Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Đầu tư gần 900 tỷ đồng xây dựng hai cầu lớn tại khu Đông Sài Gòn
Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+) - 14/12/2017 08:31
 
Đại diện Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư) - Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới Khu Quản lý Giao thông đô thị số 2 sẽ khởi công 2 dự án cầu lớn tại khu vực phía Đông thành phố (quận 9).
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, vào ngày 15/12 sẽ khởi công (không tổ chức lễ) dự án cầu Tăng Long, quận 9 với tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Theo đó, dự án cầu Tăng Long bắc qua rạch Trau Trảu, nằm trên tuyến đường Lã Xuân Oai, có đầu tuyến giáp nút giao giữa đường D2 - đường Lã Xuân Oai, cuối tuyến giáp nút giao giữa đường Lò Lu - đường Lã Xuân Oai.

Về quy mô, dự án xây dựng mới 2 cầu bắc qua rạch Trau Trảu, mỗi cầu dài 231,3m và rộng 11m (mỗi cầu đáp ứng 2 làn xe và lề bộ hành); xây dựng khoảng 559m đường hai đầu cầu (bao gồm tường chắn) theo lộ giới quy hoạch và đường dân sinh hai bên cầu phía phường Trường Thạnh và phường Long Trường.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án có một phần phải giải phóng mặt bằng với 35 hộ bị giải toả một phần. Hiện nay Ủy ban Nhân dân quận 9 đã ra thông báo thu hồi đất đối với từng hộ và chuẩn bị triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm để xây dựng phương án bồi thường. Dự kiến dự án cầu Tăng Long sẽ hoàn thành trong năm 2019.

Trong khi đó, dự kiến vào ngày 22/12 tới đây, dự án xây dựng cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 sẽ được Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 khởi công xây dựng với tổng vốn đầu tư hơn 425 tỷ đồng.

Dự án nhằm đảm bảo thông số kỹ thuật về khẩu độ và tĩnh không phục vụ cho tàu thuyền lưu thông trên tuyến rạch Ông Nhiêu đến sông Đồng Nai; đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy tại khu vực Khu công nghiệp phức hợp Samsung, Khu công nghệ cao (quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh).

Về quy mô, dự án sẽ xây mới 2 đơn nguyên cầu bắc qua rạch Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh với bề rộng 19,5m, chiều dài cầu 189,3m; xây dựng khoảng 536 m (kể cả 273m tường chắn) đường hai đầu cầu theo lộ giới quy hoạch và đường dân sinh hai bên cầu phía phường Phú Hữu và phường Long Trường.

Theo thiết kế, cầu Ông Nhiêu bắc qua rạch ông Nhiêu, nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, điểm đầu cách nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khoảng 90m, điểm cuối cách nút giao đường Lã Xuân Oai khoảng 1,2 km.

TP HCM là đô thị phát triển nhanh thứ nhì châu Á trong 5 năm tới
Trong 5 năm tới, TP HCM sẽ tăng trưởng GDP trung bình 8% mỗi năm, theo Oxford Economics.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư