Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật đặc sắc mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Thanh Sơn - 29/01/2024 16:43
 
Sáng nay (29/1), Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết: Tết Nguyên đán năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc sẽ diễn ra tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố để chào đón năm mới 2024 và mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong dịp Tết.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin tại Hội nghị
Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin tại Hội nghị

Theo đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát Thành phố từ 20h ngày 9/2/2024 (tức đêm giao thừa) đến 0h05’ ngày 10/2/2024 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), được truyền hình trực tiếp trên trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng; đồng thời, tại sân trước Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp (từ 20h30’ đến 22h00’ ngày 9/2/2024.

Phối cảnh chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát Thành phố từ 20h ngày 9.2.2024 (tức đêm giao thừa)
Phối cảnh chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát Thành phố từ 20h ngày 9.2.2024 (tức đêm giao thừa)

Ngay sau chương trình nghệ thuật diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao (6.000 quả) xen pháo hoa tầm thấp (1.440 giàn), thời gian bắt là 15 phút, từ 0h00’ – 0h15’ tại 12 điểm cấp thành phố và 4 điểm cấp quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các điểm bắn là Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố - Hồ Tam Bạc;  Hồ An Biên; Sân Huyện ủy huyện Thủy Nguyên; Sân vận động và sân thi đấu đa năng huyện Vĩnh Bảo; Sân vận động huyện Tiên Lãng; Nhà văn hóa thiếu nhi và bờ hồ huyện An Dương; Khu Cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải; Trung tâm hành chính quận Dương Kinh; Bến đua thuyền rồng huyện Kiến Thụy; Bờ hồ Hạnh Phúc, quận Kiến An; Sân vận động Đầm Vuông quận Đồ Sơn; Sân nhà thi đấu đa năng huyện An Lão; tại quận Hải An (2 điểm) và huyện Cát Hải (2 điểm).

Tiếp đó, từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán) đến ngày 15/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán), tại Dải công viên trung tâm Thành phố diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại sân Cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố và Bờ hồ Tam Bạc; thi đấu cờ vua, cờ tướng, biểu diễn võ thuật, Lân - Sư - Rồng tại Quảng trường Nhà hát Thành phố; biểu diễn nghệ thuật Kịch nói, Múa rối, Chèo tại Nhà Kèn (vườn hoa Nguyễn Du)...

Sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn, vườn hoa Nguyễn Du, quảng trường Nhà hát Thành phố
Sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật tại Nhà Kèn, vườn hoa Nguyễn Du, quảng trường Nhà hát Thành phố...

Ngoài ra, từ ngày 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán ) đến ngày 29/2, các Đoàn nghệ thuật của Thành phố thực hiện 22 chương trình biểu diễn tại Nhà hát của đoàn và lưu diễn tại các địa phương trên địa bàn Thành phố, gồm: Đoàn nghệ thuật Múa rối với vở “Dế Mèn phiêu lưu ký”, Đoàn Kịch nói Hải Phòng với vở “Nguồn sáng trong đời” và chương trình hài kịch, Đoàn Cải lương Hải Phòng với vở “Bà Chúa Mõ”, Đoàn Chèo Hải Phòng với vở “Xuân Hương nữ sĩ”, hoạt cảnh chèo “Keo vật thiên mệnh”, Đoàn Ca múa Hải Phòng với các chương trình ca múa nhạc đặc sắc về mùa xuân... cùng các chương trình nghệ thuật tổng hợp mang âm hưởng dân ca khác. Thư viện thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề “Truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam” và trưng bày sách báo...

Dịp này, các di tích đền Nghè, đình Kênh, đền Tam Kỳ (quận Lê Chân)... mở  cửa phục vụ nhân dân tới dâng hương. Tại nhà trưng bày Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố diễn ra các hoạt động triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân. Bảo tàng Hải Phòng mở cửa phục vụ nhân dân từ sáng 11/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Tại các quận, huyện cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các điểm công cộng, khu trung tâm, khu đông dân cư, điểm bắn pháo hoa.

Tại hội nghị, lãnh đạo sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin thêm, từ đầu năm 2024 đến hết tháng 6/2024 (52 thứ bảy và chủ Nhật), 3 nhà hát gồm: Nhà hát thành phố, Nhà hát Tháng Tám và Rạp Sông Cấm (số 274 Lê Lợi, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền) sẽ kín lịch biểu diễn dịp cuối tuần. Trong đó, trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có 8 lần biểu diễn; sau Tết Nguyên đán (từ tuần 3 tháng 2/2024 đến hết tháng 6/2024) có 48 lần biểu diễn.

Vở cải lương
Vở cải lương "Bà Chúa Mõ” - vở diễn cuối trong chương trình Sáng đèn Nhà hát Thành phố Hải Phòng năm 2023

Cụ thể, gồm các chương trình, vở diễn ấn tượng, như: Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2024”, Vở chèo “Xuân Hương nữ sĩ”, vở cải lương “Hào kiệt với giang sơn”, vở rối “Dế mèn phiêu lưu ký”, đêm nhạc “Ngô Thuỵ Miên - Người viết tình ca”, vở kịch nói “Macbeth”, vở nhạc kịch “Bỉ vỏ”, chương trình xiếc người, xiếc thú chọn lọc... hứa hẹn mang đến những giây phút thư giãn, thưởng thức nghệ thuật đặc sắc mỗi dịp cuối tuần tại Hải Phòng.

Chương trình được thực hiện bởi các đơn vị Đoàn Xiếc Trung ương, Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật Hải Phòng, Đoàn Cải lương Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phòng, Đoàn nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng.

Được triển khai từ tháng 7/2023, chương trình “Sáng đèn Nhà hát Thành phố” mang đến chuỗi các chương trình, vở diễn đặc sắc diễn ra các tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, “biến” các nhà hát ở Hải Phòng trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo và ấn tượng đối với nhân dân và du khách, là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của văn hóa, nghệ thuật nói riêng và đời sống tinh thần nói chung của nhân dân Thành phố Hải Phòng.

“Bà Chúa Mõ” - vở diễn cuối trong chương trình Sáng đèn Nhà hát thành phố Hải Phòng năm 2023
“Bà Chúa Mõ” là vở diễn nhằm tôn vinh những công lao to lớn của Công chúa Quỳnh Trân con gái của vua Trần Thánh Tông đã có nhiều đóng góp cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư