-
Tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hưng Yên đẩy nhanh hoàn thiện Đề án Khu Công nghệ cao và Khu Kinh tế tự do -
Hải Phòng tập trung cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố -
Lâm Đồng có thêm trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu, mục tiêu doanh thu nghìn tỷ -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Quảng Ninh cải thiện năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa tăng trưởng hai con số
![]() |
| Cuối tuần trước, đồng bảng Anh giảm khoảng 1,1% so với đồng đô la Mỹ sau bài phát biểu của Thủ tướng Truss. Ảnh: AFP |
Đồng bảng Anh bật tăng gần 1% trong phiên đầu tuần 17/10, lên mức 1 GBP "ăn" 1,1288 USD sau tuyên bố của ông Jeremy Hunt, tân Bộ Tài chính Vương quốc Anh.
Biến động này diễn ra sau những sóng gió trên chính trường Anh vào cuối tuần qua, bao gồm việc thay đổi chính sách tài chính lớn từ Thủ tướng Liz Truss và việc sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng. Ông Kwasi Kwarteng đã nhanh chóng bị sa thải sau 37 ngày nhậm chức, còn tân Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt được kỳ vọng sẽ đưa ra tuyên bố kế hoạch tài khóa trong ngày 17/10, theo giờ địa phương.
Kế hoạch tài khóa trung hạn đầy đủ của tân Bộ trưởng Jeremy Hunt được ấn định công bố vào ngày 31/10, kèm theo dự báo của Văn phòng Trách nhiệm ngân sách Anh (OBR).
Ông Hunt cho biết vào cuối tuần trước rằng ưu tiên của ông với tư cách là Bộ trưởng Tài chính là tăng trưởng, giống như người tiền nhiệm, nhưng ông coi trọng tăng trưởng được "củng cố bởi sự ổn định".
"Động lực phát triển nền kinh tế là đúng đắn - nghĩa là có nhiều người hơn có thể kiếm được việc làm tốt, các doanh nghiệp mới có thể phát triển mạnh mẽ và chúng ta có thể đảm bảo các dịch vụ công đẳng cấp thế giới. Nhưng chúng ta đã đi quá xa, quá nhanh", ông Hunt nêu.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa có đánh giá không mấy lạc quan về ý định cắt giảm thuế của chính phủ Anh được công bố lần đầu tiên vào cuối tháng 9/2022. Trái phiếu Vương quốc Anh khi đó bị bán tháo mạnh và đồng bảng Anh rớt giá xuống mức thấp kỷ lục trong những ngày sau đó.
Trong một tuyên bố hiếm hoi, IMF cho biết các kế hoạch cắt giảm thuế do Vương quốc Anh đưa ra sẽ "có khả năng làm gia tăng bất bình đẳng" và cơ quan này "không khuyến nghị các gói tài chính lớn và không có mục tiêu vào thời điểm này".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mô tả kế hoạch cắt giảm thuế của Thủ tướng Anh là một "sai lầm" và bày tỏ lo ngại rằng chính sách tiền tệ của các quốc gia khác có thể gây tổn hại cho Mỹ.
"Tôi không phải là người duy nhất nghĩ rằng đó là một sai lầm", Tổng thống Biden đánh giá. "Tôi không đồng ý với chính sách này, nhưng đó là tùy thuộc vào Vương quốc Anh", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.
Tổng thống Biden cũng cho biết "có thể đoán trước được" rằng Thủ tướng Anh sẽ phải lùi lại các kế hoạch.
Cuối tuần trước, Thủ tướng Anh đã thông báo về việc đảo ngược một phần cái gọi là kế hoạch tăng trưởng của mình, bao gồm cả việc hủy bỏ cam kết đảo ngược việc tăng thuế doanh nghiệp. Theo đó, thuế doanh nghiệp sẽ tăng từ 19% lên 25% theo kế hoạch ban đầu mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Liz Truss đề ra.
"Rõ ràng là một phần trong kế hoạch tăng trưởng của chúng tôi đã đi xa hơn và nhanh hơn những gì thị trường mong đợi", Thủ tướng Truss nói trong một cuộc họp báo nhanh vào cuối tuần trước.
Tuy nhiên, các thị trường dường như chưa thỏa mãn với động thái này của chính phủ Anh và cuối tuần trước đồng bảng Anh vẫn giảm khoảng 1,1% so với đồng đô la Mỹ sau bài phát biểu của Thủ tướng Truss, xuống còn khoảng 1 GBP đổi 1,1205 USD. Giới quan sát chính trị cho rằng thành tích kém cỏi của Thủ tướng Truss khiến bà đối mặt áp lực khi một số nhà lập pháp kêu gọi nữ Thủ tướng từ chức.
-
Tập trung chuẩn bị xây dựng Đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
[Insight] Sửa Luật Hải quan phải thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện -
Hưng Yên đẩy nhanh hoàn thiện Đề án Khu Công nghệ cao và Khu Kinh tế tự do -
Hải Phòng tập trung cao điểm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố
-
[Insight] Phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp là yêu cầu có ý nghĩa chiến lược quốc gia -
Lâm Đồng có thêm trung tâm chế biến nông sản xuất khẩu, mục tiêu doanh thu nghìn tỷ -
Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh -
Quảng Ninh cải thiện năng lực cạnh tranh, mở rộng dư địa tăng trưởng hai con số -
Quảng Trị: Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong thực hiện dự án ODA -
TP.HCM: Nghiên cứu tái chế chất thải rắn xây dựng làm vật liệu san lấp cho dự án -
ASEAN tăng cường hợp tác về nhân quyền và an ninh khu vực
-
Masan Group triển khai Workday, tăng tốc chuyển đổi số quản trị nhân sự -
Tổng Giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia: "AI là chìa khóa để Việt Nam phát triển theo chiều sâu và bền vững" -
Hiệu quả bền vững được duy trì từ mô hình tinh gọn: Góc nhìn từ bức tranh bán niên 2026 của EVF -
ASEAN Online Sale Day - Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới -
M Riverside Danang - Hành trình kiến tạo giá trị sống bên dòng sông Hàn -
Công ty cổ phần Tokyo AA chính thức bàn giao nhà cho cư dân tại Sei Harmony

