
-
Phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận trụ sở Tỉnh ủy sau ngày 1/9
-
Ninh Thuận về đích Chương trình Xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn kế hoạch 1 tháng
-
Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tại Bắc Ninh
-
Bắc Ninh thúc đẩy, nâng cao SIPAS - chỉ số hài lòng của người dân
-
Hà Nội chi 500 triệu đồng cho mỗi xã, phường mới mua sắm trang thiết bị -
Bắc Ninh đảm bảo kỳ thi vào lớp 10 công lập an toàn, kỷ luật, nghiêm túc
![]() |
Kim Huệ luôn dành hết thời gian rảnh cho chồng và con. Ảnh: PA. |
Đặc thù công việc của VĐV buộc Huệ phải nay đây mai đó. Trong thâm tâm Huệ có cảm thấy mình chưa chu toàn vai trò của một người vợ, người mẹ trong gia đình. Dù biết theo nghiệp VĐV sẽ phải hy sinh nhiều thứ, bản thân Huệ cảm thấy có lỗi với chồng con. Chính vì thế, mỗi khi không thi đấu cô luôn dành hết thời gian cho gia đình dù đó chỉ là hành động rất nhỏ như đưa con đi học, cùng chồng đi ăn uống món khoái khẩu nào đó.
"Tôi thường ra khỏi nhà lúc 6h sáng và đến tối mịt mới về. Còn những đợt tập trung CLB hay đội tuyển quốc gia thì xa nhà hàng tháng trời. Tôi còn nhớ hồi cháu vào lớp một, sau hai tháng tập trung trên tuyển về nhà thấy con biết đọc, biết viết tên mẹ. Lúc ấy cảm xúc thật lẫn lộn, vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy thật có lỗi với con", Kim Huệ chia sẻ.
Ở độ tuổi băm nhưng Phạm Kim Huệ vẫn thi đấu đầy máu lửa, khiến các đàn em, đàn cháu phải nể phục. Hầu hết VĐV cùng lứa đã giải nghệ, Kim Huệ vẫn miệt mài thi đấu. Cô nghĩ mình vẫn còn thi đấu được 1-2 năm nữa. "Thật lạ là năm nay tôi còn thấy mình sung hơn cả năm ngoái. Bằng chứng là từ đầu năm, tôi cũng không nhớ rõ mình đã tham dự bao nhiêu giải đấu", Huệ tâm sự. Tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia vừa qua, Kim Huệ gần như không nghỉ trận nào, giúp Ngân hàng Công thương vào đến trận chung kết và giành ngôi Á quân.
Không muốn tạo ra khoảng cách về tuổi tác, VĐV kỳ cựu vẫn xưng chị với các đồng đội mà bố mẹ còn kém tuổi cô. Kim Huệ cho biết cô muốn nghỉ thi đấu hơn một năm nay rồi để chuyển sang công tác HLV, nhưng lãnh đạo đội bóng chưa đồng ý. Lãnh đạo thậm chí còn “dọa” sẽ giải tán đội nếu như trụ cột này nghỉ thi đấu.
![]() |
Kim Huệ thi đấu thăng hoa mùa giải năm nay. Ảnh: QT. |
Có hai giấc mơ đến giờ Kim Huệ vẫn chưa thực hiện được là bóng chuyền Việt Nam chưa thể giành chức vô địch SEA Games và cá nhân Kim Huệ chưa được thi đấu cho một đội bóng nước ngoài "dù có những lúc chỉ cách nửa bước chân". "Nếu sắp tới không đi Thái Lan thi đấu cho một đội bóng tại đây, tôi sẽ giải nghệ. Tôi biết như thế nào là đủ và cân bằng cả công việc lẫn gia đình", hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam tiết lộ.
Năm 2002, Kim Huệ được các đội bóng tại Thái Lan và Indonesia mời thi đấu, nhưng hồi đó cô đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia nên ra nước ngoài không dễ dàng. Ngay cả ở CLB, cô là quân nhân chuyên nghiệp nên việc xin xuất ngoại cũng rất khó. Năm ngoái và năm nay hoa khôi tiếp tục hụt hai chuyến sang Thái Lan thi đấu vì nhiều lý do. "Tôi nghĩ số lượng VĐV Việt Nam ra nước ngoài thi đấu đếm trên đầu ngón tay như hiện nay là một hạn chế lớn khiến bóng chuyền nước nhà không thể phát triển mạnh", hoa khôi bóng chuyền nói.

-
Hà Nội đầu tư hơn 62.000 tỷ đồng cho giáo dục mầm non trong giai đoạn 2018 - 2025 -
Hà Nội chi 500 triệu đồng cho mỗi xã, phường mới mua sắm trang thiết bị -
Bắc Ninh đảm bảo kỳ thi vào lớp 10 công lập an toàn, kỷ luật, nghiêm túc -
Cà Mau: Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam -
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải chạy VnExpress Marathon Hạ Long năm thứ ba liên tiếp -
Trường Đại học Nguyễn Trãi: Đào tạo thế hệ dẫn dắt tài chính thời đại số -
Tuyến metro Cát Linh - Hà Đông khắc phục hư hỏng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
-
SeABank thông báo mời thầu
-
BITGP kết nối cộng đồng khởi nghiệp Web3 tại sự kiện công nghệ lớn nhất năm
-
Vinhomes Royal Island thu hút giới đầu tư Hải Dương
-
Chỉ từ 1 tỷ đồng, sở hữu đất nền Cần Thơ đón đầu tiềm năng
-
Đón làn sóng kết nối B2B tại triển lãm Home Show Vietnam 2025 và VHF 2025
-
IHG mở rộng dấu ấn tại Việt Nam với khách sạn thứ ba mang thương hiệu voco