Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hà Nội đón không khí lạnh, Sài Gòn nắng to
Như Tầm - 20/03/2015 11:11
 
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày hôm nay (20/3), đợt nắng nóng kéo dài cả tuần qua sẽ chấm dứt ở Bắc bộ.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Dự báo thời tiết trên toàn quốc trong 10 ngày tới
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa rét
Đêm nay miền Bắc trở rét, mưa sẽ giảm
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm 8-10 độ

Hà Nội sắp đón đợt không khí lạnh tăgn cường yếu

Theo đó, từ ngày mai, thứ 7 (21/3) cho tới Chủ Nhật (22/3) sẽ bắt đầu có những đợt không khí lạnh yếu xâm nhập xuống nước ta nhưng chưa gây ảnh hưởng lập tức đến thời tiết Hà Nội. Trời sẽ nhiều mây hơn, nắng sẽ giảm dần và có thể tắt hẳn vào ngày Chủ Nhật. Nền nhiệt độ sẽ giảm dần mỗi ngày khoảng trên dưới 1 độ, trời sẽ dịu mát hơn.

Trong dịp cuối tuần này tại Hà Nội mưa vẫn khá ít, ngày Chủ Nhật có khả năng mưa cao nhất, nhưng chỉ là mưa nhỏ vào thời điểm sáng và đêm là chính. 

Từ thứ 2 tuần tới (23/3) sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ, có thể gây mưa dông ở vùng núi, thậm chí có nơi còn có mưa đá. 

Tại Hà Nội từ ngày 23/3 trời sẽ có mưa nhiều hơn, về đêm còn có mưa rào, mưa rào có thể kéo sang cả ngày 24/3, sang tới 25 mưa bắt đầu giảm dần, chủ yếu còn mưa nhỏ vào đêm và sáng. Từ ngày 23/3 nhiệt độ cũng giảm rõ rệt hơn, trời có thể chuyển rét trong khoảng thời gian từ tối 23/3 đến hết 25/3. Sau ngày 25 trời ấm dần, cuối tuần sau trời có thể xuất hiện nắng về chiều.

Do đợt không khí lạnh này có cường độ yếu nên nhiệt độ toàn vùng không quá rét. Tại Hà Nội, nhiệt độ về đêm từ 23 đến đêm 25 xuống thấp nhất từ 17-19 độ và Nhiệt độ ban ngày từ 24-25 xuống thấp nhất trong cả đợt sẽ từ 20-22 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/3:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 26 – 29 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, vùng núi có nơi 33 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, vùng núi có nơi 31 – 33 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ, phía Nam có nơi 33 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư