Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Dấu ấn nhiệm kỳ trước Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI
Hữu Tuấn - 30/10/2015 09:06
 
Ngày mai 31/10, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI sẽ khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô.
Hà Nội
Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI

Theo đó, phiên trù bị diễn ra vào ngày 31/10. Phiên khai mạc Đại hội diễn ra sáng 1/11/2015, phiên bế mạc vào ngày 3/11/2015. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu với Đại hội.

Dự Đại hội XVI có 497 đại biểu chính thức, trong đó có 67 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV là đại biểu đương nhiên, 430 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các quận, huyện, thị xã và trực thuộc thành ủy; có 60 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ hơn 12%.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015-2020; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

Báo cáo Chính trị Đại hội XVI với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Theo đó, Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV. Báo cáo chính trị khẳng định 10 kết quả nổi bật: Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá; Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt; Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân tiếp tục cải thiện; An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao; Văn hóa tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận; Khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; Hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao; Hệ thống chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội các cấp được củng cố, kiện toàn chất lượng được nâng lên; Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, tạo được bước chuyển tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao.

Năm năm qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011 - 2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. 

Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán: 5 năm tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714.000 tỷ đồng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 7,1%/năm.

Đặc biệt là, trong nhiệm kỳ qua, Thành phố đã tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quốc hội ban hành Luật Thủ đô. 

Trên cơ sở đó, Thành phố đã tập trung hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh. Đây là những định hướng rất quan trọng để  Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Thành phố Hà Nội tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

Hàng loạt dự án lớn đã được hoàn thành như Nhà ga T2 Sân bay Quốc tế Nội Bài; đường vành đai 3 trên cao, đường Nhật Tân - Nội Bài, đường 5 kéo dài; cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Vĩnh Thịnh, cầu Đông Trù và hoàn thành 07 cầu vượt, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô. 

Triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị Hà Đông - Cát Linh, Nhổn - ga Hà Nội; nghiên cứu đề xuất, triển khai tuyến Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. 

Công tác quản lý đô thị, chấn chỉnh trật tự, kỷ cương xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự, văn minh đô thị, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tăng cường, nhất là sau hơn hai năm thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”.

Trung tâm báo chí Đại hội Đảng Thành phố Hà Nội đã sẵn sàng

 Đến nay, VNPT Hà Nội đã hoàn tất các công việc thi công lắp đặt trang thiết bị, đường truyền viễn thông – công nghệ thông tin tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội. VNPT Hà Nội đã lắp đặt đường truyền gồm mạng LAN, dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN tốc độ cao 100Mbps, điện thoại cố định, fax và 20 máy tính gồm cả máy in, máy photocopy cùng 2 màn hình lớn có kết nối đường truyền để truyền hình trực tiếp từ trong Hội trường chính, camera giám sát an ninh...

Ngoài việc trang bị cho Trung tâm báo chí VNPT Hà Nội còn tích cực chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn thông tin trong những ngày diễn ra Đại hội. Đẩy nhanh các tiến độ dự án, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước thời gian Đại hội; kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống dây, cáp viễn thông đi trong khu vực nội thành, trang thiết bị, nguồn điện dự phòng, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra.

VNPT Hà Nội hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ Trung tâm báo chí Đại hội Đảng Thành phố

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng TP Hà Nội lần thứ XVI, đến cuối ngày 28/10, VNPT Hà Nội đã hoàn tất các công việc thi công lắp đặt trang thiết bị, đường truyền viễn thông – công nghệ thông tin tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ trang bị đường truyền Internet - viễn thông và các trang thiết bị tin học, văn phòng cho Trung tâm báo chí, để chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ phóng viên, VNPT Hà Nội đã lắp đặt đường truyền gồm mạng LAN, dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN tốc độ cao 100Mbps, điện thoại cố định, fax và 20 máy tính gồm cả máy in, máy photocopy cùng 2 màn hình lớn có kết nối đường truyền để truyền hình trực tiếp từ trong Hội trường chính, camera giám sát an ninh vv...

Ngoài việc trang bị cho Trung tâm báo chí VNPT Hà Nội còn tích cực chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn thông tin trong những ngày diễn ra Đại hội. Đẩy nhanh các tiến độ dự án, sớm hoàn thành để đưa vào khai thác sử dụng trước thời gian Đại hội; kiểm tra đảm bảo an toàn hệ thống dây, cáp viễn thông đi trong khu vực nội thành, trang thiết bị, nguồn điện dự phòng, chủ động sẵn sàng xử lý kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra. 
VNPT Hà Nội đã tiến hành chỉnh trang tuyến cáp nổi khu vực Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô, đấu chuyển, xử lý cột gãy đổ tại khu vực ngã tư Trần Bình Trọng -Trần Quốc Toản; giải phóng, di chuyển các hộp cáp tại hàng rào khu vực Cung văn hóa Hữu nghị, chỉnh trang các đường cáp treo, bó cáp thừa trong khu vực trên. Nghiêm chỉnh thực hiện giám sát, tổ chức điều hành ứng cứu thông tin đảm bảo mạng lưới viễn thông được vận hành khai thác thông suốt, hiệu quả.

Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị sẽ diễn ra vào ngày 31/10, khai mạc diễn ra vào ngày 1/11 và bế mạc vào ngày 3/11. Trung tâm báo chí bắt đầu hoạt động từ ngày 30/10 đến hết thời gian diễn ra Đại hội.

Là một doanh nghiệp viễn thông – CNTT uy tín của Thủ Đô, VNPT Hà Nội ngoài chức năng nhiệm vụ kinh doanh, khai thác các dịch vụ viễn thông, Internet, VNPT Hà Nội đã luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, phục vụ công tác phòng chống lụt bão và các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.  

 

7,06% cán bộ trẻ tham gia Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
Chiều 20/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư