-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải việc cần duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông -
Quảng Ninh đưa đón học sinh miễn phí bằng xe buýt trong năm học 2026-2027 -
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7 -
Hà Nội mở đường cho làng nghề tiếp cận chính sách hỗ trợ -
Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp -
Gia hạn thời hạn hoạt động Dự án Phân hiệu Trường Đại học RMIT Việt Nam
Tới dự và dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn của Hai Bà có đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Uỷ Viên Trung ương Đảng, phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo, các Ban ngành TP. Hà Nội, các phường, xã, địa phương lân cận cùng đông đảo bà con nhân dân trong toàn xã Hát Môn và du khách thập phương.
![]() |
| Ngay từ sáng sớm, các thôn ở xã Hát Môn đã thực hiện nghi lễ rước bánh trôi dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao Hai Bà Trưng. |
![]() |
| Sau đó những đĩa bánh trôi này được Ban khánh Tiết mời du khách thập phương “thụ lộc”. |
![]() |
|
Đây là nghi lễ tồn tại hàng trăm năm qua tại địa phương. |
Lễ hội đền Hát Môn được tổ chức hàng năm sau mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhằm tri ân công đức của hai vị nữ tướng anh hùng dân tộc Việt Nam là bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Ngày lễ chính diễn ra từ 1 đến 6/3 âm lịch với nhiều nghi lễ trang trọng đan xen các hoạt động văn hóa phong phú.
Trước đó chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 17/4 (1/3 âm lịch) với Lễ trình mở cửa đền. Tiếp đó là các hoạt động lễ dâng hương tại đền của nhân dân và du khách thập phương.
Điều đặc biệt năm nay là năm đầu tiên từ khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp(1/7/2025); Toàn bộ hệ thống chính quyền và nhân dân xã Hát Môn xác định lấy Đền thờ Hai Bà Trưng là điểm nhấn quan trọng trong phát triển kinh tế du lịch Tâm Linh, trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh tiêu biểu của khu vực phía Tây Thủ đô.
![]() |
|
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Uỷ Viên Trung ương Đảng, phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thành kính dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng. |
Chính vậy ngay từ đầu mùa Xuân (mùng 8 tết Bính Ngọ 2026); Tiếng trống khai Hội đền Hai Bà Trưng đã được vang lên đánh dấu chủ trương, tầm nhìn mới trong công tác tổ chức lễ hội, “đánh thức” tiềm năng sẵn có, khai thác giá trị di sản văn hoá sẵn có của địa phương. Hơn nữa tiếng trống khai Hội đầu Xuân còn nhằm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động lễ Hội suốt mùa xuân, tạo sức lan tỏa rộng rãi hơn về giá trị văn hoá Lịch sử, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng độc lập, được sống trong Hoà Bình của dân tộc, đến với mọi người dân Việt Nam, khách du lịch trong và ngoài nước.
![]() |
|
Đồng chí Nguyễn Đình Sơn, Bí thư xã Hát Môn tặng quà lưu niệm bức tranh Hai Bà Trưng cho đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân. |
Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí độc lập, tinh thần quật cường và khát vọng tự chủ của nhân dân ta từ buổi đầu dựng nước, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, mở đầu cho chuỗi đấu tranh bền bỉ suốt hàng thế kỷ chống ách đô hộ phương Bắc, giành lại chủ quyền Quốc gia.
Dù đã hóa thân vào cõi bất diệt, hình ảnh và khí phách của Hai Bà Trưng vẫn sống mãi trong tâm thức dân tộc, trở thành biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước Việt Nam.
![]() |
|
Các đại biểu là Lãnh đạo địa phương lân cận dâng hương tưởng nhớ công lao của Hai Bà. |
Lễ hội đền Hát Môn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2016. Nét độc đáo của lễ hội là nghi thức làm bánh trôi, rước và dâng cúng bánh trôi lên Hai Bà.
Để làm bánh trôi cúng, các cụ trong Ban tu lễ phải rất cẩn thận từ khâu chọn gạo, giã gạo, cách ủ bột,…vv. Phần ngon nhất của bột là đợt giã gạo thứ 3, thứ 4 sẽ được dùng để làm bánh dâng cúng Hai Bà, bột gạo giã đợt 1,2,5 sẽ được trộn đều đem ủ, ngâm dùng làm bánh dâng cúng các quan bộ hạ trong đền. Số bột gạo giã đợt 3 - 4 đúng 0 giờ sáng ngày mùng 6/3 âm lịch (ngày giỗ Hai Bà) như một luật định nghiêm cẩn sẽ được cụ chủ Từ mang ra nhà chứa lễ cùng các cụ ông trong Ban Tu lễ giã tiếp, vừa giã cụ chủ Từ vừa vảy nước vào bột cho đến khi bột đủ độ mềm, mịn, dẻo thì khi đó khâu trộn bột mới đạt yêu cầu (cung đoạn này dòi hỏi người vảy nước vào bột, giã bột phải có kinh nghiệm sao cho bột vừa đủ 3 tiêu trí, “mềm, mịn, dẻo”, nếu bột nát sẽ không nặn được bánh, bột khô bánh sẽ vỡ).
![]() |
|
Chủ tịch UBND xã Hát Môn Lý Hoàng Kiên thực hiện nghi thức tấu sớ tri ân công đức Hai Bà Trưng. |
Khác với cách nặn bánh trôi (hàn thực) truyền thống khi nặn bánh sẽ dùng lòng bàn tay để vê, xoay sao cho viên bánh tròn đều. Thì những viên bánh dùng để cúng lễ hai bà sẽ được các cụ ông nặn tròn đều bằng các đầu ngón tay, đây cũng là nét văn hoá đặc trưng trở thành di sản văn hoá khi làm bánh trôi để dâng cúng Hai Bà.
Một trong những tục lệ đặc biệt mà người dân xã Hát Môn duy trì từ hàng ngàn năm là trước khi dâng bánh trôi lên Hai Bà vào ngày giỗ (6/3 âm lịch) thì nhân dân xã Hát Môn dù sống ở bất cứ nơi đâu cũng đều không ăn bánh trôi. Tục lệ đó được truyền từ đời này sang đời khác như một nét văn hoá đặc sắc của người dân địa phương, thể hiện sự tôn kính đối với Hai Bà.
![]() |
|
Các đại biểu địa phương và người dân trang nghiêm, thành kính dâng hương trước đền thờ Hai Bà. |
Lễ vật bánh trôi của người dân xã Hát Môn được cúng vào 3 kỳ lễ hội trong năm; Ngày 4/9 âm lịch là ngày hai bà mở tiệc khao quân phất cơ khởi ghĩa, ngày 24 tháng chạp là ngày Hai Bà tắm, gội để sang thôn Hạ Lôi xã Mê Linh, TP Hà Nội để lên ngôi Vua Bà; trong đó đại tiệc bánh trôi chính, lớn nhất là ngày 6/3 âm lịch, cũng là ngày giỗ của hai vị Vua Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị.
Gần 2.000 năm đã trôi qua nhưng phong tục làm bánh trôi và lễ hội truyền thống đền Hát Môn vẫn giữ được sức sống mãnh liệt.
Lễ hội đền Hát Môn hàng năm không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn góp phần bảo tồn, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Hát Môn giàu truyền thống lịch sử, văn hóa đến với du khách gần xa.
![]() |
| Hàng ngàn người ken cứng tại sân Rồng dâng lễ lên Hai Bà. |
![]() |
| Hàng ngàn người ken cứng tại sân Rồng dâng lễ lên Hai Bà. |
![]() |
| Hàng ngàn người ken cứng tại sân Rồng dâng lễ lên Hai Bà. |
![]() |
| Hàng ngàn người ken cứng tại sân Rồng dâng lễ lên Hai Bà. |
![]() |
|
Tập thể giáo viên Trường THPT Đào Duy Từ di chuyển từ nội thành Hà Nội về địa phương dâng hương tại đền thờ Hai Bà. |
![]() |
| Xin chữ thư pháp là hình thức độc đáo tại lễ hội. |
![]() |
|
Lễ hội đền Hát Môn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016. |
-
Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp -
Gia hạn thời hạn hoạt động Dự án Phân hiệu Trường Đại học RMIT Việt Nam -
Chính thức quy định 9 cấp độ chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân -
Hà Nội huy động nguồn lực xóa nhà tạm cho gia đình chính sách -
Muốn Phở được UNESCO ghi danh, Hà Nội cần chứng minh điều gì? -
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ -
Hà Nội đưa di sản Phở vào hành trình sáng tạo tài sản trí tuệ
-
1
Đề xuất đầu tư 29.300 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng -
2
Hòa Phát góp gần 8.000 tỷ đồng vào chủ đầu tư khu đô thị đa mục tiêu; Nhựa Tiền Phong báo lãi đậm -
3
Trình Quốc hội Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội vốn 288.268 tỷ đồng -
4
Ngân hàng đua phát hành chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao huy động vốn
-
Agribank triển khai chương trình "Vốn ưu đãi - Kinh doanh bứt phá", đa dạng giải pháp vốn đồng hành cùng khách hàng -
TTA LAND trở thành đối tác chiến lược phân phối The Agula -
Lương Sơn chuyển mình: Đất nền Hoà Sơn hút dòng tiền nhờ hạ tầng đột phá -
Nutifood và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử hợp tác phát triển nhân lực số -
Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu công nghệ lò phản ứng hạt nhân module nhỏ -
Bánh Trung thu Kinh Đô chính thức khởi động chiến dịch mùa Trăng 2026















