Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng kỷ niệm 70 năm ngày Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Thanh Sơn - 16/06/2018 22:51
 
Sáng nay 16/6, Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) - Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2018 đã được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp.
TIN LIÊN QUAN

Cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Trung ương Đảng đã thành lập Ban vận động thi đua ái quốc từ Trung ương đến địa phương và phát động phong trào thi đua để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Lời kêu gọi của Người đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy truyền thống yêu nước, cùng đoàn kết, tạo sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi vẻ vang.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 -2018.
Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 -2018.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng đã dấy lên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, giết giặc lập công, làm nên chiến công hiển hách, được sử sách lưu công như “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, “Tiên Lãng phá càn”, “Sở Dầu, Cát Bi rực lửa”, “núi Voi kiên cường”... Đồng thời, thực hiện tốt phong trào thi đua chống phong tỏa Cảng, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, chiến đấu góp phần vào thắng lợi thống nhất nước nhà. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, thành phố được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ vàng “Thành phố trung dũng, quyết thắng”. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng – phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước ta.

Bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng tiếp tục là một trong những cái nôi của phong trào thi đua yêu nước. Phong trào “Tổ đá nhỏ Ca A” của Phân xưởng máy đá, nhà máy Xi măng Hải Phòng là con chim đầu đàn của phong trào xây dựng “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” ở miền Bắc. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của Nhà máy cơ khí Duyên Hải đã trở thành một trong bốn phong trào lớn của cả nước là “Sóng Duyên Hải”, “Gió Đại Phong”, “Cờ Ba nhất”, “Trống Bắc Lý”. Hải Phòng còn là địa phương đi đầu trong phong trào Khoán sản phẩm trong nông nghiệp; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào quản lý giỏi; phong trào xóa đói, giảm nghèo... Các phong trào thi đua đã trở thành động lực, là biện pháp quan trọng thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời kỳ đổi mới, Hải Phòng vinh dự là một trong những địa phương đi đầu trong những phong trào thi đua tiêu biểu của từng lĩnh vực như Phong trào “Quản lý giỏi, lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động; phong trào “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của ngành nông nghiệp. Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục. Ngành Y tế với phong trào “Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”. Phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” của Công an thành phố. Lực lượng quân sự địa phương với “Thi đua quyết thắng”, “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thanh niên tiến lên làm theo lời Bác”...

Đánh giá về phong trào thi đua yêu nước của Hải Phòng, tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho rằng, ý nghĩa lớn nhất của các phong trào thi đua yêu nước tại thành phố Cảng chính là nguồn động lực, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế- xã hội. Bằng việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng đã đạt nhiều thành quả đáng tự hào trong từng giai đoạn lịch sử và tiếp tục được duy trì, phát triển. Điều đó được thể hiện qua nửa nhiệm kỳ đầu, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng Hải Phòng vẫn tiếp tục khẳng định vị thế thành phố Cảng biển lớn nhất phía Bắc- một đầu tàu kinh tế, trung tâm giáo dục, y tế của cả vùng duyên hải Bắc bộ.

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, 3 năm liên tiếp (2016, 2017, 2018), thành phố lựa chọn và phát động thi đua thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”. Phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên toàn địa bàn thành phố trong bối cảnh kinh tế - xã hội có những đột phá, kinh tế thành phố năm 2017 tăng trưởng cao. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước (GRDP) tăng 14,01%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,6% và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố tăng 11,2%, trong đó thu nội địa đạt hơn 21.909 tỷ đồng, tăng 26,22%, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra trước 3 năm.

“Đặc biệt hơn, đã có nhiều dự án, công trình trọng điểm của thành phố được khánh thành. Đó là, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Cảng Cửa ngõ quốc tế Hải Phòng cùng một số dự án của Tập đoàn LG, Bridgestone với giá trị hàng tỷ USD. Cùng với đó là nhiều công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ an sinh xã hội cũng đang được tập trung xây dựng, sẽ sớm được khánh thành trong thời gian tới đây. Đô thị thành phố ngày cảng được mở rộng theo hướng văn minh, hiện đại. Đã và đang triển khai xây dựng một số khu đô thị mới và một số khách sạn 5 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế”, ông Tùng cho biết.

Ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động như các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các phong trào này đã mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng với nhiều hình thức khen thưởng và các danh hiệu cao quý được thành phố tuyên dương, biểu dương, khen thưởng.

Tại buổi lễ kỷ niệm, 50 tập thể, 202 hộ gia đình và 79 cá nhân có nhiều đóng góp để xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2015 - 2018 đã được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Cụ thể, theo Quyết định số 1310/QĐ-CT ngày 14/6/2018 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng 50 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn này; 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố; 39 hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện chỉnh trang đô thị của thành phố; 114 hộ gia đình và 1 cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới thành phố; 49 hộ gia đình tiêu biểu trong bàn giao đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của thành phố.

6 tháng năm 2018, mức tăng trưởng GRDP của thành phố Hải Phòng ước đạt 16,03% là kỷ lục mới, cao nhất trong cùng thời điểm của 15 năm qua. Đây cũng là mức tăng trưởng cao so với cả nước và so với các tỉnh, thành phố lớn, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,91 tỷ USD, tăng tăng 25,48%; sản lượng hàng qua cảng ước đạt 50,96 triệu tấn, tăng 18,24%; thu ngân sách nội địa ước đạt 11.375 tỷ đồng, tăng 17,1%. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,255 tỷ USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch 2018 (kế hoạch năm 2018 thu hút 1,2 tỷ USD).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư