-
“Steve Jobs Việt Nam” gây tranh luận: Bộ Giáo dục và Đào tạo nói gì? -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026: Tư duy và năng lực thực chất lên ngôi -
Hải Phòng dự kiến giảm 44,2% số thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, tổ chức lại -
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng hướng tới vị thế thương hiệu văn hóa quốc gia, tầm vóc quốc tế -
Chuyên gia dự đoán điểm thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Chính thức chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP. Hà Nội quản lý
Trước khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh, ngay khi nhậm chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino đã tuyên bố bộ khung của "bầy Voi chiến" mà ông xây dựng sẽ dựa trên 4 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, mà đáng chú ý nhất là 3 cầu thủ thi đấu tại Nhật Bản, quê hương của chính ông.
Tuy nhiên, đến khi nhập cuộc thật sự, cho thấy HLV Nishino là người rất linh động trong việc chọn lựa đội hình ra sân. Ở trận ra quân, thuyền trưởng người Nhật Bản đã gây sốc khi loại thủ thành Kawin Thamsatchanan, là thủ môn kỳ cựu của đội tuyển Thái Lan đang thi đấu tại Bỉ bằng thủ môn Siwarak Tedsungnoen
Thay đổi thủ môn là một trong những điều tối kỵ ở các giải đấu lớn, nhưng ông Nishino đã cho thấy tính hợp lý của mình khi Siwarak không những trấn giữ khung thành hiệu quả tại trận gặp đội tuyển Việt Nam mà ở cả 2 trận gặp Indonesia và UAE sau đó. Rất có thể Kawin vẫn tiếp tục phải ngồi trên ghế dự bị ở các trận đấu tới khi Siwarak vẫn cho thấy sự ổn định trong khung thành.
![]() |
| Chanathip Songkrasin rất có thể sẽ được cất trên ghế dự bị ở trận đấu với đội tuyển Malaysia để đạt thể lực tốt nhất khi tái đấu với đội tuyển Việt Nam |
Còn về 3 cầu thủ trụ cột đang thi đấu tại J-League là Thitipan Puangchan, Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, khi những cầu thủ này bị chấn thương không thể ra sân, người ta lại thấy "nhãn quan nhìn người" của HLV Nishino như thế nào, khi ông gọi trở lại tiền đạo Teerasil Dangda và lấp đầy chỗ trống ở hàng tiền vệ khi thiếu Chanathip Songkrasin cũng như Thitipan Puangchan bằng tiền vệ trẻ Ekanit Panya.
Cả Teerasil Dangda và Ekanit Panya đều đã ghi bàn để mang về chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-1 trước đội tuyển UAE. Sự có mặt của hai cầu thủ này khiến người hâm mộ nhanh chóng quên đi nỗi nhớ Chanathip Songkrasin lẫn Thitipan ở tuyến giữa, thậm chí những nhân tố mới đã làm cho tuyến giữa và hàng công của đội tuyển Thái Lan trở nên mạnh hơn.
Nhưng câu hỏi đặt ra là, với sự xuất sắc của những nhân tố mới, liệu ở trận gặp đội tuyển Malaysia và tái đấu với đội tuyển Việt Nam, Thitipan Puangchan và Chanathip Songkrasin liệu có trở lại trong đội hình chính ?
Báo chí "xứ sở Chùa vàng" tiết lộ, ông Nishino muốn cất Chanathip, Thithipan trên băng ghế dự bị ở trận gặp đội tuyển Malaysia và giúp họ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để trở lại tái đấu trong trận chiến sinh tử với đội tuyển Việt Nam vào ngày 19/11 trên sân Mỹ Đình.
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến quyết định không sử dụng Chanathip và Thitipan trong trận gặp Malaysia là HLV Nishino lo ngại lối đá thiên về thể lực, không ngại va chạm của “Hổ Malay” sẽ khiến cho 2 trụ cột đội tuyển Thái Lan tái phát chấn thương.
Mặc dù Teerasil Dangda hay Ekanit Panya tỏa sáng tại trận gặp đội tuyển UAE, nhưng khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam vốn mạnh về phòng ngự, làm chủ tốt ở tuyến giữa, HLV Nishino vẫn cần sự góp mặt của những tuyển thủ đang thi đấu tại Nhật Bản hơn.
![]() |
Ở trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, mặc dù không ghi được bàn thắng, nhưng bộ khung trụ cột thi đấu tại Nhật Bản của ông Nishino cũng đã phong tỏa và gần như khóa chặt các phương án tấn công của đội tuyển Việt Nam. Nếu Supachok hay các chân sút khác của đội tuyển Thái Lan dứt điểm tốt hơn, ở trận đấu đấy "bầy Voi chiến" rất có thể đã giành được 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam.
Bên cạnh Chanathip và Thitipan trở lại sau chấn thượng, trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có sự phục vụ của hậu vệ Theerathon Bunmathan, người không thể ra sân trong trận đấu với Malaysia ngày 14/11 do bị treo giò. Nhưng Theerathon Bunmathan vẫn sẽ sang Kuala Lumpur để tập luyện cùng các đồng đội, nhằm giúp anh đạt trạng thái tinh thần và thể lực tốt nhất đại chiến với đội tuyển Việt Nam.
Theo truyền thông "xứ sở Chùa vàng", HLV Nishino đang muốn dốc toàn lực để “phục hận” cường địch Việt Nam dù phải thi đấu tại “chảo lửa” Mỹ Đình vào ngày 19/11 sắp tới.
-
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng hướng tới vị thế thương hiệu văn hóa quốc gia, tầm vóc quốc tế -
Chuyên gia dự đoán điểm thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 -
Chính thức chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì về UBND TP. Hà Nội quản lý -
Đề Ngữ văn tốt nghiệp THPT 2026: Từ trang sách đến khát vọng sáng tạo của thế hệ trẻ -
Ngày Quốc tế Vui chơi 11/6/2026: Bảo vệ trò chơi, bảo vệ tuổi thơ -
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và Hội An lot Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất Đông Nam Á năm 2026 -
Hải trình của “đại sứ mềm” nơi đầu sóng - Bài 2: Hơi ấm quê hương giữa trùng khơi
-
LG Clinic dẫn đầu xu hướng trẻ hóa công nghệ cao cùng Ultherapy PRIME thế hệ mới -
Dự án bảo tàng Coca-Cola nhận giải vàng tại Giải thưởng Vmark 2026 -
Chi cục Hải quan khu vực VIII ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 11/6/2026 -
“Con đường tương lai” của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 -
Samsung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các trường đại học trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ tại Việt Nam


