Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 03 tháng 05 năm 2024,
Hải Phòng sẵn sàng phương án cho việc xuất hiện ca bệnh mới ở Bệnh viện Trẻ em
Thanh Sơn - 30/01/2021 21:27
 
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh thành phố cần theo dõi sát diễn biến dịch tễ của các bệnh nhân, người nhà để có phương án xử lý nếu có diễn biến bất ngờ xảy ra.

Ngày 30/01, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hải Phòng và đi kiểm tra công tác cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác kiểm tra công tác cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác kiểm tra công tác cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết thành phố đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa phương. Năm 2020, Hải Phòng không có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2 và cùng với đó đứng thứ 2 cả nước, đạt mức tăng trưởng kinh tế 11,22%, thực hiện thành công “mục tiêu kép” do Chính phủ đề ra.

Theo báo cáo của ông Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, ngay sau khi có thông tin về các ca bệnh ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, bệnh viện đã tiến hành rà soát và phát hiện được trường hợp của chị N.T.M.H có liên quan. Bệnh viện đã chuyển ngay hai mẹ con chị N.T.M.H xuống khu cách ly của khoa Truyền nhiễm, lấy mẫu, tiến hành xét nghiệm. Sau khi có kết quả xác định chị NTMH dương tính, con chị là LTNA âm tính, hai mẹ con chị đã được chuyển về tỉnh Hải Dương để cách ly điều trị. Toàn bộ nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp F1 thực hiện cách ly tại khu cách ly bệnh viện, toàn bộ nhân viên của Bệnh viện được cách ly tại vị trí làm việc, đồng thời kích hoạt phương án phòng chống dịch, sẵn sàng điều trị bệnh nhân theo phương châm 4 tại chỗ, triển khai theo dõi, giám sát sức khỏe toàn bộ đối tượng cách ly tại bệnh viện 2 lần/ngày.

Hiện, Bệnh viện Trẻ em đang theo dõi, giám sát 2133 trường hợp liên quan đến ca bệnh người Hải Dương, trong đó 716 người đang điều trị, 716 người nhà bệnh nhân, 488 nhân viên y tế. Bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 1818 trường hợp, đến nay 1.300 mẫu có kết quả, đều là âm tính, trong đó bao gồm những trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) với bệnh nhân và những người cùng trong khoa bệnh. Hiện nay 31 F1 là các y bác sĩ trưc tiếp tiếp xúc với bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, xong vẫn tiếp tục thực hiện cách ly chặt chẽ theo thời gian quy định. Bệnh viện vẫn đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân nằm tại Bệnh viện.

Các y bác sĩ thực hiện nghiêm việc cách ly tại vị trí việc làm trong Bệnh viện Trẻ em
Các y bác sĩ thực hiện nghiêm việc cách ly tại vị trí việc làm trong Bệnh viện Trẻ em

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị bệnh viện luôn sẵn sàng các phương án cho trường hợp xuất hiện ca bệnh tại các khoa, phòng. Đồng thời, đề nghị thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch do Giám đốc bệnh viện làm trưởng ban, với các ban có chức năng giám sát, điều trị, hậu cần; thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia để triển khai kịp thời.

Thứ trưởng cũng lưu ý, Hải Phòng là địa phương có biên giới biển, nước ta đã phát hiện ra có trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường này. Hải Phòng cũng là địa phương có nhiều khu du lịch, lượng khách du lịch đổ về đây cũng rất lớn, lại giáp ranh với hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương. Thành phố cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phải phát hiện rất sớm các ca bệnh, xác định lượng người tiếp xúc gần các ca bệnh, đưa các trường hợp F1 đi cách ly y tế tập trung. Khi có dịch phải áp dụng nguyên tắc 4 tại chỗ. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, song ưu tiên công tác phòng chống dịch, không để dịch chồng dịch, có phương án phòng chống các dịch bệnh khác như các bệnh mùa đông xuân,.. rà soát lại năng lực xét nghiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn, chuẩn bị cơ sở cách ly đảm bảo cho từ 1.000 người trở lên.

“Cần xét nghiệm mở rộng lần 1, lần 2 với những người liên quan, xét nghiệm lần 3 với các trường hợp có nguy cơ cao và tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần chưa xác định được để áp dụng triệt để các biện pháp y tế nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh vẫn còn tồn tại”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định.

Theo thông tin mới nhất từ Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 TP. Hải Phòng, tất cả các mẫu xét nghiệm liên quan đến trường hợp bệnh nhân người Hải Dương đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SASR-CoV-2. Cụ thể, từ 02h00’ ngày 29/01 đến 12h30 ngày 30/01, thành phố đã thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 2.032 trường hợp và cho kết quả âm tính 100%. Theo chỉ đạo của thành phố, ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm lần 2 và lần 3 với các trường hợp liên quan có nguy cơ cao lây nhiễm để đảm bảo an toàn cho người dân thành phố. Bên cạnh đó, thành phố đã cho phép khu vực khám bệnh, khu vực xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, khoa Hồi sức cấp cứu nhi, khoa Sơ sinh hoạt động trở lại sau khi khử khuẩn.
Hải Phòng có bệnh nhân đầu tiên dương tính Covid-19
Theo UBND thành phố Hải Phòng, ca đầu tiên dương tính với Covid-19 tại Hải Phòng được xác định là một người phụ nữ người Hải Dương đưa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư