có đơn tố cáo ông Tớp đạo công trình của người khác. Cụ thể, ông Thành tố cáo, trong cuốn sách “Kỹ thuật điện cao áp” xuất bản năm 2007 mà ông Tớp là tác giả, đã chép lại gần như 100% nội dung của giáo trình “Một số vấn đề kỹ thuật điện cao áp ở siêu cao áp và cực cao áp” của PGS - TS. Võ Viết Đạn xuất bản năm 1993.

Hiện tại, cuốn sách của ông Tớp là sách giáo khoa cho sinh viên ngành điện của các trường đại học và là tài liệu tham khảo cho học viên cao học.

Ông Thành nêu dẫn chứng 8/11 chương trong cuốn sách của ông Tớp là “đạo văn hoàn toàn”. Chẳng hạn, trong Chương 3: Nghiên cứu về tác dụng của phân pha, từ trang 102 đến trang 114 (sách của ông Tớp) có nội dung giống 100% như Chương II (sách của PGS - TS. Võ Viết Đạn): Nghiên cứu về tác dụng của phân pha, từ trang 17 đến trang 30.

Tại Chương 6 (trong sách của ông Đạn có tiêu đề: “Bảo vệ chống sét hệ thống điện”), thì cũng tại Chương 6 (trong sách của ông Tớp) cũng có tên gần như tương tự: “Bảo vệ chống sét đường dây tải điện”, nội dung chỉ khác nhau vài dấu chấm, phẩy. Tương tự, các chương khác cũng “gần như giống 100%” với sách của ông Đạn.

Ông Nguyễn Ngọc Thành đã đề nghị Bộ GD&ĐT, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét, có hình thức kỷ luật thích đáng ông Tớp, thậm chí tước danh hiệu Phó giáo sư của ông này, vì cho là không xứng đáng.

Ngày 2/3/2015, Bộ GD&ĐT đã ra kết luận về nội dung tố cáo với ông  Tớp. Kết luận do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga ký đã nêu, đơn tố cáo ông Trần Văn Tớp đã sao chép nhiều nội dung tài liệu “Một số vấn đề kỹ thuật điện áp cao ở siêu cao áp và cực cao áp” năm 1993 của PGS-TS. Võ Viết Đạn trong giáo trình “Kỹ thuật điện cao áp” xuất bản năm 2007 là đúng một phần.

Bộ GD&ĐT đã yêu cầu ông Tớp phải kiểm điểm trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng nội dung giáo trình năm 1993 của GS-TS. Võ Viết Đạn khi biên soạn giáo trình năm 2007.

Đồng thời, ông Tớp phải chỉ rõ các nội dung đã sử dụng từ giáo trình của GS-TS. Võ Viết Đạn; xác định rõ tác giả và hoặc chủ biên của giáo trình năm 2007 tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng giáo trình năm 1993 theo quy định của pháp luật; đính chính các sai sót về dẫn chiếu trong giáo trình năm 2007.

Ngoài ra, Đại học Bách khoa Hà Nội phải tổ chức rút kinh nghiệm về công tác biên soạn giáo trình, tránh để xảy ra các sai sót tương tự…

Do có việc “đạo văn” này, nên ứng cử viên Trần Văn Tớp không đủ uy tín để được bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Trước đó, một vị Phó hiệu trưởng khác là ông Nguyễn Cảnh Lương cũng bị ông Nguyễn Ngọc Thành tố cáo là đạo luận án tiến sỹ. Theo ông Thành, luận án tiến sỹ của ông Lương là chép lại từ luận án của PGS-TS. Đặng Văn Khải. Bộ GD&ĐT cũng đã vào cuộc xác minh và có kết luận: “Nội dung tố cáo ông Nguyễn Cảnh Lương có dấu hiệu đạo văn và không trung thực, đã sao chép lại gần như 100% luận án của PGS-TS. Đặng Văn Khải là đúng một phần”.

