Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
Hà Nội có 8.053.663 người
T.T - 11/07/2019 17:03
 
Kết quả này được Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản công bố tại Hội nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 sáng nay 11/7.
1
Dân số Hà Nội tăng nhanh ở cả nội thành và ngoại thành, nhưng tăng mạnh nhất là ở những quận có các khu đô thị mới.

Cụ thể, so với mức 6,35 triệu người tại cuộc tổng điều tra dân số năm 2009, dân số Hà Nội đã tăng hơn 33%, tương đương 3,3%/năm. Cùng với TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội đang là địa phương có dân số đông nhất cả nước.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tuy mật độ dân số của Hà Nội là 2.398 người/km2, thấp hơn so với TP. Hồ Chí Minh (4.363 người/km2), nhưng phân bổ dân số ở Hà Nội không đều và có sự khác biệt lớn giữa các quận nội thành và các huyện ngoại thành. Cụ thể, dân số chủ yếu tập trung ở các quận nội thành. 6 quận nội thành có tốc độ đô thị hóa cao gồm: Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Cầu Giấy có mật độ dân số cao nhất, trung bình đều trên 30.500 người/km2, vượt xa so với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô (đến năm 2030).

Đáng chú ý, dân số Hà Nội tăng nhanh ở cả nội thành và ngoại thành, nhưng tăng mạnh nhất là ở những quận có các khu đô thị mới. Thống kê cho thấy, số lượng người nhập cư vào các quận Hoàng Mai, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân là khá cao. Theo kết quả giám sát, con số năm 2013 là 33.869 người, đến năm 2017 là 78.097 người.

Báo cáo Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nêu rõ, mặc dù Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đặt mục tiêu đến năm 2020 dân số tăng khoảng từ 7,3 - 7,9 triệu người nhưng với tốc độ tăng trung bình 3%/năm thì đến năm 2020 dân số ước tính sẽ là: 10.489.772 người (gần bằng dân số dự báo đến năm 2050), vượt quá xa so với dự kiến.
Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 cũng cho thấy, dân số Việt Nam đã đạt 96.208.984 người, đứng thứ 15 thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Trong đó, dân số nam là hơn 47,8 triệu người (chiếm 49,8%) và dân số nữ là hơn 48,3 triệu người (chiếm 50,2%). 
Hai thành phố có mật độ dân số cao trong cả nước là Hà Nội 2.398 người/km2 và TP. Hồ Chí Minh 4.363 người/km2. Mật độ dân số của 2 trung tâm kinh tế xã hội này đang cao gấp hơn 10 lần so với mật độ chung của cả nước.
Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người
Việt Nam đông dân thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, thứ 15 trên thế giới và có xu hướng tăng chậm hơn giai đoạn trước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư