Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khai mạc ngày 13/10
Thu Lê - 01/10/2015 11:41
 
Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ được diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14/10/2015 với sự tham dự của 349 đại biểu được triệu tập. Trong đó, ngày 13/10, Đại hội chính thức được khai mạc.

Chủ đề Đại hội lần này được xác định là: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát huy sức mạnh tổng hợp phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020”.

Đại hội sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ khóa XIV; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội sẽ bầu 56 Ủy viên Ban chấp hành(55 là Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV và 01 Ủy viên Trung ương) từ 62 đại biểu, vượt 10,71% so với yêu cầu theo Chỉ thị 36. Trong đó, 7 đại biểu dưới 40 tuổi, 13 đại biểu nữ (vượt 27,96%) và 01 đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Ông Vũ Hồng Thanh, phó bí thư tỉnh Ủy Quảng Ninh thông tin về công tác chuẩn bị đại hội tại cuộc họp báo
Ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Quảng Ninh, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Quảng Ninh về cơ bản đã đạt được mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và tỉnh nông thôn mới như Nghị quyết Đại hội XIII của tỉnh đã đề ra.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn(GRDP) bình quân đạt 9,2%/năm. So với năm 2010, thì GRDP giá hiện hành năm 2015 đạt trên 100 nghìn tỷ đồng, và GRDP bình quân đạt 3.900USS/người, lần lượt tăng gấp 2 lần và gấp 1,76 lần. Thu ngân sách trong 5 năm qua ước đạt 160 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006-2010 và luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu. Tiếp đó, mục tiêu thực hiện 3 đột phá chiến lược(phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng thể chế và cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực) cũng đã được đạt được những kết quả quan trọng…

Trao đổi về công tác chuẩn bị cho Đại hội, ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất. Cụ thể, ngoài việc chuẩn bị nhân sự, thì văn kiện và các tài liệu phục vụ Đại hội đã được chuẩn bị xong; các báo cáo được trình bày tại Đại hội cũng đã được hoàn thiện; các công tác khác như chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, khánh tiết đến nay đã cơ bản hoàn thành theo tiến độ và kế hoạch.

Để chào mừng Đại Hội, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức chương trình Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Ninh. Chương trình được bắt đầu từ ngày 12 đến 16/10, tại Quảng trường 30/10, TP.Hạ Long. 80 gian hàng được chia làm 5 phân khu chính sẽ được trinh bày tại triển lãm này. 5 phân khu này bao gồm: khu trưng bày giới thiệu về các ngành kinh tế - xã hội; khu trưng bày các thành tựu kinh tế - xã hội các địa phương và gian hàng sản phẩm OCOP Quảng Ninh; khu trưng này thành tựu của các Tập đoàn kinh tế như Vingroup, Sungroup, BIM group, Tập đoàn Tuần Châu; khu ẩm thực và khu trưng bày, giới thiệu sinh vật cảnh.

Nhiều tỉnh, thành hoàn thành Đại hội Đảng bộ, bầu nhân sự khóa 2015 - 2020
Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố tổ chức và hoàn tất vào các ngày 23-25/9. Các Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư