-
Trải nghiệm cải cách môi trường kinh doanh vẫn chưa tới tất cả doanh nghiệp -
Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư -
Bãi bỏ loạt thủ tục thuế, hải quan để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp -
Việt Nam báo cáo WTO về cải cách liên quan đến xuất xứ hàng hóa -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát -
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng
![]() | ||
| Ông Chainarong Limpkittsin, Giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển lãm Reed Tradex |
Vào tháng 9/2013, Reed Tradex cùng với các đối tác Việt Nam và Nhật Bản sẽ tổ chức 3 cuộc triển lãm về công nghệ và công nghiêp phụ trợ, ông có thể cho biết một số thông tin về các cuộc triển lãm này?
Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã nhìn thấy sự tăng trưởng về số lượng khách hàng tham gia triển lãm.
So với năm 2011, diện tích khu vực dành cho triển lãm của chúng tôi đã tăng 25%. Mặc dù vậy, chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc làm thế nào để có đủ diện tích cho khách hàng. Hiện tại, chúng tôi không còn một khoảng trống nào, ngay cả sân khấu để cho hai rô-bốt trình diễn tại triễn lãm cũng rất nhỏ.
Thành công này cũng một phần nhờ vào các đối tác của chúng tôi là Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). Năm nay là một năm rất đặc biệt với JETRO để tổ chức một sự kiện đặc biệt như thế này tại Hà Nội, bởi vì năm nay sẽ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm như thế nào, thưa ông?
Trong triển lãm công nghiệp phụ trợ sắp tới, sẽ có 50 doanh nghiệp từ Nhật Bản đến và 50 doanh nghiệp của Việt Nam.
Họ là những công ty sản xuất phụ tùng và những công ty có liên quan đến công nghiệp phụ trợ. Họ đến đây để tìm kiếm thêm đối tác kinh doanh.
Triển lãm thứ hai là triễn lãm về công nghệ của các doanh nghiệp Nhật Bản có tên là Monozukuri, trong đó 45 doanh nghiệp Nhật Bản sẽ trưng bày công nghệ mới nhất của họ.
Triển lãm thứ 3 sẽ là triển lãm về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trong đó Trung tâm Xúc tiến Thương mại Hà Nội sẽ giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam tại 30 gian hàng.
Tất cả 3 triển lãm sẽ được tổ chức cùng thời gian và cùng một địa điểm, điều đó sẽ giúp thúc đẩy công nghiệp phụ trợ của Việt Nam.
Vào thời điểm hiện tại nền công nghiệp sản xuất của Việt Nam đang gặp khó khăn, tuy nhiên số lượng công ty nước ngoài tham gia vào triển lãm vẫn tăng, ông có cho rằng đó là dấu hiệu tốt cho sự phục hồi kinh tế?
Tôi đã nhìn thấy một vài sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam.
Thời gian qua, tôi đã nói chuyện nhiều với các công ty Nhật Bản. Rất nhiều trong số họ đã mở văn phòng hoặc chi nhánh ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội, để bán máy móc, phụ tùng. Hiện tại, ngày càng có nhiều công ty Nhật thích hiện diện ở Hà Nội hơn TP.HCM, bởi vì ở đây đã có nhà máy của các hãng lớn như Honda, Toyota hay Yamaha. Các công ty vừa và nhỏ sẽ theo các công ty đa quốc gia để đầu tư vào đây. Điều này cho thấy thị trường Việt Nam ngày nay đã đủ lớn để cho họ đầu tư vào.
Về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những cuộc triển lãm lớn ở Việt Nam. Chúng tôi tin vào tiềm năng trong tương lai của thị trường này và thực tế chúng tôi đang phát triển dần công việc kinh doanh tại đây.
Reed Tradex đã hiện diện tại Việt Nam trong vòng 7 năm qua, tại sao các ông lại chỉ tập trung vào tổ chức triễn lãm trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ?
Thời điểm này chúng tôi chỉ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế tạo bởi vì chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi cho rằng, con đường phát triển công nghiệp của Việt Nam cũng giống Thái Lan. Cho đến hiện tại, tôi vẫn hoàn toàn tin rằng chúng tôi đã quyết định đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực khác. Tại Thái Lan, trong năm tới chúng tôi sẽ tổ chức triển lãm về công nghiệp mỹ phẩm, và tôi tin rằng công nghiệp mỹ phẩm ở Việt Nam cũng đang phát triển khá mạnh.
Sau 7 năm tổ chức triển lãm ở Việt Nam, ông nhìn nhận thế nào về sự phát triển của Việt Nam?
Thực tế rất khó để đánh giá. Tổ chức triển lãm ở mỗi quốc gia giống như xây dựng hình ảnh thương hiệu cho quốc gia đó.
Tại Việt Nam, các bạn có một thị trường lớn với gần 90 triệu dân, dân số trẻ, làm việc chăm chỉ và sẵn sàng học tập những cái mới. Điều đó là rất ấn tượng. Mặt khác, lạm phát ở đây lại đang ở mức cao và một vài hệ thống đang hoạt động không tốt. Nhiều người cho rằng, Việt Nam nên phát triển nhanh hơn nữa.
Nhưng Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố sẽ cải thiện một vài lĩnh vực kinh tế do một số chính sách đã hoạt động không tốt. Đó là một dấu hiệu tốt. Tuy vậy, để thay đổi một hệ thống lớn, cần phải có thời gian, để thay đổi nhiều người cũng cần phải có thời gian.
Tôi đã nói chuyện với JETRO và nhiều nhà đầu tư Nhật Bản khác, họ đều sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam trong tương lai, bởi vì họ tin rằng, Việt Nam sẽ tốt hơn trong tương lai, trong 3 hoặc 5 năm tới. Ngay cả với chúng tôi, chúng tôi đã không thu được lợi nhuận tốt ở Việt Nam, nhưng chúng tôi sẽ thu được tốt hơn trong tương lai. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.
Ngọc Linh
-
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát -
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng -
Từ giảng đường Anh quốc đến “vương quốc” sầu riêng công nghệ cao -
Đánh thức “tinh thần khởi nghiệp” trong lòng doanh nghiệp -
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng -
Đề nghị địa phương kết nối doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 13/5/2026 -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và cam kết dài lâu với khách hàng -
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại

