-
KN Holdings khởi động dự án điện mặt trời nổi tại Đắk Lắk -
Hà Tĩnh bàn kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III -
Phó thủ tướng: Khắc phục khó khăn, tạo đà cho xuất khẩu về đích -
Đại hội Đoàn XIII thành công, xác lập mục tiêu cho nhiệm kỳ mới -
Thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
6 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu kinh tế của Huế đều tăng
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hội thảo là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa TP. Hà Nội và tỉnh Fukuoka. Đồng thời, Hội thảo sẽ góp phần tăng cường cơ hội hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp giữa 2 địa phương.
Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội, tiếp nối thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch giữa Nhật Bản với Hà Nội đầu năm 2018 và Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hai địa phương, Hội thảo là cơ hội để doanh nghiệp hai bên chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại, chất lượng, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, đây là dịp để hai bên cùng thảo luận cách thức hợp tác đầu tư cũng như xúc tiến chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao.
![]() |
| Toàn cảnh Hội thảo |
Tại Hội thảo, ông Hiroshi Ogawa, Thống đốc tỉnh Fukuoka đã giới thiệu chính sách và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của tỉnh Fukuoka - Nhật Bản cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm của Hà Nội.
Theo Thống đốc Hiroshi Ogawa cho biết, tỉnh Fukuoka nổi tiếng với nhiều ngành nghề, trong đó nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng, được coi trọng điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Nhật Bản. Ông Hiroshi Ogawa khẳng định mối quan hệ giữa hai địa phương đã phát triển sâu sắc kể từ khi thiết lập quan hệ năm 2008.
| Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Hà Nội và tỉnh Fukuoka |
Về phía Hà Nội, ông Tạ Văn Tường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội đã giới thiệu về tình hình sản xuất nông nghiệp, điều kiện thuận lợi, các sản phẩm thế mạnh và cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp của TP. Hà Nội.
Theo đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thành phố, căn cứ vào tiềm năng và nhu cầu hợp tác đầu tư giữa 2 bên trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Hà Nội đề xuất hợp tác cùng Nhật Bản nói chung và tỉnh Fukuoka nói riêng trong lĩnh vực nông nghiệp với các nội dung như: Hợp tác sản xuất và tiêu thụ giống cây trồng, vật nuôi có chất lượng cao; Hợp tác trong sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm; Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; Hợp tác đào tạo cán bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó, tiến tới hợp tác sản xuất và xuất khẩu một số nông sản của Hà Nội vào thị trường Nhật Bản.
“Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đến hoạt động thu hút đầu tư và cam kết tiên phong về tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp. Hà Nội tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư từ phía Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nông nghiệp công nghệ cao”, ông Tường cho biết.
Trong lĩnh vực môi trường, dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán hiếu khí Fukuoka - Nhật Bản tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn có quy mô ô chôn lấp khoảng 3ha, tổng đầu tư 49,2 tỷ đồng, công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 240 tấn rác/ngày - đêm. Tháng 6-2015, dự án được khánh thành và đi vào hoạt động, đến nay đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn 36.000 tấn rác thải sinh hoạt.
Về giáo dục, hằng năm, Hà Nội tiếp nhận 60 học sinh Fukuoka và cử 20 học sinh sang Nhật Bản để học tập, giao lưu. Ngoài ra, Hà Nội còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, chào mừng những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương như: "Những ngày Fukuoka tại Hà Nội", "Triển lãm Fukuoka - Nhật Bản tại Hà Nội", phối hợp với chính quyền tỉnh Fukuoka tổ chức chương trình "Những ngày Hà Nội tại Fukuoka
-
Quảng Trị điều chỉnh vốn tại 5 dự án đầu tư công có vốn nước ngoài -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo -
Thành phố mang tên Bác: Hành trình 30 năm từ tâm nguyện đến danh xưng lịch sử -
Gia Lai: 16 dự án không còn vướng mắc nhưng chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài -
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 -
Hà Nội sẽ có thêm 10 triệu dân: Cơ hội cho nhiều ngành kinh tế -
Xử lý nhà, đất dôi dư trong một số trường hợp đặc biệt
-
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam -
Tái cấu trúc và M&A: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt -
FPT và Microsoft “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á -
Gánh nặng RSV ở người cao tuổi tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương -
Công ty Cổ phần OCHAO khánh thành Nhà máy bánh số 1

