-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia cho biết, trong 6 tháng qua, điều đầu tiên ông nhận thấy được là sự biến động M&A trong bối cảnh mới.
![]() |
"Có 3 đám mây đang lơ lửng trên bầu trời khiến chúng ta không thể đưa ra quyết định M&A khi mọi thứ chưa kết thúc. Chẳng hạn như bầu cử Tổng thống Mỹ; đại dịch Covid-19 và yếu tố nội địa cũng có ảnh hưởng nhất định. Tôi đã có thâm niên làm việc lâu năm tại thị trường Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự biến động mạnh của thị trường. Không chỉ liên quan đến dịch vụ mà thương mại cũng có sự thay đổi đáng kể", ông Warrick Cleine nói.
Vì thế, theo ông Warrick Cleine, về mặt tâm lý của nhà đầu tư nước ngoài nhận thấy sự dịch chuyển rất rõ ràng trong hoạt động M&A đối với doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, có một vấn đề đáng chú ý hiện nay đó là vấn đề định giá. Hiện không ít doanh nghiệp Việt Nam đưa ra giá khá cao trong xu hướng bán.
Việc bên bán đưa ra một giá cao và không đúng với giá trị thực của doanh nghiệp thì sẽ rất khập khiễng. Điều này liên quan đến định giá, vì vậy ông Warrick Cleine cho rằng, cần phải có sự định giá sát hơn với giá trị doanh nghiệp để đi đến kết quả tốt hơn trong giao dịch M&A, thay vì đưa ra giá quá cao.
Bởi quá trình M&A còn kéo dài sau khi chốt thương vụ, đó là sự duy trì sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai, chứ không chỉ chốt xong thương vụ M&A là kết thúc. Do đó, việc định giá doanh nghiệp là rất quan trọng.
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KPMG Việt Nam và Campuchia cũng đưa ra nhận định, cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam còn rất lớn, nhưng điều quan trọng là doanh nghiệp Việt Nam phải tự mình lớn mạnh, trước hết phải có đủ năng lực để cạnh tranh trên chính sân nhà.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

