Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đánh bom liều chết ở Pakistan, hơn 365 người thương vong
Minh Phương (Dân trí) - 28/03/2016 08:19
 
Ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em sau một vụ đánh bom liều chết xảy ra tối qua 27/3 tại một công viên đông người ở thành phố Lahore ở miền đông Pakistan.
 Hãng tin AFP cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại công viên Gulshan-e-Iqbal, một nơi khá phổ biến với cộng đồng người Thiên Chúa giáo ở Lahore. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin AFP cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại công viên Gulshan-e-Iqbal, một nơi khá phổ biến với cộng đồng người Thiên Chúa giáo ở Lahore. (Ảnh: Reuters)

Vụ việc diễn ra khi đông đảo người Thiên Chúa giáo tới đây để mừng tuần lễ Phục sinh. (Ảnh: AFP)
Vụ việc diễn ra khi đông đảo người Thiên Chúa giáo tới đây để mừng tuần lễ Phục sinh. (Ảnh: AFP)
Ông Mustansar Feroz, một quan chức cảnh sát cho biết, vụ đánh bom khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó chủ yếu là phục nữ và trẻ em và nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: AFP)
Ông Mustansar Feroz, một quan chức cảnh sát cho biết, vụ đánh bom khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó chủ yếu là phục nữ và trẻ em và nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: AFP)
 Một quan chức cảnh sát khác cho biết, đây nhiều khả năng là một vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: AFP)

Một quan chức cảnh sát khác cho biết, đây nhiều khả năng là một vụ đánh bom liều chết. (Ảnh: AFP)

 Giới chức địa phương đã công bố 3 ngày tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom đẫm máu này. (Ảnh: EPA)

Giới chức địa phương đã công bố 3 ngày tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ đánh bom đẫm máu này. (Ảnh: EPA)

Một nhóm ly khai Taliban ở Pakistan (Jamaatul Aurar) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom và nói rằng chúng đặc biệt nhắm mục tiêu tấn công người Thiên Chúa giáo. (Ảnh: AFP)
Một nhóm ly khai Taliban ở Pakistan (Jamaatul Aurar) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom và nói rằng chúng đặc biệt nhắm mục tiêu tấn công người Thiên Chúa giáo. (Ảnh: AFP)
 “Mục tiêu của bọn ta là những người Thiên Chúa giáo. Bọn ta muốn gửi thông điệp đến cho Thủ tướng Nawaz Sharif rằng bọn ta đã đặt chân đến Lahore. Ông ta có thể làm những gì ông ta muốn nhưng không thể ngăn chặn được bọn ta. Các chiến binh đánh bom liều chết của bọn ta sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công kiểu này”, một phát ngôn viên của tổ chức này cho biết. (Ảnh: Reuters)

“Mục tiêu của bọn ta là những người Thiên Chúa giáo. Bọn ta muốn gửi thông điệp đến cho Thủ tướng Nawaz Sharif rằng bọn ta đã đặt chân đến Lahore. Ông ta có thể làm những gì ông ta muốn nhưng không thể ngăn chặn được bọn ta. Các chiến binh đánh bom liều chết của bọn ta sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công kiểu này”, một phát ngôn viên của tổ chức này cho biết. (Ảnh: Reuters)

 (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

 Những phiến quân Hồi giáo ở Pakistan thường xuyên nhằm vào người Thiên Chúa giáo và các cộng đồng tôn giáo thiểu số khác. Tuy nhiên, người Thiên Chúa giáo cáo buộc chính phủ Pakistan không hành động đủ để bảo vệ họ.

Những phiến quân Hồi giáo ở Pakistan thường xuyên nhằm vào người Thiên Chúa giáo và các cộng đồng tôn giáo thiểu số khác. Tuy nhiên, người Thiên Chúa giáo cáo buộc chính phủ Pakistan không hành động đủ để bảo vệ họ.

 

Tổng hợp

Người đàn ông thoát chết hy hữu trong cả hai vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 và Paris
14 năm sau khi thoát chết hy hữu khỏi vụ khủng bố kinh hoàng ngày 11-9-2001 ở Mỹ, một lần nữa, anh Matthew lại may mắn sống sót sau vụ xả súng và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư