-
Chứng khoán phiên 9/2: Thanh khoản yếu, VN-Index đi ngang -
Ngân hàng bắt đầu điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà -
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 159.000 tỷ hỗ trợ thanh khoản, tín dụng bất động sản khó giảm mạnh -
Big 4 ngân hàng tăng lãi suất, hóa giải áp lực thanh khoản dịp cận Tết -
Vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng, vàng thế giới thử thách mốc 5.000 USD/ounce -
Fed 1.0, Fed 2.0: Khi buồng điều khiển có hai tay gạt
Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất là một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp cùng cử tri cả nước đặc biệt quan tâm trước thềm Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bởi chính sách này sẽ mở ra hy vọng phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh Covid-19 dần lắng dịu.
![]() |
Được biết, hạn cuối cùng là ngày 20/3, Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ.
Trước đó, trong năm 2020, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do Covid-19, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, như hỗ trợ trực tiếp người lao động, hộ kinh doanh; cơ cấu lại nợ ngân hàng, hạ lãi suất cho vay, giảm hàng loạt phí và lệ phí… Trong đó, giải pháp gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là kịp thời, hiệu quả, đồng bộ, công bằng và minh bạch.
Theo khảo sát mới đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có tới 91% doanh nghiệp cho biết, họ dễ tiếp cận chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; 96% doanh nghiệp đánh giá chính sách này hữu ích và rất hữu ích; góp phần không nhỏ, tạo động lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Đây chính là một trong những động lực khiến Bộ Tài chính mạnh dạn kiến nghị Chính phủ tiếp tục giãn, hoãn nộp thuế cho doanh nghiệp.
Cần phải nói thêm rằng, năm 2020, khi xây dựng Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế không khỏi lo ngại, bởi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị suy giảm nghiêm trọng, trong khi phải tăng chi để phòng chống dịch bệnh. Vì thế, nếu gia hạn tiền thuế, ngân sách nhà nước sẽ bị hụt thu chưa từng thấy, ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô.
Kết thúc năm 2020, dù đã có khoảng 123.600 tỷ đồng tiền thuế, thuê đất, phí và lệ phí được gia hạn hoặc miễn/giảm, nhưng số thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước do ngành thuế quản lý không những không giảm 175.900 tỷ đồng như đã báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, mà còn tăng 24.400 tỷ đồng so với dự toán. Đây là động lực thứ hai, khiến Bộ Tài chính quyết tâm kiến nghị Chính phủ tiếp tục kéo dài chính sách này sang năm 2021.
Nợ thuế luôn là nỗi ám ảnh của ngành thuế. Chính vì vậy, ngay sau khi Nghị định số 41/2020 được ban hành, câu chuyện xử lý nợ thuế năm 2020 luôn là đề tài nóng hổi tại các cuộc họp của ngành.
Tuy nhiên, năm 2020 qua đi, nợ thuế không tăng, ngược lại còn giảm 5,5% so với năm 2019, doanh nghiệp đã tự nguyện nộp vào ngân sách nhà nước 96% trong tổng số 87.232 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất sau khi hết thời gian gia hạn. Số còn lại là do doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn, chưa bố trí được nguồn nộp ngân sách.
Những con số này tiếp thêm động lực để Bộ Tài chính tính đến phương án tiếp tục gia hạn nợ ngay khi bắt tay vào kế hoạch thu ngân sách năm 2021 và đã chính thức trình Chính phủ phương án gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp từ tháng 1 đến tháng 6/2021; thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II/2021; thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh đến trước ngày 31/12/2021; tiền thuê đất phải nộp trong 6 tháng đầu năm 2021.
Và động lực cuối cùng khiến Bộ Tài chính tiếp tục theo đuổi chính sách gia hạn tiền thuế là dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 không quá nặng nề. Năm 2021, Quốc hội giao thu ngân sách 1.343.330 tỷ đồng, giảm tới 168.970 tỷ đồng so với dự toán năm 2020. Trong khi đó, 2 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách đã hoàn thành 21,3% dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất đạt khá so với cả dự toán và cùng kỳ năm 2020.
Theo kế hoạch, Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 24/3/2021. Việc gia hạn tiền thuế sẽ củng cố thêm niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp vào Quốc hội, Chính phủ, tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp sát cánh cùng cả nước hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2025.
-
Vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng/lượng, vàng thế giới thử thách mốc 5.000 USD/ounce -
Fed 1.0, Fed 2.0: Khi buồng điều khiển có hai tay gạt -
Góc nhìn TTCK tuần 9/2 - 13/2: Khả năng tiếp tục rung lắc trước kỳ nghỉ Tết -
Lợi nhuận Đầu tư I.P.A giảm 62,5% trong quý IV/2025, về 55,51 tỷ đồng -
Lợi nhuận Cao su Phước Hoà giảm 69,5% trong quý IV/2025, về 70,16 tỷ đồng -
Hàng tỷ USD tháo chạy khỏi các quỹ Bitcoin, dòng tiền đổ vào ETF vàng cao kỷ lục -
Lãi Asia Group tăng mạnh trong quý IV/2025 khi đánh giá lại khoản đầu tư công ty con
-
1
Fed 1.0, Fed 2.0: Khi buồng điều khiển có hai tay gạt -
2
Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất thành lập sàn vàng, sở giao dịch vàng quốc gia -
3
EVN muốn vào Top 500 thế giới; Viettel bắt tay Nvidia; Petrolimex đổi nhận diện thương hiệu -
4
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng
-
Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex chia sẻ về 3 định hướng của Becamex VSIP Bình Định -
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026

