Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Giằng co khởi tố vụ vé số giả trúng 1,5 tỷ
Huy Thịnh - 27/09/2013 13:28
 
Sau khi có Kết luận của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Tòa án nhân dân TP . Rạch Giá có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng khởi tố điều tra hình sự vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân” liên quan đến tờ vé số giả trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng kéo dài trên 2 năm qua. Tuy nhiên, mới đây các cơ quan chức năng chưa đồng ý vì chờ làm rõ thêm vài chi tiết trong bản Kết luận giám định này.

Vào ngày 21/8 vừa qua, Viện Khoa học hình sự (Viện KHHS) - Bộ Công an đã ký văn bản Kết luận Giám định đoạn phim ghi hình hiện trường do Camera của Đại lý vé số Triều Phát ghi lại.

Theo đó, Viện KHHS Kết luận, tờ vé số mà Triều Phát đưa cho phía gia đình bà Tuyết ký vào không phải tờ vé số ban đầu khi Triều Phát tiếp nhận. Văn bản Kết luận này do Giám định viên - TS. Ngô Minh Dũng và Phó Viện trưởng Viện KHHS - Đại tá Trần Hữu Ứng ký.

Vụ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng tại Kiên Giang đã kéo dài hàng năm nay

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo đầu tư điện tử - baodautu.vn, sau khi có kết luận của Viện KHHS, Tòa án Nhân dân TP. Rạch Giá có văn bản gửi các cơ quan liên quan tỉnh Kiên Giang với nội dung Đề nghị khởi tố điều tra hình sự vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.

Tuy nhiên, sau đó Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang và Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Kiên Giang có văn bản phản hồi và yêu cầu trong Kết luận giám định phải nêu rõ một số chi tiết hình ảnh ông Ngô Xương Phúc – Đại lý vé số Triều Phát đưa cho phía gia đình bà Tuyết ký tên vào là tờ vé gì và dãy số nào…?

Do đó, các cơ quan chức năng chưa khởi tố điều tra hình sự vụ án theo đề nghị của Tòa án nhân dân TP Rạch Giá.

Theo ông Nguyễn Thành Đức - Chánh án Tòa án nhân TP. Rạch Giá cho biết, Tòa án nhân dân TP. Rạch Giá vừa tập hợp các văn bản và ý kiến đề nghị làm rõ của các ngành liên quan ở tỉnh Kiên Giang gửi đến Viện KHHS – Bộ Công an để có hướng xử lý và trả lời cuối cùng, để sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật qui định.

Trước đó, ngày 14/10/2011 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do: Tờ vé số mà anh Nguyễn Thành Được và Nguyễn Thị Tuyết (mẹ ruột anh Được) đem đến Đại lý vé số Triều Phát (ở TP Rạch Giá) lãnh thưởng vào ngày 22/7/2011 là tờ vé số bị cắt dán, đồng thời anh Được và cơ quan điều tra không xác định được ai là người bán tờ vé số đó cho anh Được; không có cơ sở xác định Triều Phát đánh tráo tờ vé số. Và hướng dẫn gia đình bà Tuyết khởi kiện bằng vụ án dân sự tại tòa án địa phương.

Tờ vé số trúng 1,5 tỷ đồng được Công an tỉnh Kiên Giang xác nhận là giả

Tiếp theo đó, ngày 18/11/2011 Viện Trưởng Viện Kiểm soát nhân dân TP. Rạch Giá, ông Lê Văn Dương ký Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Tuyết, là giữ nguyên Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá.

Tiếp đến, ngày12/12/2011, Viện Trưởng Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Kiên Giang, ông Trần Ngọc Hải ký Quyết định giữ nguyên Quyết định trước đó của Viện Kiểm soát nhân dân TP. Rạch Giá, đồng thời bác đơn khiếu nại của bà Tuyết vì cho rằng không có căn cứ xem xét.

Dư luận đang quan tâm theo dõi diễn tiến của “kỳ án” này là các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Kiên Giang giải quyết ra sao về vụ vé số giả trúng 1,5 tỷ đồng gây dư luận không tốt ở địa phương.

Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin diễn tiến của vụ việc này đến bạn đọc.

Kiên Giang: Bó tay trước tờ vé số giả 1,5 tỷ đồng
 Vụ vé số giả trúng giải đặc biệt trị giá 1,5 tỷ đồng ở tỉnh Kiên Giang đã kéo dài hơn hai năm qua, đến nay vẫn chưa đưa ra xét xử để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư