Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Đề cử nhân sự 9x; Vinh danh Sao Vàng đất Việt 2021
Khánh Linh - 23/03/2022 15:41
 
Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn vào ngày 30-31/3/2022 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ Đại hội, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 sẽ vinh danh 200 thương hiệu Việt.
.
Sáng 23/3, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam họp báo thông tin về Đại hội lần thứ VII và Lễ trao giải Sao Vàng đất Việt 2021.

Đại hội Hội Doanh nhân trẻ lần thứ VII: Nhiệm kỳ trẻ hóa đội ngũ

Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 30-31/3/2022 tại Hà Nội. Dự kiến, sẽ có khoảng 800 đại biểu doanh nhân trẻ tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia.

“Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. Vì mỗi một kỳ Đại hội, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ có những dấu ấn, sáng tạo mới”, ông Nguyễn Doãn Thắng, Tổng thư  ký Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chia sẻ trong cuộc họp báo sáng 23/3/2022.

Đặc biệt, ông Trần Anh Vương, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, một trong những dấu ấn của nhiệm kỳ VII sẽ là sự xuất hiện của thế hệ doanh nhân 9x trong đội ngũ lãnh đạo Hội.

“Sự khác biệt của đội ngũ lãnh đạo mới mà chúng tôi đang đề cử là sự xuất hiện của thế hệ F2, những doanh nhân kế nghiệp của thế hệ đã tham gia, góp phần tạo nên sức mạnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Tôi và nhiều anh chị sẽ không tham gia ban lãnh đạo Hội khóa tới, nhưng sẽ tiếp tục đồng hành với Hội. Chúng tôi kỳ vọng sẽ chuyển giao cho thế hệ trẻ cả tình yêu và kỳ vọng về việc tiếp nối truyền thống của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam”, ông Vương chia sẻ.

Qua 29 năm hình thành và phát triển, đến nay tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam được phủ sóng tại 63 tỉnh thành phố, 2 ngành kinh tế với trên 11.000 hội viên.

Các doanh nghiệp của hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu người lao động với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2021, với khẩu hiệu “Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - kiến tạo giá trị”, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều dấu ấn ấn tượng trong các hoạt động hỗ trợ phát triển hội viên, hợp tác quốc tế, xúc tiên thương mại trong nước, nước ngoài, tham gia tư vấn chính sách…

Đặc biệt, các mô hình ATM như: ATM gạo, ATM oxy, ATM F0-chống dịch; ATM Yêu thương nhận bảo trợ trẻ em mồ côi do Covid -19… do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khởi xướng, phát triển và thực hiện đã thể hiện đúng ý nghĩa của cụm từ ATM - An sinh, Tận tâm -Mau chóng mà Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam muốn chuyển tải, để lại nhiều ý nghĩa sâu sắc trong cộng đồng và xã hội.

Trong 3 năm qua, tổng số tiền tham gia công tác xã hội của Trung ương Hội, các hội, câu lạc bộ và các hội viên đạt hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm. 

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021: Ghi nhận nỗ lực vượt khó

Thông tin từ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Lễ trao giải Sao Vàng đất Việt 2021 sẽ được tổ chức vào tối 30/3/2021 tại Hà Nội.

Sẽ có 200 thương hiệu tiêu biểu được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 kèm các danh hiệu TOP10/TOP100/TOP200.

Ông Lê Phụng Thắng, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, 200 thương hiệu được lựa chọn sau ba vòng bình chọn khoa học, minh bạch, dân chủ và chặt chẽ, do Hội đồng bình chọn gồm các doanh nhân, các nhà quản lý, kiểm toán KPMG, đại diện các cơ quan báo chí… thực hiện.

“Đây là giai đoạn đặc biệt của Giải thưởng Sao Vàng đất Việt, khi các tiêu chí đánh giá, bình chọn doanh nghiệp dựa trên số liệu 2 năm 2020-2021, thời điểm các doanh nghiệp chịu tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, bức tranh doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt 2021 cũng phản ánh phần nào những tác động mà dịch bệnh gây ra và nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp”, ông Thắng nói.

Năm 2021, 200 doanh nghiệp có thương hiệu đoạt Sao Vàng đất Việt có doanh thu trên 747.000 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỷ đồng. Mức này thấp hơn khá nhiều so với 200 doanh nghiệp có thương hiệu đoạt Sao Vàng đất Việt kỳ trước đó, vào năm 2018.

Tuy nhiên, số việc làm của nhóm doanh nghiệp năm 2021 lại cao hơn, đó là 450.000 lao động so với 417.000 của nhóm doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt năm 2018.

Trong đó riêng TOP10 Sao Vàng đất Việt 2021 đạt doanh thu hơn 554.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 9.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 107.000 lao động.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là nội dung lớn và quan trọng của Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nhân trẻ và thanh niên Việt Nam, được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003.

Qua 19 năm triển khai (2003 - 2022), Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã được trao cho 2.127 lượt thương hiệu, sản phẩm, trở thành một biểu tượng tự hào của thương hiệu, sản phẩm Việt Nam.

Top 10 Sao Vàng đất Việt năm 2021

 Công ty cổ phần FPT - FPT 

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel  - VIETTEL POST 

Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Thương Tín - SACOMBANK

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX - VINACONEX

Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến - VIETTIEN 

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - MINHPHU SEAFOOD CORP

 Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD - ATAD

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long - THIÊN LONG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh - HƯNG THỊNH

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương -KSB - BIMICO

Chương trình ATM F0: Các F0 tri ân chia lửa với tuyến đầu chống dịch
Chương trình ATM F0 của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đưa 1.400 F0 trở lại 45 bệnh viện, cơ sở y tế, tham gia hỗ trợ các bác sỹ, bệnh nhân Covid-19.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư