-
Hà Nội thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ để bước sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng sẽ là nòng cốt thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân -
Khát vọng tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo của Bầu Hiển -
Điện lực Bắc Ninh tăng tốc về đích kế hoạch đầu tư 2025 -
Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực -
Doanh nghiệp phải rà soát hoạt động xuất khẩu bánh xe bằng thép sang Mỹ
Một nguồn tin riêng của Báo Đầu tư cho biết, không (hoặc ít nhất trong thời điểm này là “chưa”) có chuyện Foxconn sản xuất MacBook và iPad tại Việt Nam như thông tin trong những ngày gần đây.
Thay vào đó, Foxconn đúng là sẽ đầu tư một dự án 270 triệu USD tại Bắc Giang, song nhà máy này là để sản xuất smart TV cho một thương hiệu nổi tiếng thế giới.
![]() |
| Foxconnsẽ đầu tư một dự án 270 triệu USD tại Bắc Giang, song nhà máy này là để sản xuất smart TV cho một thương hiệu nổi tiếng thế giới. |
“Để có một nhà máy sản xuất MacBook và iPad thì vốn đầu tư cần phải gấp 10 lần con số đó”, nguồn tin thân cận với Foxconn đã cho phóng viên Báo Đầu tư biết như vậy.
Trước đó, vào ngày 26/11, hãng tin Reuter đã dẫn nguồn giấu tên cho biết, hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới Foxconn, chuyên sản xuất các sản phẩm cho Apple, đang chuyển một phần dây chuyền sản xuất Ipad và MacBook từ Trung Quốc sang Việt Nam theo yêu cầu của Apple. Theo nguồn tin này, dây chuyền trên dự kiến đi vào hoạt động năm 2021.
Sau đó, Bloomberg cũng xác nhận, các đối tác của Apple đã tăng cường năng lực sản xuất iPhone tại Ấn Độ và các công ty lắp ráp AirPods đã bổ sung một số dây chuyền lắp ráp tại Việt Nam.
Các nguồn tin thân cận với hoạt động của Foxconn cũng cho biết, công ty này đã thông báo khoản đầu tư mới 270 triệu USD vào Việt Nam.
Ngay sau các hãng truyền thông nước ngoài đưa tin, hàng loạt trang báo Việt Nam cũng đã trích đăng lại về vấn đề này. Đây đúng là một thông tin tốt trong bối cảnh dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển và Việt Nam đang mong ngóng thu hút được nhiều hơn các khoản vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao.
Tuy nhiên, vào thời điểm cuối tháng 11/2020, một lãnh đạo của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, đơn vị chịu trách nhiệm cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, cho biết, Ban chưa nhận được bất cứ thông tin gì về dự án sản xuất MacBook và iPad của Foxconn.
Hiện nay, cả Foxconn, cả Luxshare, và gần đây là Pegatron, các đối tác lớn của Apple đều đã và đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Nhiều đồn đoán cũng cho biết, có thể iPhone cũng sẽ được sản xuất tại Việt Nam, tuy nhiên cho đến nay, chưa có bất cứ cam kết nào được đưa ra.
Thậm chí, phân tích từ giới chuyên gia cho biết, khả năng Foxconn hay Luxshare lắp rắp iPhone tại Việt Nam là rất khó. Vấn đề nằm ở chuỗi cung ứng. Nếu lắp ráp iPhone tại Việt Nam, các nhà sản xuất này sẽ phải nhập khẩu rất nhiều linh, phụ kiện từ nước ngoài.
Hiện nay, các nhà gia công này mới chỉ sản xuất AirPod và một số linh, phụ kiện cho Apple tại Việt Nam.
-
Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực -
Doanh nghiệp phải rà soát hoạt động xuất khẩu bánh xe bằng thép sang Mỹ -
BIM Energy hợp tác với Evolution Data Centres về cung cấp điện sạch cho trung tâm dữ liệu tại TP.HCM -
AWS công bố loạt sáng tạo AI quan trọng tại re:Invent 2025 -
Nafoods Group tiếp tục giành cú đúp giải thưởng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 -
Autoliv Việt Nam khánh thành nhà máy 154 triệu USD tại khu công nghiệp Amata Hạ Long -
Khó cân đối chi phí kinh doanh ngắn hạn và đầu tư dài hạn cho văn hóa doanh nghiệp
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ


