Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp FDI xuất siêu 10,1 tỷ USD
Nguyên Đức - 25/10/2013 16:01
 
Nếu tính cả dầu thô, 10 tháng đầu năm, doanh nghiệp FDI xuất siêu 10,1 tỷ USD; doanh nghiệp trong nước nhập siêu 10,3 tỷ USD. >>> Giá gạo Việt xuất khẩu tăng nhờ Philippines >>> Doanh nghiệp FDI: mặt trái tấm huy chương xuất khẩu cao

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 ước đạt 11,7 tỷ USD, tăng 4,6% (516 triệu USD) so với tháng 9.

Như vậy, tính đến hết tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 107,97 tỷ USD, tăng 15,2% (14,2 tỷ USD) so với tháng cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 72,1 tỷ USD, tăng 22,3% (13,2 tỷ USD), khu vực các doanh nghiệp trong nước ước đạt 35,9 tỷ USD, tăng 3% (1,1 tỷ USD).

Như vậy, tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu vẫn thuộc về khối FDI. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của khối doanh nghiệp này trong 10 tháng qua đã tăng rất mạnh, như điện thoại các loại và linh kiện - tăng 76,1% (tương đương tăng 7,7 tỷ USD), điện tử máy tính và linh kiện - 41,5% (2,5 tỷ USD); hàng dệt may - 18,7% (2,3 tỷ USD).

Trong khi đó, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 11,9 tỷ USD, tăng 5,6% (628 triệu USD) so với tháng 9.

Tính chung, tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đạt 108,2 tỷ USD, tăng 15,2% (14,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, khu vực FDI ước đạt 62 tỷ USD, tăng 25,7% (12,7 tỷ USD), khu vực doanh nghiệp trong nước ước đạt 46,2 tỷ USD, tăng 3,5% (1,6 tỷ USD).

Với kết quả này, tháng 10/2013, cả nước ước nhập siêu 200 triệu USD, bằng 1,7% kim ngạch xuất khẩu.

Tính chung 10 tháng, cả nước ước nhập siêu 187 triệu USD. Trong số này, đáng nói là, trong khi khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,1 tỷ USD, thì khu vực các doanh nghiệp trong nước ước đạt nhập siêu 10,3 tỷ USD.

Doanh nghiệp FDI: mặt trái tấm huy chương xuất khẩu cao
Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng cao, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu nguyên phụ liệu đầu vào khiến giá trị gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư