Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Đức bác đề xuất mời Nga tái tham gia G7 của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Việt Hải (TTXVN/Vietnam+) - 27/07/2020 08:31
 
Ngoại trưởng Đức cho rằng ông không nhận thấy có cơ hội để Nga trở lại G7, chừng nào vẫn không tiến triển đáng kể trong việc giải quyết xung đột ở Crimea cũng như khu vực miền Đông Ukraine.
Duc bac de xuat moi Nga tai tham gia G7 cua Tong thong My Donald Trump hinh anh 1
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Rheinische Post số ra ngày 27/7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết Berlin đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia trở lại Nhóm các nền kinh tế phát triển G7.

Theo Ngoại trưởng Maas, ông không nhận thấy có cơ hội để Nga trở lại G7, chừng nào vẫn không tiến triển đáng kể trong việc giải quyết xung đột ở Crimea cũng như khu vực miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đức khẳng định dù quan hệ với Nga hiện vẫn khó khăn trong nhiều lĩnh vực, song cũng cần thừa nhận rằng thế giới cần Nga để giải quyết các cuộc xung đột như ở Syria, Libya và Ukraine.

Hiện Berlin đang đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột ở Libya cũng như ở Ukraine.

Hồi tháng trước, Tổng thống Trump đã đề xuất một lần nữa mở rộng G7 với Nga, nước đã bị loại khỏi nhóm sau khi sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Tuy nhiên, Anh và Canada đã phản đối đề xuất này. Hiện Nga vẫn là thành viên của Nhóm các nền kinh tế G20./.

Mỹ và Pháp nhất trí tổ chức hội nghị G7 theo hình thức trực tiếp
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tiếp và trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư