Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng: Cháy lớn tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia, Phó Chủ tịch tới chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn
Thanh Sơn - 25/09/2019 22:09
 
Vào lúc 17h24’ ngày 25/9, Trung tâm báo cháy 114 Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo cháy tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ điện tử Hoàng Gia) đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền.

Vụ hỏa hoạn diễn ra ở ngay cạnh tòa nhà có trụ sở ngân hàng BIDV Hải Phòng, đám cháy đã bùng lên dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ tòa nhà của Trung tâm điện máy Hoàng Gia.

Trung tâm điện máy Hoàng Gia hoạt động từ năm 2014, với diện tích trên 500 m2, chuyên cung cấp các sản phẩm điện tử chính hãng.

Cháy lớn tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia trên đường Lê Hồng Phong.
Cháy lớn tại Trung tâm điện máy Hoàng Gia trên đường Lê Hồng Phong.

Sau 10 phút, lực lượng chữa cháy Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình cùng lãnh đạo Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố, UBND quận Ngô Quyền có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các ngành chức năng có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng
Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các ngành chức năng có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng

Ban đầu xác định vụ hỏa hoạn đã lan cả 4 tầng nhà và thiêu rụi toàn bộ thiết bị điện tử bên trong. Rất may các nhân viên đã kịp chạy thoát nên không bị thiệt hại về người. Công an thành phố đã huy động 11 xe chữa cháy cùng 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay trước tòa nhà, phần tầng 1 được xây dựng riêng để làm khu trưng bày sản phẩm bị đổ sập. Lúc 18h, lực lượng phòng cháy chữa cháy tập trung phun nước vào phía sát cạnh ngân hàng BIDV Hải Phòng để tránh cháy lan. Lính cứu hỏa huy động nguồn nước tại chỗ của con mương gần đó.

Đám cháy đã cơ bản được khống chế vào 19h ngày 25/9
Đám cháy đã cơ bản được khống chế vào 19h ngày 25/9

Đến 19h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, các lực lượng đang ưu tiên chống cháy lan sang khu vực bên cạnh. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Hải Phòng: Khách sạn cháy lớn, ít nhất một người tử vong
Một vụ cháy lớn xảy ra tại khách sạn Sao Mai (số 54 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vào trưa 17/3 khiến ít nhất 1 người tử vong và hư hỏng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư