-
Việt Nam lên “chuyến tàu” công nghệ 6G -
Vietnam Post "chào sân" thị trường viễn thông, bắt đầu cung cấp SIM du lịch -
Không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID -
Ứng dụng công nghệ UAV trong đo đạc, xây dựng dữ liệu đất đai tại Gia Lai -
FPT bắt tay các "ông lớn" công nghệ: Vươn tầm quốc tế, dẫn dắt kỷ nguyên AI-native -
Doanh nghiệp công nghệ Việt cần "sân nhà" đủ rộng để trở về
Và càng đặc biệt hơn khi nó được làm ra bởi một nhà phát triển game độc lập người Việt Nam, hiện sống ở Hà Nội, thay vì những đại gia như Rovio hay Zynga.
Những thông tin mới nhất được cập nhật trong những ngày đầu năm mới Giáp Ngọ cho biết, “Flappy Bird” có thể biến chàng trai đó trở thành triệu phú đôla!
Theo trang Tech Crunch, nhà chàng trai có tên Nguyen Ha Dong nói trên có tới 3 ứng dụng đang đứng trong top 10 app miễn phí trên App Store, trong đó Flappy Bird xếp ở vị trí đầu tiên mà không cần tới bất cứ chiến dịch quảng bá nào.

Theo đánh giá chung của giới chuyên môn, trò chơi này có đồ họa khá đơn giản, đưa người chơi trở lại kỷ nguyện của những game 8-bit hồi thập niên 1980, nhưng lại là trò khó nhất mà người chơi từng đối mặt.
Người chơi sẽ phải chạm tay vào màn hình để giữ cho những con chim đang bay lượn tự do khỏi rơi vào những chiếc ống giống như trong trò Mario quen thuộc trước đây, song là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Rất nhiều đoạn đánh giá của người chơi, gồm cả các chuyên gia công nghệ có máu mặt, đều nhắn nhủ những người muốn tải trò này về điện thoại rằng hãy kiên nhẫn nếu không muốn ném “dế yêu” của mình vào tường! Người chơi có thể chia sẻ điểm số của mình qua Facebook hay Twitter cũng như dễ dàng mời bạn bè tham gia cùng, những yếu tố cơ bản để tạo cơn sốt mang tính lan truyền.
Điều đáng nói hơn nữa là việc người tạo ra trò chơi này hiện vẫn đang ở trong trạng thái “ẩn mình,” khiến làng game thế giới càng thêm tò mò.
Theo như phần tự giới thiệu về nhà phát triển game thì người đứng sau “Flappy Bird” là Nguyễn Hà Đông, 29 tuổi, hiện điều hành một studio độc lập có tên GEARS, đặt trụ sở tại Việt Nam. Đông nói rằng cậu đã hoạt động làm game được bốn năm.

Hiện Đông chủ yếu vẫn đang phát triển những game đơn giản chỉ mất vài phút để chơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, nhưng với yêu cầu là phải “vừa khó vừa vui.”
Một số trang công nghệ hàng đầu đã tìm cách liên hệ với Đông qua Twitter trong khi các trang mạng như Forbes, Tech Crunch cho hay đại gia game Zynga đang muốn mua lại “Flappy Bird” từ Đông với giá có thể lên tới nhiều triệu đôla.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về trò chơi, đánh giá của giới chuyên môn cũng như quá trình “truy tìm” danh tính thật sự của nhà phát triển game bí mật này trong những bài viết tiếp theo.
Hải Đăng
-
FPT bắt tay các "ông lớn" công nghệ: Vươn tầm quốc tế, dẫn dắt kỷ nguyên AI-native -
Doanh nghiệp công nghệ Việt cần "sân nhà" đủ rộng để trở về -
Việt Nam tính đường dài cho công nghệ lượng tử -
Cảnh báo việc đưa tài liệu mật lên các nền tảng AI công cộng -
Việt Nam - Nhật Bản mở rộng hợp tác trong các ngành công nghệ chiến lược -
Quảng Trị dự kiến bố trí 870 tỷ đồng cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số -
Kết nối nguồn lực toàn cầu để phát triển hệ sinh thái công nghệ Việt Nam
-
Cảng Đình Vũ có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị -
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop
