
-
6 tháng đầu năm 2025, Hưng Yên thu ngân sách đạt 37.022 tỷ đồng
-
Giảm thuế giá trị gia tăng, kỳ vọng cổ phiếu bán lẻ tiếp tục hưởng lợi
-
Định giá lại cổ phiếu ngân hàng
-
Quỹ đầu tư: Chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tư nhân
-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu
Sắc xanh lan toả, cổ phiếu VHM bị khối ngoại “chốt lời” mạnh
Trong toàn bộ phiên, cả ba chỉ số đều giao dịch trên mức tham chiếu. VN-Index đóng cửa tăng 13,91 điểm (+1,03%) lên 1.370,96 điểm. HNX-Index tăng 6,57 điểm (+1,95%) lên 343,53 điểm. UPCoM-Index tăng 1,87 điểm (+2,03%) lên 94,04 điểm. Sắc xanh phủ rộng trên ba sàn với số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo.
Sự hồi phục cuối phiên 13/8 tuần trước đã lấy đà cho sức tăng phiên giao dịch hôm nay. Dòng tiền cũng mạnh đổ vào thị trường. Trên ba sàn, tổng giá trị giao dịch đạt gần 36.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 27.500 tỷ đồng, cao nhất kể từ ngày 6/7. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với giá trị bán ra mạnh hơn (gần 964 tỷ đồng).
![]() |
Sắc xanh phủ rộng trên ba sàn chứng khoán Việt Nam phiên 16/8 |
Cổ phiếu VHM của ông lớn vốn hoá Vinhomes bất ngờ được giao dịch nhiều nhất trong phiên với giá trị chuyển nhượng lên tới 2.195 tỷ đồng, bên cạnh số ít các cổ phiếu đạt mức thanh khoản nghìn tỷ gồm TCB (1.611 tỷ đồng), HPG (1.095 tỷ đồng), SSI (1.046 tỷ đồng), VPB (1.021 tỷ đồng).
Tuy nhiên, giữa sắc xanh của thị trường, VHM lại quay đầu giảm mạnh và chịu áp lực bán chốt lời của khối ngoại với giá trị bán ròng 137 tỷ đồng. Cũng trong ngày hôm nay, Vingroup đăng ký bán 100,5 triệu cổ phiếu VHM, tương đương 3% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Vingroup vẫn là công ty mẹ của Vinhomes. Để hấp thụ hết số cổ phiếu này, thị trường cần khoản tiền lên tới nửa tỷ USD. VHM mới xác lập đỉnh giá mới 120.000 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, áp lực bán mạnh hôm nay khiến cổ phiếu giảm 3,33%. Đây cũng đồng thời là cổ phiếu kéo giảm VN-Index nhiều nhất.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của ông lớn ngành cao su là GVR và nhiều cổ phiếu ngân hàng đã kéo chỉ số tăng mạnh. GVR tăng kịch biên độ, đồng thời giá trị chuyển nhượng cũng cao so với bình quân lịch sử giao dịch.
Cổ phiếu vua lấy lại đà tăng?
Nhóm tài chính tăng vọt, nhất là từ nửa cuối phiên chiều. Cổ phiếu các ngân hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh. Mức tăng không quá lớn nhưng vẫn thể hiện rõ vai trò của nhóm cổ phiếu vua khi đóng góp tới 6 gương mặt trong top 10 cổ phiếu kéo chỉ số tăng. Trong nhóm chứng khoán, có tới 15 cổ phiếu của công ty chứng khoán tăng kịch biên độ như VCSC, FPTS, BSC, CTS, VDSC... Còn lại, cổ phiếu các công ty khác đều tăng khá mạnh.
Ngoài ngành tài chính, cổ phiếu không ít doanh nghiệp ở các ngành sản xuất, kinh doanh hàng hoá cũng tăng trưởng ấn tượng như nhóm cao su, đường, thép… Bên cạnh GVR, DPR hay DRI cũng đều tăng trên 6%. Số liệu xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm do Tổng cục Hải quan công bố gần đây vẫn cho thấy tín hiệu tích cực của hoạt động xuất khẩu cao su dù giá đã chững lại trong tháng 7 vừa qua. Trong khi đó, giá đường lại đang tiến sát vùng đỉnh hồi tháng 3/2017. Cổ phiếu KTS của Đường KonTum tăng kịch biên độ (10%), LSS (Đường Lam Sơn) hay SBT (TTC Sugar) đều tăng trên 6%.
Nhóm vận tải biển – cảng – logisitics giao dịch phân hoá hơn sau phiên điều chỉnh tuần trước nhưng một số cổ phiếu vẫn tăng kịch biên độ như MVN (Vinalines), VOS (Vosco), MHC. Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic (BDI) theo dõi cước vận chuyển của các loại hàng khô trên phạm vi toàn cầu xác lập mức cao nhất kể từ đầu năm 2010. Trong khi nhu cầu được cải thiện, lo ngại về thời tiết ở Thái Bình Dương và
tắc nghẽn tại các cảng Trung Quốc đẩy chi phí vận tải lên cao. Gần đây, Trung Quốc đã phải đóng cửa một phần cảng bận rộn thứ 3 thế giới Ninh Ba - Chu Sơn do gián đoạn hệ thống. Đây là lần đóng cửa thứ hai của một cảng Trung Quốc do dịch bệnh bùng phát, sau khi cảng Diêm Điền ở Thâm Quyến bị đóng cửa trong khoảng một tháng từ cuối tháng 5.

-
Khối ngoại mua ròng phiên thứ 4, VN-Index tiến gần mốc 1.350 điểm -
Từ ngày 1/7/2025: Phát hành trái phiếu phải có nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu -
Thuế thu nhập cá nhân bảo đảm lợi ích, công bằng, khả năng nộp thuế -
Kỳ vọng tăng tốc kênh trái phiếu xanh -
Kỳ vọng vào dòng tiền trên thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2025 -
Góc nhìn TTCK tuần 16-20/6: Quá trình tạo đáy vẫn đang tiếp diễn -
Chính phủ ban hành Nghị quyết số về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025
-
Thời điểm vàng sở hữu căn hộ hạng sang giữa trung tâm Đà Nẵng
-
Đầu tư du thuyền: Đưa Việt Nam gia nhập nhóm du lịch cao cấp trong khu vực
-
FPT khởi công Tổ hợp giáo dục tại Bình Dương, quy mô 4.000 người học
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025