Thứ Tư, Ngày 12 tháng 03 năm 2025,
Dow Jones "bốc hơi" gần 900 điểm, cổ phiếu Big Tech mất hơn 750 tỷ USD vốn hóa
Đông Phong - 11/03/2025 10:02
 
Mây đen suy thoái kinh tế bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ, khiến các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo điên cuồng trong ngày giao dịch 10/3.
Các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: AFP
Các nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Ảnh: AFP

Giới đầu tư lo ngại sự bất ổn xoay quanh thuế quan sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái, điều mà Tổng thống Donald Trump đã không loại trừ trong một cuộc phỏng vấn của Fox News vào cuối tuần qua.

Chỉ số S&P 500 hôm 10/3 đã giảm 2,7% và có thời điểm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 trước khi đóng cửa ở mức 5.614,56 điểm. Trong khi đó, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm mạnh nhất trong các chỉ số chính, với mức giảm 4% trong ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 9/2022 và đóng cửa ở mức 17.468,32.

Tương tự, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 890,01 điểm (tương đương 2,08%) và đóng cửa ở mức 41.911,71.

So với mức cao nhất mọi thời đại được thiết lập ngày 19/2, chỉ số S&P 500 đã giảm 8,7%, trong khi Nasdaq Composite trượt dốc 14% so với mức cao gần đây. Cần biết rằng mức giảm 10% được coi là một đợt điều chỉnh của chứng khoán Mỹ.

Mắc dù cơn bán tháo điên cuồng ba tuần qua tiếp tục kéo dài sang ngày giao dịch đầu tuần 10/3, nhưng các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã thoát khỏi mức thấp nhất trong ngày ngay trước khi đóng cửa.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với các nhà đầu tư công nghệ. Với chỉ số Nasdaq Composite hôm 10/3 giảm mạnh nhất kể từ năm 2022, bảy tập đoàn công nghệ đắt giá nhất của Mỹ đã mất hơn 750 tỷ USD vốn hóa thị trường. Nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ và chiến tranh thương mại là nguồn cơn khiến các nhà đầu tư ồ ạt bán tháo để tìm kiếm những kênh đầu tư an toàn hơn.

Apple dẫn đầu mức lỗ của các công ty vốn hóa lớn, với giá trị "bay hơi" khoảng 174 tỷ USD, trong khi Nvidia mất gần 140 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường khi cổ phiếu này đóng cửa giảm 5%. Nvidia - nhà sản xuất chip AI hàng đầu thế giới - cũng đã giảm gần 1/3 giá trị cổ phiếu chỉ 2 tháng sau khi thiết lập đỉnh mới.

Trong khi đó, Tesla hứng chịu mức giảm phần trăm lớn nhất khi cổ phiếu hãng xe điện Mỹ lao dốc 15%, biến 10/3 thành ngày giao dịch tồi tệ nhất kể từ năm 2020. Cổ phiếu Tesla đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi đạt đỉnh vào giữa tháng 12 năm ngoái.

Tóm lại, Tesla đã "bốc hơi" 130 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường vào ngày 10/3, còn Microsoft và Alphabet lần lượt mất 98 tỷ USD và 95 tỷ USD. Vốn hóa thị trường của Amazon và Meta cũng giảm tương ứng 50 tỷ USD và 70 tỷ USD.

Dấu hiệu các nhà đầu tư tháo chạy khỏi rủi ro xuất hiện ở khắp mọi nơi trên Phố Wall. Chỉ số đo lường biến động thị trường - VIX (Cboe Volatility Index) - đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, Bitcoin đã giảm xuống dưới 80.000 USD, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Thậm chí, đà giảm của chỉ số S&P 500 sẽ còn tệ hơn nếu không có sự luân chuyển vào một số nhóm cổ phiếu phòng thủ hơn có doanh thu ổn định và trả cổ tức. Đơn cử, cổ phiếu Mondelez và Johnson & Johnson đã kết thúc ngày giao dịch 10/3 với mức tăng nhẹ.

Vào phiên giao dịch muộn ngày 10/3, chỉ số ngành bán dẫn PHLX Semiconductor Sector thấp hơn mức đóng cửa ngày 7/8/2024 là 4.426,27 điểm, nhưng cao hơn mức thấp trong ngày của tháng 8/2024 là 4.290,35.

Quỹ ETF VanEck Semiconductor, do Nvidia thống trị nhưng cũng sở hữu 25 cổ phiếu chip khác, đã hoạt động tốt hơn và giao dịch cao hơn một chút so với mức đóng cửa thấp nhất tháng 8/2024 là 211,47.

Ngày càng xuất hiện nhiều lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ trong tháng qua. Nguồn cơn này ban đầu xuất phát từ một số dữ liệu suy yếu khi thị trường phản ứng với chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump và biện pháp trả đũa của các nước; sau đó nó được thúc đẩy thêm bởi một số bình luận gần đây của Nhà Trắng.

Phát biểu trên đài CNBC mới đây, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nền kinh tế này có thể trải qua một "giai đoạn giải độc" khi chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng ngày 9/3, Tổng thống Trump đã trả lời câu hỏi của Fox News về khả năng suy thoái bằng một nhận định rằng nền kinh tế Mỹ đang trải qua "giai đoạn chuyển đổi".

"Những gì tôi phải làm là xây dựng một đất nước vững mạnh", Tổng thống Trump nói. "Bạn không thể thực sự theo chân thị trường chứng khoán", ông nói thêm.

Thêm vào đó, Goldman Sachs đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong những ngày gần đây vì lo ngại những tác động tiềm tàng của thuế quan.

"Chúng ta đang trong cơn đau của một đợt điều chỉnh tự tạo", ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại công ty nghiên cứu đầu tư CFRA Research, nhận xét.

"Tôi nói là tự tạo vì nó (đợt điều chỉnh - BTV) thực sự dựa trên phản ứng đối với các biện pháp thuế quan của chính quyền mới, hoặc ít nhất là các mối đe dọa về thuế quan, và tác động của chúng đối với nền kinh tế", ông Stovall nhấn mạnh.

5 bài học đầu tư cần lưu tâm sau cơn địa chấn chứng khoán Mỹ
Các nhà đầu tư đã trải qua một hành trình khó ngờ trong tuần này khi chỉ số S&P 500 chuyển trạng thái nhanh chóng, từ mức giảm trong ngày lớn nhất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư