-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đã thông qua dự luật về gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD. Ảnh: AFP |
Hạ viện Mỹ cuối cùng đã thông qua gói cứu trợ 1.900 tỷ USD vào ngày 10/3. Đây là một trong những gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và cũng là chiến thắng pháp lý lớn lao đầu tiên của Tổng thống Joe Biden kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1/2021.
Gói cứu trợ này sẽ phân bổ 400 tỷ USD để thanh toán tấm séc kích cầu 1.400 USD cho hầu hết người Mỹ, viện trợ 350 tỷ USD cho chính quyền các bang và địa phương, nới rộng tín thuế trẻ em, và tăng viện trợ cho chương trình phân phối vaccine kháng Covid-19. Các nhà phân tích dự báo gói cứu trợ này sẽ thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng.
"Sự trợ giúp đã đến", Tổng thống Biden đăng dòng tweet trên trang cá nhân sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật . Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden dự kiến sẽ ký ban thành luật vào ngày mai 12/3, sớm hơn 2 ngày so với dự đoán.
Dự luật được bỏ phiếu thông qua tại Hạ viện Mỹ với 220 phiếu thuận và 211 phiếu chống, mà không có sự ủng hộ của đảng Cộng hòa sau nhiều tuần tranh cãi.
Các thành viên đảng Dân chủ cho rằng dự luật là một phản ứng quan trọng đối với đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 528.000 người và khiến hàng triệu người Mỹ mất việc làm. "Đây là một ngày lịch sử. Đó là sự khởi đầu cho cái kết thúc của cuộc suy thoái lớn", Đại diện đảng Dân chủ Jan Schakowsky nói. Còn Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng việc thông qua dự luật là một ngày quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ và nó sẽ giúp tăng tốc độ phục hồi của nền kinh tế này.
Tuy nhiên, các thành viên đảng Cộng hòa lại chỉ trích gói cứu trợ 1.900 tỷ USD quá tốn kém với các khoản ưu tiên lãng phí, bởi lẽ nước Mỹ đã trải qua phần lớn giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng y tế lớn nhất trong một thế kỷ qua và nền kinh tế Mỹ cũng đang phục hồi.
"Đó là kế hoạch sai lầm được đưa ra sai thời điểm vì nhiều lý do sai lầm", Đại diện Đảng Cộng hòa Jason Smith phản bác.
Trước khi dự luật được thông qua tại Hạ viện, đảng Dân chủ tin rằng đảng Cộng hòa sẽ khuếch trương những lợi ích của dự luật đến cử tri, bất luận những tranh cãi kịch liệt ở cả Hạ viện và Thượng viện. Quả vậy, thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker đăng trên Twitter rằng: "Khoản viện trợ này sẽ đảm bảo các doanh nghiệp nhỏ có thể sống sót qua đại dịch bằng cách điều chỉnh hoạt động và giữ nhân viên trong bảng lương".
Hiện các thành viên đảng Dân chủ đang rất háo hức chờ dự luật được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Biden ký ban hành trước khi chương trình trợ cấp thất nghiệp liên bang hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 14/3.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

