Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
DamSan: 15 năm nối tiếp những thành công
Mạnh Tùng - 15/02/2021 20:43
 
Công ty CP Damsan đã khẳng định vị thế trong Top đầu của ngành sợi dệt Việt Nam, tiên phong xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, đầu tư bất động sản tại Thái Bình.
doanh nhân Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Damsan
Doanh nhân Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Damsan

Thương hiệu đã được khẳng định trong lĩnh vực dệt sợi

Damsan là thương hiệu đã được khẳng định trong lĩnh vực dệt sợi ở Việt Nam và trên trường quốc tế. Sản phẩm chủ lực của Công ty là sợi, khăn xuất khẩu đi các thị trường khó tính có yêu cầu kỹ thuật cao như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc. Doanh thu đạt trên 1.500 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 60 - 70 triệu USD.

doanh nghiệp phát triển bền vững trên thị trường chứng khoán

Trong suốt chặng đường 15 năm, Công ty cổ phần Damsan gặp không ít khó khăn, song với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực cố gắng, sáng tạo của tập thể người lao động, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành cùng với sự ủng hộ của các bạn hàng trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí, truyền thông, DamSan từng bước lớn mạnh, hội nhập và phát triển.

 

Công ty cổ phần Damsan được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM với mã chứng khoán ADS. Trong những năm qua, cổ phiếu của Công ty luôn luôn tăng trưởng, được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Trong năm 2020, dù thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến nhiều phiên chao đảo, nhưng mã ADS luôn đứng vững và tăng trưởng. Dự kiến, năm 2021, giá trị cổ phiếu ADS sẽ tăng gấp đôi.

Những dự án nối tiếp thành công

Như ý nghĩa của cái tên Công ty -  Damsan - một nhân vật anh hùng trong bộ sử thi của núi rừng đại ngàn Tây Nguyên, là luôn khát khao chinh phục những điều mới mẻ, luôn khát khao vươn tới những đỉnh cao mới, ngay khi có cơ chế, chính sách trong xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, từ năng lực thực tế, HĐQT Công ty quyết định tham gia lĩnh vực này với 2 dự án. Đó là, Dự án Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại phường  Trần Hưng Đạo (15 tầng, 256 căn hộ) và phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình (15 tầng, 286 căn hộ).

Đây thực sự là bước ngoặt, một hướng đi mới, bước chuyển mình của Damsan từ lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bông, sợi, khăn sang một lĩnh vực hoàn toàn mới: xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Là đơn vị tiên phong tại Thái Bình xây dựng các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, nên giai đoạn đầu thực hiện, Công ty gặp muôn vàn khó khăn. Đặc biệt, trong bối cảnh các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp lần đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Thái Bình, nên các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các sở/ngành cũng chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, bằng ý chí quyết tâm, bằng khát khao cháy bỏng hiện thực hóa ước mơ sở hữu một mái ấm đúng nghĩa cho những người có thu nhập thấp, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, ông Vũ Huy Đông đã quyết liệt chỉ đạo các phòng/ban Công ty nỗ lực vượt khó, hoàn thành 2 dự án trên với tôn chỉ: an toàn, tiến độ, thẩm mỹ cao. Các dự án đã bàn giao cho khách hàng trong niềm hân hoan khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Một điểm nhấn khác trong lĩnh vực bất động sản của Damsan là Dự án Khu đô thị Phú Xuân Damsan với diện tích trên 105.000 m2, trải dài 225 m dọc theo tuyến đường Lý Bôn. Dự án được quy hoạch đồng bộ, thiết kế hiện đại, trẻ trung. Khu đô thị Phú Xuân đã nâng tầm xã Phú Xuân và khu vực phía Tây Thành phố Thái Bình, biến nơi đây thành một khu vực kinh tế năng động, đô thị sầm uất.

Tiếp nối đà thành công của Dự án Phú Xuân, Damsan đầu tư và phát triển Khu dân cư Bồ Xuyên được mệnh danh là “Một bước chân ngàn tiện ích”.  Dự án không những thỏa mãn nhu cầu các giá trị chất lượng dân sinh, mà còn đáp ứng đầy đủ các điều kiện phát triển kinh doanh buôn bán cho cuộc sống an cư.

Đột phá bất động sản công nghiệp

Nắm bắt được xu hướng các nhà đầu tư nước ngoài dịch chuyển các nhà máy sản xuất sang Việt Nam, Damsan đã mạnh dạn đầu tư sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp với sản phẩm đầu tay là Cụm công nghiệp An Ninh - Tiền Hải có quy mô tổng diện tích lên đến 73 ha. Cụm công nghiệp An Ninh được đầu tư và xây dựng với tiêu chí: xanh - hiện đại - thông minh, đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mục tiêu của Dự án là thu hút những “đại bàng” lớn trên thế giới về làm tổ, không những phát triển kinh tế địa phương, mà còn tạo cú hích thúc đẩy cơ cấu lao động, nâng cao đời sống người dân tại khu vực 15 xã của Dự án.

Hiện nay, đã có một dự án với tổng mức 1.000 tỷ đồng đầu tư vào Cụm công nghiệp An Ninh và Damsan đang đàm phán với nhiều nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng khác.

Một năm vượt khó

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn với Damsan trong lĩnh vực sợi xuất khẩu. Với bề dày kinh nghiệm, chủ động cập nhật tình hình cùng các giải pháp quyết liệt trong sản xuất, kinh doanh, Damsan đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ ổn định tình hình, hoạt động ổn định lợi nhuận đạt kế hoạch giao.

Công ty luôn xác định, trong thời kỳ hội nhập, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ đóng khung trong giá cả và chất lượng sản phẩm, mà còn gắn liền với trách nhiệm đối với con người và cộng đồng xã hội.

Damsan tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bão lụt với số tiền hàng tỷ đồng. Damsan cũng là công ty đầu tiên ủng hộ 1.500 suất quà tết Tân Sửu 2021 cho các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình phát động.

Bước tiếp với 3 mũi chủ lực

Những thành quả đã đạt được cùng những bài học thành công sẽ là động lực mạnh mẽ giúp Damsan bước sang năm mới Tân Sửu 2021 với niềm tin chiến thắng, với tâm thế, khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trên 3 mũi giáp công chủ lực bao gồm: sản xuất sợi - khăn bông xuất khẩu, kinh doanh bông nguyên liệu, đầu tư bất động sản.

Khi được hỏi về những cội nguồn thành công và định hướng cho Công ty có được bước đi bền vững, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Vũ Huy Đông chia sẻ: “Trong suốt chặng đường 15 năm, Công ty cổ phần Damsan gặp không ít khó khăn, song với định hướng đúng đắn của HĐQT, sự đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực cố gắng, sáng tạo của tập thể người lao động, sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành cùng với sự ủng hộ của các bạn hàng trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí, truyền thông, Damsan từng bước lớn mạnh, hội nhập và phát triển”.

Bước vào năm Tân Sửu 2021, Damsan đã cùng liên doanh tham gia đấu thầu dự án đường từ TP. Thái Bình đi Hải Phòng, dự án khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra trục động lực chủ lực mới của Thái Bình.

Đặt mục tiêu doanh thu quá cao, Damsan kỳ vọng vào bất động sản
Đại diện Công ty cổ phần Damsan cho biết, Công ty có thể có ghi nhận doanh thu từ các dự án bất động sản trong những tháng cuối năm 2017 để hoàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư