-
Thủ tướng Thái Lan chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ chiến lược giữa Amata và FPT -
Hải quan đẩy mạnh chuyển đổi số, thu ngân sách vượt 226.000 tỷ đồng -
EQuest huy động thành công 115,5 triệu USD, nhắm đích IPO trong vài năm tới -
Xuất khẩu thép sang EU sẽ khó hơn -
DPM liên tiếp được vinh danh tại AGM Awards 2026, VIX50 và VIE50 -
Khởi nghiệp bằng chữ tâm, lan tỏa lối sống thiện lành
Theo kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trong quý II/2016 đạt gần 37,5 tỷ đồng, tăng gấp gần 5 lần so với quý II/2015. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận của Rạng Đông đã đạt trên 85 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Con số này thực sự làm giật mình không ít nhà đầu tư, bởi đây là mức lãi bán niên cao nhất trong lịch sử công ty này. Đặc biệt, sự tăng đột biến về lợi nhuận của Rạng Đông diễn ra ngay trong giai đoạn mà lãnh đạo Công ty cho rằng, Rạng Đông đang phải đối diện với giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử doanh nghiệp thuộc hàng “già làng” này.
![]() |
| Hoạt động sn xuất tại CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
Còn nhớ cách đây hơn 1 năm, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiểm Tổng giám đốc Rạng Đông đã từng bộc bạch, Công ty đang đứng trước một “cuộc thử lửa” lớn nhất trong lịch sử gần 60 năm của mình. Đó là sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và việc ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP). Theo đó, hàng hóa của Rạng Đông sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn với hàng ngoại nhập.
Nếu đúng như lời lãnh đạo Rạng Đông từng chia sẻ thì năm 2016 chính là thời kỳ công ty này bước vào giai đoạn thử lửa cam go nhất. Do vậy, kết quả lợi nhuận tăng vọt trong nửa đầu năm 2016 khiến giới đầu tư bất ngờ và nhiều câu hỏi khó lý giải được đặt ra quanh những lo ngại của lãnh đạo doanh nghiệp này trước thềm năm 2016 và thực tế kinh doanh vừa diễn ra.
Nhìn lại những con số về hoạt động kinh doanh của Rạng Đông, mặc dù lợi nhuận trong 6 tháng tăng mạnh, nhưng tổng doanh thu lại không tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu 6 tháng đầu 2016 đạt 1.383 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với 6 tháng đầu năm 2015. Trong khi đó, nếu tính riêng quý II thì doanh thu lại có dấu hiệu suy giảm, chỉ đạt gần 580 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ.
Theo đó, ngay cả khi đã có kết quả quý II và 6 tháng đầu năm 2016, lãnh đạo Rạng Đông vẫn một lần nữa khẳng định những khó khăn về thị trường mà Rạng Đông đang phải đối mặt. Trong nội dung giải trình về những những biến động tình hình kinh doanh mới đây, bà Ngô Ngọc Thanh, Phó tổng giám đốc Rạng Đông cho biết, doanh thu quý II/2016 giảm do 5 nguyên nhân chính. Đó là thị trường trong nước giảm sức mua, đầu tư công giảm, nông nghiệp tăng trưởng âm, hàng hóa nước ngoài nhập vào tăng mạnh, thị trường xuất khẩu khó khăn.
Lý giải việc lợi nhuận tăng mạnh trong khi doanh thu tăng không nhiều, bà Thanh cho biết, hàm lượng khoa học - công nghệ trong các sản phẩm của Công ty đã nâng lên, làm tăng giá trị và năng suất. Bên cạnh đó, Công ty cũng quản lý tốt hơn chuỗi cung ứng, nên giảm được chi phí.
Như vậy, với thực tế đã diễn ra trong năm 2016, những khó khăn về thị trường mà doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng đang hiện hữu như những gì lãnh đạo doanh nghiệp này lo ngại trước đó. Tuy nhiên, hiện tại, công ty này đã tạm thời tìm ra con đường “vượt sóng” cho mình bằng các biện pháp tiết giảm chi phí. Nếu so kết kinh doanh nửa đầu năm 2016 với chỉ tiêu cả năm 2016 của Rạng Đông là 2.446 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thì đến nay, Công ty đã đạt 57% kế hoạch doanh thu và sắp cán đích chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Mặc dù vậy, xem ra “đại gia” này vẫn còn khá thận trọng trong “cuộc chiến” cam go trên thị trường thiết bị chiếu sáng sẽ tiếp tục diễn ra trong nửa cuối năm 2016 và các năm tới. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư mới đây, ông Nguyễn Đoàn Kết, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Rạng đông cho biết, dù đã gần cán đích kế hoạch lợi nhuận cả năm, nhưng Công ty vẫn chưa có ý định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Trong khi đó, chủ trương của Công ty này vẫn tiếp tục gồng mình tìm kiếm giải pháp nhằm gia tăng hơn nữa giá trị sản phẩm thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới và thúc đẩy bán hàng…
-
DPM liên tiếp được vinh danh tại AGM Awards 2026, VIX50 và VIE50 -
Khởi nghiệp bằng chữ tâm, lan tỏa lối sống thiện lành -
Talentnet Academy chính thức ra mắt: Sẵn sàng cùng doanh nghiệp Việt chinh phục nền “kinh tế năng lực” -
TP.HCM thăng hạng trên “bản đồ” start-up toàn cầu -
Gỡ điểm nghẽn vốn, thể chế để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng -
Khai trương Showroom Cummins ủy quyền đầu tiên tại Việt Nam -
Vietnam Airlines Group mở bán gần 5,5 triệu ghế nội địa dịp cao điểm hè
-
Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan -
Phát huy hiệu quả các dự án, công trình môi trường -
Căn hộ mẫu Fenica dành riêng cho người trẻ, thu hút khách hàng dịp khai trương -
QMS Top Tower mở bán, thu hút đông đảo khách hàng và nhà đầu tư -
10 năm kết nối và đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Khởi nghiệp -
Sản phẩm công nghệ thành tâm điểm: Ranh giới giữa trải nghiệm và bảo vệ tài sản, trí tuệ

