- 
                
  Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030: Cần những chuẩn sống mới  - 
                
  Kỳ tích giảm nghèo ở Quảng Ninh  - 
                
  AgriS nhận khoản đầu tư chiến lược từ DEG thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, bền vững  - 
                
  Dự án của LEGO và Pandora ứng dụng giải pháp chống cháy từ Saint-Gobain  - 
                
Thí điểm mô hình trồng lúa, mía tạo tín chỉ carbon đến năm 2035  - 
                
Lan tỏa thông điệp “Không khí sạch cho bầu trời xanh” từ trái tim Thủ đô  
![]()  | 
| Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc Lễ công bô Đề án | 
Sáng 12/12/2024, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố “Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032”.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, mục tiêu Đề án nhằm giới thiệu và thông tin đến tất cả quý đại biểu, đồng thời lan tỏa đến cộng đồng dân cư về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án, sự hiện diện của loài sếu quý hiếm này cũng chính là biểu tượng cho môi trường sinh thái trong lành, nơi “Đất lành chim đậu".
Tỉnh Đồng Tháp từ xa xưa là vùng đất an lành, là nơi sinh sống quen thuộc của sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm trên thế giới. Trước đây, có những năm có đến hàng ngàn chim sếu di cư về vùng đất Tràm Chim để sinh sống. Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi chế độ thủy văn và các tác động nhiều nguyên nhân đã làm cho hệ sinh thái Tràm Chim bị thay đổi, có nhiều loài động vật, thực vật bị suy thoái, trong đó có quần xã năng kim (thức ăn ưa thích của sếu đầu đỏ) bị thu hẹp dần, thành phần loài thủy sản cũng bị suy giảm về số lượng, làm ảnh hưởng đến nguồn thức ăn và môi trường sinh sống của Sếu đầu đỏ.
Ngoài ra, việc canh tác nông nghiệp quá mức hiện nay cũng phần nào làm thu hẹp môi trường sinh sống của sếu đầu đỏ, dẫn đến quần thể sếu về Tràm Chim ngày càng ít dần.
Vì vậy việc nghiên cứu, hợp tác chuyển giao, nuôi dưỡng và bảo tồn sếu đầu đỏ là yêu cầu cấp bách do các nguyên nhân sau: Sếu đầu đỏ là loài chim chỉ thị về môi trường trong lành, sự phục hồi các giá trị sinh học tự nhiên; là biểu tượng về văn hóa, tâm linh trong đời sống tinh thần của người dân từ ngàn xưa; hằng năm, mỗi mùa sếu về người dân nơi đây như được đón nhận sự may mắn, một chỉ dấu cho sự khôi phục tự nhiên bền vững, mọi người dân ở Tam Nông, Đồng Tháp và cả nước cùng hân hoan chào đón đàn sếu trở về.
![]()  | 
| Chủ tịch UBND tỉnh Đồng tháp Phạm Thiện Nghĩa trao đổi với lãnh đạo Đại sứ quán Đồng Tháp về triển khai Đề án | 
"Để hiện thực hóa ước mơ 'Đưa đàn Sếu trở về', tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng và phê duyệt 'Đề án Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 - 2032'. Thời gian vừa qua, chúng tôi được sự giúp sức, chung tay của các tổ chức, cá nhân có tâm huyết trong và ngoài nước hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp cùng xây dựng Đề án trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm câu chuyện thành công từ chương trình bảo tồn sếu tại Vương quốc Thái Lan", Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết.
Dự kiến trong 10 năm triển khai Đề án, tỉnh Đồng Tháp sẽ có khoảng 100 cá thể Sếu được nuôi và thả ra và có 50 cá thể có khả năng sinh sống trong môi trường tự nhiên. Đề án sẽ giúp cho người dân và bạn bè gần xa, khi đến với Đồng Tháp có thể tận mắt quan sát, tìm hiểu môi trường sinh sống, đặc tính sinh trưởng của sếu đầu đỏ, để người dân càng yêu quý hơn loài chim này.
![]()  | 
Đến nay, Đề án đã triển khai một số bước đi cụ thể, gồm: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên và ký kết Biên bản thỏa thuận các hoạt động với đối tác của Thái Lan; triển khai một số Chương trình phục hồi hệ sinh thái trong Vườn Quốc gia Tràm Chim; triển khai mô hình canh tác lúa sinh thái hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ xung quanh vùng đệm; xây dựng cơ sở vật chất chuồng trại phục vụ nuôi sếu và thực hiện các hoạt động công tác truyền thông; tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ chăm sóc.
Kết quả bước đầu được ghi nhận, năm 2024 hệ sinh thái dần phục hồi theo đúng bản chất, đặc trưng của hệ sinh thái vùng đất ngập nước tự nhiên, nhiều loài chim đến trú ngụ với số lượng lớn, các loài thực vật quan trọng như năng kim và lúa ma cũng bắt đầu hồi phục, tạo môi trường sinh sống và nguồn thức ăn phong phú cho sếu đầu đỏ.
Trong chuỗi hoạt động công bố Đề án đã diễn ra các hoạt động nổi bật như: Trekking Kết nối thiên nhiên, trồng cây xanh hưởng ứng Đề án, cuộc thi vẽ tranh về Sếu đầu đỏ Tam Nông - Đồng Tháp…
"Trong thời gian tới, Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền rộng rãi cho người dân về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn sếu đầu đỏ, mỗi người dân đều phải có trách nhiệm cùng chung tay thực hiện, hình thành nét văn hóa trân trọng thiên nhiên, yêu quý và xem sếu đấu đỏ như những người bạn, góp phần tạo môi trường sống tốt cho loài chim sếu", Chủ tịch Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.
- 
                  
Dự án của LEGO và Pandora ứng dụng giải pháp chống cháy từ Saint-Gobain  - 
                  
Thí điểm mô hình trồng lúa, mía tạo tín chỉ carbon đến năm 2035  - 
                  
Lan tỏa thông điệp “Không khí sạch cho bầu trời xanh” từ trái tim Thủ đô  - 
                  
Lực đẩy chính sách để hàng không Việt “bay xanh”  - 
                  
Dấu ấn chương trình nông thôn mới: Từ tư duy “làm cho dân” sang “để dân làm”  - 
                  
Việt - Anh ký Thỏa thuận hợp tác về năng lượng, thương mại  - 
                  
Phân bón Cà Mau - doanh nghiệp sản xuất xanh, phát triển bền vững  
-  
 
    	Hơn 1.200 người tham dự sự kiện Khai trương Sales Gallery A&T Saigon Riverside  -  
Ba giải thưởng quốc tế danh giá APEA 2025 khẳng định uy tín Filmore Development
 -  
 
    	Fumakilla tăng tốc mở rộng đầu tư, nâng công suất sản xuất tại Việt Nam  -  
 
    	Acecook Việt Nam: Bền vững từ một tập thể hạnh phúc  -  
 
    	FPT Long Châu hợp tác cùng Domesco mở rộng giải pháp chăm sóc sức khỏe  -  
 
    	SeABank đồng hành cùng MoneyGram thúc đẩy dòng kiều hối về Việt Nam  



