
-
Hà Tĩnh khởi công 3 dự án trọng điểm kinh phí gần 14.000 tỷ đồng
-
Huế khởi công các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
-
Thủ tướng: 250 dự án, công trình hạ tầng chiến lược "xoay chuyển tình thế” của quốc gia
-
Xây dựng Đồ Sơn thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, phát triển bền vững -
Khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, phường Thanh Liệt.
Đây là một trong 250 công trình tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt khánh thành và khởi công nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được đông đảo người dân Thủ đô và cả nước trông đợi trong nhiều năm qua, với kỳ vọng “hồi sinh” dòng sông Tô Lịch vốn bị ô nhiễm nặng nề. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP. Hà Nội làm chủ đầu tư, được tài trợ vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
![]() |
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại buổi lễ. |
Nhà máy có công suất xử lý 270.000 m3/ngày đêm, do Liên danh JFE - TSK (Nhật Bản) thi công với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tuyến ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch dài hơn 21 km được triển khai bởi Công ty TEKKEN (Nhật Bản), với kinh phí gần 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, gần 13 km đường ống áp dụng công nghệ khoan kích ngầm lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Hà Nội giúp hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị và đời sống dân cư.
Công trình đã thi công hoàn thành từ tháng 3/2025 và đang thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch về Nhà máy để xử lý. Đây cũng là công trình đầu tiên của Hà Nội áp dụng mô hình thu gom nước chảy tự nhiên về nhà máy mà không cần qua trạm bơm trung chuyển, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, bảo trì. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống ống được phủ lớp chống ăn mòn công nghệ Nhật Bản, góp phần nâng cao tuổi thọ công trình.
Ngoài việc xử lý nước thải sinh hoạt, dự án còn cải thiện môi trường sống, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh cho các khu đô thị trong lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần làm sạch môi trường, cải thiện chất lượng sống và từng bước hồi sinh các dòng sông lịch sử của Thủ đô như Tô Lịch, Lừ, Sét.
“Những năm qua, Thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá là thành quả của tình hữu nghị, sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản, với sự hỗ trợ to lớn từ nguồn vốn vay ODA, công nghệ tiên tiến, an toàn và hiện đại, trong đó lần đầu tiên tại Hà Nội áp dụng công nghệ khoan kích ống ngầm”, Phó chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Thành phố, quá trình triển khai từ năm 2019 đến nay gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, song với sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và chỉ đạo quyết liệt từ Thành phố, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Bên cạnh giá trị thực tiễn, dự án còn có tính chất mở đường, tạo cơ sở để nhân rộng các mô hình xử lý nước thải đồng bộ trên địa bàn Thủ đô. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần giảm ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước, đồng thời cải thiện cảnh quan đô thị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng môi trường của một thành phố lớn hơn 10 triệu dân.
![]() |
Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đoàn đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố tham dự buổi lễ. |
Ghi nhận công sức của các bên liên quan, lãnh đạo UBND TP. Hà Nội biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành Trung ương, sự quyết tâm của chủ đầu tư, sự đồng hành của các sở, ngành, chính quyền địa phương cũng như tinh thần trách nhiệm, làm việc không quản khó khăn của các kỹ sư, công nhân. Thành công của dự án được đánh giá là kết quả của sự đồng lòng, kiên trì, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thành phố trong chiến lược bảo vệ môi trường.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với áp lực đô thị hóa nhanh, nhu cầu xử lý nước thải ngày càng lớn, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm tại các con sông, kênh rạch, từng bước lấy lại vẻ trong lành vốn có cho Thủ đô.
Đây cũng là tiền đề quan trọng để Hà Nội tiến tới xây dựng thêm các công trình tương tự, đáp ứng nhu cầu phát triển xanh, bền vững trong những thập kỷ tới.

-
Hà Tĩnh khởi công 3 dự án trọng điểm kinh phí gần 14.000 tỷ đồng
-
Huế khởi công các khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
-
Thủ tướng: 250 dự án, công trình hạ tầng chiến lược "xoay chuyển tình thế” của quốc gia
-
Xây dựng Đồ Sơn thành đô thị du lịch biển theo hướng hiện đại, phát triển bền vững
-
Hà Nội khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá -
Khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình -
Đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án “thay đổi diện mạo quốc gia” -
Gia Lai khởi công dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát, vốn hơn 3.200 tỷ đồng -
Quảng Ninh khởi công, khánh thành 14 dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh -
Đắk Lắk khởi động 3 dự án trong Khu kinh tế Nam Phú Yên -
Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ
-
Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng
-
Nỗ lực giảm gánh nặng về bệnh hô hấp ở trẻ nguy cơ cao với liệu pháp dự phòng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam
-
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
SeABank kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 - Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc
-
NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh
-
United International Pharma (UIP) 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”