Kết luận của Bộ GD&ĐT nêu rõ: “Cụ thể, tại Chương 2 và mục 3.3, 3.4 Chương 3 Luận án của ông Nguyễn Cảnh Lương có nhiều đoạn sao chép lập luận trong Luận án của PGS-TS. Đặng Văn Khải (mặc dù nghiên cứu trên một đối tượng khác), nhưng không thực hiện việc trích dẫn theo đúng quy định. Hành vi này của ông Nguyễn Cảnh Lương vi phạm quy định về trích dẫn tài liệu theo quy định của Bộ GD&ĐT”. Với 2 án đạo văn bị phát hiện, nên 2 vị Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội đều khó có thể được bổ nhiệm chức hiệu trưởng.

Tuy nhiên, điều lạ là, Bộ GD&ĐT không thực hiện lại việc lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ Đại học Bách khoa Hà Nội để quy hoạch chức danh hiệu trưởng nữa, mà để mặc trường trong tình trạng “rắn không đầu” suốt 6 tháng qua. Thực tế này gây nhiều khó khăn trong quản lý điều hành, nhất là với một trường đại học lớn. Một cán bộ nhà trường cho biết, tháng trước, Trường tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cho một số nghiên cứu sinh, theo quy định, thì Hiệu trưởng là người ra quyết định thành lập hội đồng chấm luận án, nhưng một vị phó hiệu trưởng phải ký thay, lại đề là “thừa lệnh Hiệu trưởng”, khiến cho ai cũng phì cười, vì đã có Hiệu trưởng đâu mà “thừa lệnh”.

Đây là việc  nhỏ, còn những việc lớn như các chủ trương, dự án hợp tác với đối tác nước ngoài trong giảng dạy, nghiên cứu… của trường, hiện tại, không ai dám ký vì không đúng thẩm quyền. Sắp tới, nhiều bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, cũng sẽ không có người ký, vì theo quy định của Luật Giáo dục đại học 2012, các văn bằng này phải do Hiệu trưởng quyết định cấp.

Mặc dù vậy, đến nay, câu hỏi: “Bao giờ Đại học Bách khoa Hà Nội có Hiệu trưởng?” dường như vẫn  chưa có lời giải.

Một hiệu phó trường Bách khoa bị tố đạo giáo trình
Hiệu phó Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội - Trần Văn Tớp lại bị chính giảng viên trong trường tố cáo đã "đạo giáo trình".
Bình luận bài viết này
  • Nguyen Ngoc Thanh 09:40 | 28-04-2015
    Vai trò lãnh đạo của các cấp về công tác bổ nhiệm cán bộ (Hiệu trưởng) tại hai trường ĐH Ngoại Thương và Bách Khoa Hà Nội cho đến lúc này đã không thực hiện được và không hoàn thành. Cần sớm giải quyết tình trạng “khủng hoảng” Hiệu trưởng ở hai trường này. Xin trân trọng cảm ơn Quý Báo.
  • Nguyen Ngoc Thanh 22:01 | 30-04-2015
    Việc bổ nhiệm HT cho hai trường ĐH Bách Khoa HN và ĐH Ngoại Thương là rất cấp bách, cần thiết; phải được tiến hành thận trọng, đúng quy trình. Tuy nhiên, việc xử lý dấu hiệu sai phạm tại hai trường này lại càng cấp bách, cần thiết hơn; nhất là các dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tại Trường ĐHBK HN kéo dài suốt nhiều năm qua - nếu Bộ GD-ĐT, UBKT Đảng TUHN và ĐUK không quyết tâm g/q xử lý đúng các dấu hiệu sai phạm này (trước khi bổ nhiệm HT), thì việc bổ nhiệm HT sẽ chẳng còn tác dụng, ý nghĩa, mang tính hình thức; thậm chí còn tiềm ẩn nhiều dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng hơn. Kính nhờ Quy Báo Đầu Tư phản ánh tình trạng bất ổn này tới các đ/c lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng, Pháp luật Nhà nước về những bình luận và ý kiến trên đây của tôi. Xin cảm ơn Quý Báo Đầu Tư.
Xem thêm trên Báo Đầu Tư