-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với mức thuế quan 25% mà Mỹ áp lên các mặt hàng nhập khẩu như thép, nhôm và ô tô.
Ngoài ra, theo kế hoạch thuế đối ứng mà Tổng thống Trump công bố ngày 2/4, EU sẽ chịu thêm mức thuế "có đi có lại" 20% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ kể từ ngày 9/4.
![]() |
| Các nước EU hiện còn nhiều ý kiến trái chiều về biện pháp ứng phó với thuế quan của Mỹ. Ảnh: AFP |
Thuế quan của Tổng thống Trump nhắm vào khoảng 70% lượng hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ có tổng giá trị 532 tỷ EUR (tương đương 585 tỷ USD) vào năm ngoái. Tuy nhiên, có khả năng thuế quan đối với đồng, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ vẫn chưa được áp dụng.
Ủy ban châu Âu, vào cuối ngày 7/4 sẽ đề xuất với các quốc gia thành viên EU một danh sách các sản phẩm của Mỹ sẽ bị đánh thuế bổ sung, một động thái nhằm đáp trả thuế nhập khẩu thép và nhôm của Tổng thống Trump thay vì các khoản thuế “có đi có lại”, theo Reuters.
Danh sách này sẽ bao gồm các sản phẩm như thịt, ngũ cốc, rượu vang, gỗ và quần áo nhập khẩu từ Mỹ, cùng với kẹo cao su, chỉ nha khoa, máy hút bụi và giấy vệ sinh.
Rượu whisky ngô của Mỹ là mặt hàng được chú ý nhiều hơn trong mục tiêu đánh thuế. Ủy ban châu Âu trước đó dự tính áp thuế 50% đối với mặt hàng này, khiến Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp dụng mức thuế đối ứng 200% đối với đồ uống có cồn của EU.
Các nước xuất khẩu rượu vang hàng đầu của EU như Pháp và Italia đều bày tỏ lo ngại đối với ý định thuế quan đó.
EU, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào thương mại tự do, rất muốn đảm bảo rằng họ có sự ủng hộ rộng rãi đối với bất kỳ phản ứng đáp trả nào để duy trì áp lực buộc Tổng thống Trump phải tham gia đàm phán.
Luxembourg sẽ tổ chức cuộc họp chính trị đầu tiên trên toàn EU vào ngày 7/4 kể từ khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch thuế đối ứng ngày 2/4.
Các nhà ngoại giao EU cho biết mục đích chính của cuộc họp là đưa ra thông điệp thống nhất về mong muốn đàm phán với Washington để xóa bỏ thuế quan, nhưng sẵn sàng đáp trả bằng các biện pháp đối phó nếu điều đó không thành công, theo Reuters.
"Nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi sau Brexit là các thỏa thuận song phương và sự tan vỡ đoàn kết, nhưng qua 3 hoặc 4 năm đàm phán, điều đó đã không xảy ra. Tất nhiên, ở đây có một câu chuyện khác, nhưng mọi người đều có thể thấy sự quan tâm đến một chính sách thương mại chung", một nhà ngoại giao EU cho biết.
Các nước EU hiện còn nhiều ý kiến trái chiều về biện pháp ứng phó với thuế quan của Mỹ. Pháp cho rằng EU nên xem xét một gói biện pháp vượt xa thuế quan và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất các công ty châu Âu nên tạm dừng đầu tư vào Mỹ cho đến khi "mọi thứ được làm rõ".
Ireland, quốc gia có gần 1/3 lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ, đã kêu gọi một phản ứng đáp trả "được cân nhắc và tính toán", trong khi Italia, quốc gia xuất khẩu lớn thứ ba của EU sang Mỹ, đã đặt câu hỏi liệu EU có nên hành động đáp trả hay không.
"Đó là một sự cân bằng khó khăn. Các biện pháp không thể quá mềm mỏng để đưa Mỹ vào bàn đàm phán, nhưng cũng không quá cứng rắn để dẫn đến leo thang", một nhà ngoại giao EU cho biết.
Các cuộc đàm phán với Washington cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Ủy viên thương mại EU, ông Maros Sefcovic, đánh giá rằng cuộc trao đổi kéo dài hai giờ của ông với các đối tác Mỹ vào ngày 4/4 là "thẳng thắn" khi ông nói với họ rằng thuế quan của Mỹ là "gây tổn hại, không có lý do chính đáng".
Trong trường hợp các mức thuế trả đũa ban đầu của EU được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 9/4, chúng sẽ được chấp thuận trừ khi đa số với 15 nước thành viên (chiếm 65%) phản đối. Chúng sẽ có hiệu lực trong hai giai đoạn, một phần nhỏ hơn sẽ có hiệu lực vào ngày 15/4 và phần còn lại sẽ áp dụng 1 tháng sau đó.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận riêng với các giám đốc điều hành doanh nghiệp đến từ ngành thép, ô tô và dược phẩm để đánh giá tác động của thuế quan và xác định những việc cần làm tiếp theo.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

