Thứ Tư, Ngày 30 tháng 04 năm 2025,
Hà Nội thêm 6 ca Covid-19, TP.HCM số ca mắc liên quan với Hội thánh Phục Hưng tăng nhanh
D.Ngân - 30/05/2021 12:02
 
Sáng 30/5, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca liên quan ổ dịch tại Công ty T&T.

Liên quan chùm ca bệnh tại Bắc Ninh, 2 trường hợp này ở Quang Tiến, Sóc Sơn và cùng là F1. Đó là N.V.S., nam, 33 tuổi và N.V.T., nam, 28 tuổi.

Đến sáng nay, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 133 ca dương tính với Covid-19. 

Người còn lại nhiễm SARS-CoV-2 liên quan Bắc Ninh là T.Q.K., nam, 35 tuổi, trú tại Kim Thư, Thanh Oai. Trường hợp này cũng tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 đã được công bố.

Với việc ghi nhận thêm 6 người dương tính với SARS-CoV-2, TP.Hà Nội đã có 171 trường hợp mắc Covid-19 từ ngày 29/4 đến nay. 

Trong số đó, 4 chùm ca bệnh ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất là Đà Nẵng (47 trường hợp), chùm Công ty T&T (45), Bắc Ninh (26) và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (20). 

7 quận, huyện có số mắc nhiều nhất là Thanh Xuân (25 trường hợp), Thường Tín (21), Hoàng Mai (18), Gia Lâm (17), Sóc Sơn (11), Đông Anh (10) và Hà Đông (9).

Tại TP.HCM, đến sáng nay, TP đã ghi nhận tổng cộng 133 ca dương tính với Covid-19. Trong đó, chuỗi liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có 126 bệnh nhân. 

Dự báo số bệnh nhân liên quan nhóm này có thể tăng tiếp trong thời gian tới do số hội viên có thể chưa ra khai báo hết. 

HCDC nhận định ban đầu, 2 chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và Hội thánh truyền giáo Phục Hưng có thể có mối liên hệ với nhau. 

Vớiổ dịch nóng nhất lúc này là Bắc Giang, theo các chuyên gia của Bộ Y tế, việc đẩy mạnh công tác test nhanh đóng vai trò rất quan trọng nhằm truy vết, khoanh vùng và khống chế dịch tại Bắc Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, từ ngày 26/5 tới nay, công tác test kháng nguyên nhanh thay thế xét nghiệm Realtime RT-PCR nhằm sàng lọc nhanh những người có nguy cơ cao đã được triển khai một cách khẩn trương, quyết liệt tại địa bàn tỉnh Bắc Giang (đặc biệt là tại tâm dịch Việt Yên).

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ươngđánh giá, việc test nhanh định kỳ 3 ngày/1 lần tại những điểm nóng về dịch là rất quan trọng nhằm phát hiện và tách những trường hợp dương tính một cách nhanh nhất ra khỏi cộng đồng. Đây là quá trình tiêu diệt, làm sạch ổ dịch, cần kiên trì thực hiện mới mong sớm thành công.

Trong khi đó, GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, việc triển khai test nhanh tại các điểm nóng về dịch được thực hiện theo cách thứcnhân viên y tế chia thành các nhóm nhỏ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để lấy mẫu. Đối với phương pháp test nhanh, 15 phút sẽ có kết quả (độ chính xác lên tới 70-75%).

Vềcông tác điều trị, sau hơn 2 ngày đi vào hoạt động tại, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã trở thành nơi thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 lớn nhất miền Bắc. 

Bác sĩ Nguyễn Như Phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang cho biết, hiện BệnhviệnDã chiến số 2 Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 620 bệnh nhân, có 223 cán bộ nhân viên (trong đó 73 bác sĩ, điều dưỡng 121, bộ đội 17, công an 12) và được chia 4 ca 5 kíp, được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, trang phục để đi vào trong khu điều trị cách ly.

EVNNPC ủng hộ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch
EVNNPC đã ủy quyền cho Công ty Điện lực Bắc Giang và Bắc Ninh trao cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc mỗi địa phương này 500 triệu đồng, phục vụ công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư