
-
Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp; Tranh cãi ngân hàng không được thu giữ tài sản đảm bảo là nhà ở duy nhất
-
Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ có kỳ hạn can thiệp thị trường từ tuần sau, cho phép hủy ngang
-
Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng
-
Không được thu giữ tài sản bảo đảm là “nhà ở duy nhất”: Ngân hàng có thể siết chặt cho vay
-
DBV "bắt tay" nền tảng Gxe cung cấp bảo hiểm chuyến đi -
HDBank vào top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025
![]() |
Thêm dư địa, có dễ cho vay?
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo việc nới room tín dụng cho các ngân hàng công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể.
Theo đó, các tổ chức tín dụng có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những tổ chức tín dụng tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian qua.
Điều đáng nói là, việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN, mà các tổ chức tín dụng không cần thiết phải đề nghị hoặc xin bổ sung như mọi năm.
Tại buổi gặp Hội nghị Nhà đầu tư cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2023 mới đây, lãnh đạo HDBank cho biết được cấp room tín dụng là 29%. Do được NHNN xếp hạng cao nhất, nên sắp tới, HDBank có thể được bổ sung thêm room tín dụng. Dự kiến năm nay, nếu tận dụng hết room tín dụng, tăng trưởng tín dụng của HDBank có khả năng đạt trên 30%.
LPBank cho biết, ngân hàng này đã sử dụng gần hết room tín dụng của mình và đã làm đơn xin phép NHNN nới hạn mức tín dụng.
Còn theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng này tới nay đã vượt mức 20%, cao hơn so với mức trung bình toàn ngành và gần tiệm cận room được NHNN cấp 24%. Như vậy, nhiều khả năng VPBank phải xin nới thêm room tín dụng.
Thế nhưng, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng, động thái nới room tín dụng của NHNN mang nhiều ý nghĩa tích cực về mặt tâm lý, chứ không giải toả căng thẳng của thị trường, vì năm nay, tăng trưởng tín dụng toàn ngành thấp, nhiều ngân hàng vẫn còn room tín dụng, chứ không giống như năm ngoái. Do đó, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế năm nay dự báo đạt mức 10-12%.
Dư nợ phân hóa giữa các ngân hàng
Kết thúc 3 quý đầu năm, tín dụng ở các ngân hàng có tăng trưởng, song phân hóa rõ rệt giữa các nhà băng. Trong đó, có nhà băng sử dụng gần hết room tín dụng được giao, song cũng có ngân hàng mới đạt 3-4%.
Cụ thể, báo cáo tài chính trong 9 tháng đầu năm nay, một số ngân hàng có mức tăng trưởng tín tương đối cao so với mặt bằng chung toàn ngành (7%). Đó là MSB (tăng 17,1%), MB (tăng 14%), Techcombank (tăng 13,5%), TPBank (11,7%), OCB (11%), SHB (10%)...
Ngược lại, tại một số ngân hàng quy mô, trong đó có nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, tín dụng tăng tương đối thấp trong 9 tháng đầu năm nay.
Tính đến cuối quý III/2023, tổng tài sản của Techcombank tăng 12% so với đầu năm, lên 781,279 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 2,4 lần đầu năm (27,428 tỷ đồng), tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm 10% (còn 63,434 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 13% (175,605 tỷ đồng).
Tổng tài sản của OCB đạt 216,755 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2023, tăng 12% so với đầu năm. Đặc biệt, dư nợ thị trường 1 tăng 10,8% so với cuối năm 2022, đạt 136.105 tỷ đồng, thực hiện 92% kế hoạch năm 2023 nhờ tích cực triển khai hàng loạt gói cho vay với lãi suất ưu đãi và thủ tục đơn giản.
Cho vay khách hàng của Vietcombank đến cuối quý III/2023 tăng 3,9% so đầu năm, trong khi số dư tiền gửi có mức tăng trưởng hơn gấp đôi (8,5%).
Tính đến ngày 30/9/2023, cho vay khách hàng của VietinBank tăng 8,7%, đạt hơn 1,38 triệu tỷ đồng, trong khi số dư tiền gửi của Ngân hàng chỉ tăng 4,9%, với 1,31 triệu tỷ đồng.
Ở khối ngân hàng thương mại tư nhân, tín dụng đến cuối tháng 9/2023 của ABBank chỉ tăng 4%; của VietABank tăng 7%; BVBank, Saigonbank tăng 4,3%: Eximbank tăng 4%...
Mặc dù lãi suất có xu hướng giảm trong thời gian qua, nhưng lãi suất cho vay giảm chậm hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này khiến các ngân hàng rơi vào tình trạng dư thừa vốn. Còn tăng trưởng tín dụng năm nay được các chuyên gia tài chính dự báo chỉ có thể đạt 10-12% so với mục tiêu ngành ngân hàng đưa ra là 13 - 15%.
Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính - ngân hàng, việc chủ động nới room tín dụng cho thấy nỗ lực rất lớn của NHNN và tín dụng tháng cuối năm được kỳ vọng tăng nhanh.
Thế nhưng, ông Lực dự báo, tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ chỉ khoảng 11 -12%. Theo ông, mức này là tương đối phù hợp, bởi mục tiêu tăng trưởng 14% đặt ra khi tăng trưởng GDP là 6,5%.
-
Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp; Tranh cãi ngân hàng không được thu giữ tài sản đảm bảo là nhà ở duy nhất
-
Phát hành trái phiếu bằng USD: Huy động ngoại tệ trong dân hay nhắm vào nhà đầu tư ngoại?
-
Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ có kỳ hạn can thiệp thị trường từ tuần sau, cho phép hủy ngang
-
Cuộc đua tăng vốn điều lệ của các ngân hàng
-
Không được thu giữ tài sản bảo đảm là “nhà ở duy nhất”: Ngân hàng có thể siết chặt cho vay -
DBV "bắt tay" nền tảng Gxe cung cấp bảo hiểm chuyến đi -
HDBank vào top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu nhất 2025 -
Chuyển tiền từ 1.000 USD tại Trung tâm Tài chính phải báo cáo: Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh nếu cần -
VAMC bắt tay Makara Capital: Mở rộng cơ hội cho nhà đầu tư ngoại tham gia "chợ" nợ xấu Việt Nam -
PVcomBank hỗ trợ nhân dân Nghệ An 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3 (bão Wipha) -
Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thí điểm 6 thủ tục bảo hiểm thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
-
FPT hợp tác với đại học tư thục hàng đầu tại Đài Loan phát triển nhân lực bán dẫn
-
Grobest Việt Nam được vinh danh trong top “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025”
-
SABECO: Biến khát vọng phát triển bền vững thành hành động cụ thể từ di sản 150 năm
-
Gói tài chính tối ưu cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động
-
Khẳng định bản lĩnh phân phối, Megan Holdings vươn lên Top 2 đại lý dẫn đầu Centro Town - Sun Elite City
-
SeABank thông báo mời thầu