-
Thực phẩm An Giang muốn phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 -
Mùa Đại hội đồng cổ đông ngân hàng: Cuộc rượt đuổi vốn điều lệ sẽ ngày càng gay cấn -
Tháo gỡ rào cản để phát triển bảo hiểm nông nghiệp -
Lãi suất khó giảm trong nửa đầu 2026? -
Huy động được hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 2 tháng đầu năm -
Gánh nặng kép với doanh nghiệp vay nợ bằng USD
| Năm 2015, 2 Sở GDCK đã thực hiện hủy niêm yết 49 doanh nghiệp, cả tự nguyện và bắt buộc |
Khó xoay xở
Theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP, DN sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc khi kết quả sản xuất - kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục, hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.
Chiếu theo quy định này, CTCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VLF) đang là DN có nguy cơ cao đối diện với việc hủy niêm yết, khi mức lỗ lũy kế đang vượt vốn chủ sở hữu. Năm 2013, VLF lỗ 19 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 64 tỷ đồng, ước tính đến hết năm 2015, khoản mục lỗ lũy kế của Công ty là 159 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức vốn điều lệ 40 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của VLF ước là 214,84 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 65,09 tỷ đồng, tài sản dài hạn 149,75 tỷ đồng. Tổng số nợ phải trả tạm tính tới thời điểm cuối năm 2015 của VLF là 212,7 tỷ đồng.
Một số DN thua lỗ trong 2 năm 2013, 2014 và kết quả không mấy khả quan trong 3 quý đầu năm 2015 là CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (SQC), CTCP Xây dựng công trình ngầm (CTN), CTCP Hưng Đạo Container (HDO)… Cổ đông các DN này đang “hồi hộp” chờ ngày công bố kết quả kinh doanh quý IV/2015.
Trong đó, CTN có số lỗ lũy kế vượt vốn chủ sở hữu, tính đến thời điểm cuối tháng 10/2015. Theo số liệu công bố gần nhất của CTN, 10 tháng đầu năm 2015, Công ty lỗ gần 17 tỷ đồng.
Mới đây, CTN đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty Pipe Jacking Việt Nam. Theo đó, CTN sẽ tiến hành góp vốn và nắm giữ 80% vốn điều lệ Pipe Jacking Việt Nam. Hình thức góp vốn là chuyển giao tài sản, thiết bị thi công công trình ngầm đã qua sử dụng, với giá trị tương ứng 80 tỷ đồng.
IDJ có khả năng thoát hiểm
CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) từng kinh doanh hiệu quả ở thời kỳ đầu mới niêm yết (năm 2010), nhưng 3 năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh sa sút. IDJ thua lỗ trong năm 2013, 2014 và tính đến tháng 9/2015, Công ty vẫn thua lỗ.
Giải trình cho nguyên nhân gây thua lỗ, IDJ cho biết, trong hai năm 2013 và 2014, Trung tâm thương mại Grand Plaza, vốn là “nồi cơm” của Công ty nhiều năm trước, tiếp tục đóng cửa để tìm phương án tái cấu trúc, tái khởi động, trong khi vẫn phải chịu các chi phí hao mòn, bảo vệ…
Để tạo nguồn tiền ổn định cho các kế hoạch đầu tư kinh doanh cho năm mới, Công ty đã buộc phải chuyển nhượng thấp hơn giá trị đầu tư ban đầu một số doanh mục tài sản đầu tư. Một nguyên nhân khác dẫn đến thua lỗ là do các công ty con của IDJ vừa đi vào hoạt động, chưa mang lại doanh thu, nên Công ty phải “gánh” thêm chi phí.
Chia sẻ với ĐTCK, ông Nguyễn Trung Phương, Tổng giám đốc IDJ cho biết, năm 2015, IDJ đặt kế hoạch lợi nhuận 3,5 tỷ đồng, nhưng ước đạt khoảng 1 tỷ đồng. Việc có lợi nhuận trong năm 2015 giúp Công ty trụ lại sàn HNX.
-
Huy động được hơn 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong 2 tháng đầu năm -
Gánh nặng kép với doanh nghiệp vay nợ bằng USD -
Vàng đứng giá, USD và dầu giảm khi Tổng thống Trump tuyên bố chiến tranh với Iran sẽ sớm kết thúc -
Manulife Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Xanh Phú Quý -
Chứng khoán phiên 9/3: Khối ngoại tăng mua trong phiên VN-Index giảm hơn 100 điểm -
HDBank, VPBank, MB đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng cao trong 2026 -
Lừa đảo giao dịch ngân hàng qua không gian mạng gia tăng và cách hạn chế rủi ro
-
Tăng cường sản xuất, tiêu thụ than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia -
MICC Group đồng hành ra quân chiến dịch roadshow dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại 3 thành phố lớn -
Chuỗi hội nghị quốc tế và hội thảo kỹ thuật tại VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 -
Sôi nổi các hoạt động gắn kết, chào mừng ngày 8/3 tại Vedan Việt nam -
Ardingly College Việt Nam sẽ kiến tạo mô hình nội trú Anh Quốc chính thống tại ASEAN -
Cần Thơ: Thêm doanh nghiệp kết nối đầu tư, cung cấp quỹ đất đi vào hoạt động
