Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Giải mã bí ẩn về hòn đảo Reunion - nơi phát hiện mảnh vỡ nghi của MH370
Mai Nguyễn (TTXVN/Vietnam+) - 02/08/2015 10:42
 
Nhiều người trong chúng ta chưa hề biết tới hòn đảo Reunion trước khi một mảnh của cánh máy bay số hiệu 370 của hãng hàng không Malaysia được tìm thấy tại đây vào thứ năm vừa qua, cách điểm liên lạc cuối cùng của MH370 khoảng 3.500 hải lý.
Hòn đảo đã phát hiện ra mảnh vỡ nghi của MH370. Nguồn: cctv-america.com
Hòn đảo đã phát hiện ra mảnh vỡ nghi của MH370. Nguồn: cctv-america.com

Dưới đây là những gì chúng tôi tìm hiểu được về đảo Reunion:

Reunion là đảo nhiệt đới và có núi lửa

Đảo Reunion là nơi có một trong số những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới, núi Piton de la Fournaise. Mới thứ 6 vừa qua, núi đã có một đợt phun trào mới.

Lời thuyết minh trong đoạn băng dưới đây, được dịch từ tiếng Pháp: Tối thứ năm, vào khoảng 10 giờ 40 phút, ngọn Piton de la Fournaise đã phun trào lần thứ 3 trong năm nay. Khe phun trào có chiều dài khoảng 500m, nằm ở sườn tây của ngọn núi, ngay phía trên nhà thờ Rosemont, đối diện Pas de Bellecombe. Khu vực này đã bị phong tỏa do dung nham đã bao phủ một diện tích lớn từ chân tới đỉnh núi.

Công viên quốc gia của đảo là một Di sản Thế giới

Công viên quốc gia La Reunion chiếm khoảng 40% diện tích đảo, và đã được liệt vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2010.

“Với hai đỉnh núi lửa, nơi đây có địa hình đa dạng gồm những dốc đứng, hẻm núi và lưu vực, đem đến một cảnh tượng hùng vĩ,” UNESCO viết. “Nơi đây là môi trường sống tự nhiên của nhiều loài thực vật với tỷ lệ loài đặc hữu cao. Rừng mưa cận nhiệt đới, các bãi hoang và khu rừng mù sương đã tạo nên một bức tranh ghép tuyệt đẹp về hệ sinh thái và cảnh quan đa dạng nơi đây.”

Đảo nắm giữ kỷ lục thế giới về lượng mưa

Lượng mưa lớn nhất trong vòng 12 tiếng (7-8 tháng 1/1966): 114,3 cm

Lượng mưa lớn nhất trong vòng 24 tiếng (7-8 tháng 1/1966): 182,37 cm

Lượng mưa lớn nhất trong vòng 72 tiếng (24-26 tháng 2/2007): 391,16 cm

Lượng mưa lớn nhất trong vòng 96 tiếng (24-26 tháng 2/2007): 492,76 cm

Đảo có diện tích nhỏ

Với diện tích 2.512 km2, bằng khoảng hơn một nửa đảo Rhode, đảo Reunion là nơi cư trú của 841.000 người, cách bờ biển phía đông đảo Madagascar khoảng 804 km và cách Mauritius 161 km về phía tây nam.

Đảo là một phần lãnh thổ của Pháp (và của Liên minh châu Âu)

Lãnh thổ Pháp được chia thành 27 vùng khác nhau, chẳng hạn như Alsace hay Burgundy. Trong đó, có 5 vùng lãnh thổ ngoài nước, bao gồm French Guiana ở Nam Mỹ, Guadeloupe và Martinique ở vùng Caribbe, Mayotte ngoài khơi đông nam châu Phi và đảo Reunion.

Vì là một phần của lãnh thổ Pháp, nên đảo cũng là một phần của Liên minh châu Âu cũng như khu vực đồng tiền chung euro - đảo được vẽ ở góc dưới bên trái của mặt sau tờ tiền.

Ngôn ngữ chính thức của đảo là tiếng Pháp, ngoài ra hầu hết cư dân trên đảo đều nói tiếng Creole của đảo Reunion.

Đảo đã trở thành thuộc địa của Pháp vào thế kỷ 17 sau khi 20 người dân định cư được gửi đến đây vào năm 1665. Trước đó, nơi đây là nhà tù giam giữ khoảng hơn một chục tù nổi loạn Pháp được gửi đến từ Madagascar. Người châu Phi, Trung Quốc, châu Âu và Ấn Độ sau đó đã được đưa tới đảo làm công nhân. Đến năm 1946, đảo được công nhận là một phần lãnh thổ chính thức của Pháp.

Đường là ngành công nghiệp quan trọng

Bên cạnh ngành du lịch và dịch vụ, ngành sản xuất đường là một trong số những mảng quan trọng nhất của kinh tế đảo Reunion. Theo tờ Le Monde, ngành này đã đóng góp cho cư dân đảo 18.000 việc làm.

Người dân đảo có thu nhập tương đối cao

GDP bình quân đầu người của đảo là 26.369 USD vào năm 2013, theo số liệu của Eurostat. Nếu đảo Reunion là một quốc gia độc lập, thì đảo sẽ đứng thứ 35 trên thế giới, giữa Cyprus (27.910 USD) và Hàn Quốc (25.997 USD). Tuy nhiên, tại đây cũng có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn – có ít nhất 40% lực lượng lao động hiện đang không có việc làm.

Đã tìm thấy mảnh vỡ của máy bay MH370?
Mảnh vỡ máy bay vừa được phát hiện ở ngoài khơi Châu Phi có thể thuộc về chiếc máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư