Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên thu hút nhiều nhà đầu tư tham dự
Hoàng Anh - 19/01/2018 13:54
 
Hội nghị thu hút gần 500 doanh nghiệp, đại biểu tham gia dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hội nghị quy mô cấp quốc gia lần đầu tiên được Phú Yên chuẩn bị chu đáo để đón tiếp và mời gọi các nhà đầu tư.

Sáng nay (19/1), Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên đã chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo tại hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội nghị do Thủ tướng Chính ohur Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên
Hội nghị do Thủ tướng Chính ohur Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, với chủ đề “Phú Yên – Hợp tác đầu tư và phát triển” hội nghị này nhằm giới thiệu đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước những tiềm năng, cơ chế chính sách và ưu đãi đầu tư của tỉnh nhà, để các nhà đầu tư lựa chọn cơ hội đầu tư.

Ông Trà nhấn mạnh, tỉnh Phú Yên với nhiều lợi thế về tiềm năng du lịch dịch vụ, có cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, có cảng biển, sân bay, đường sắt, hệ thống đường bộ thông suốt. Đặc biệt là hậm đường bộ Đèo Cả đã hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2017, dự án hầm đèo Cù Mông chuẩn bị hoàn thành vào năm 2019 đã tạo thuận lợi về giao thông, kết nối Phú Yên với các địa phương.

Ngoài ra, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Phú Yên không ngừng được cải thiện, với nhiều chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn. “Tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu đó, ngoài phát huy nội lực, tỉnh xác định việc thu hút các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển là rất quan trọng.

Tỉnh sẽ tạo môi trường đầu tư thông thoáng, cởi mở, xây dựng Phú Yên trở thành môi trường đầu tư có sức cạnh tranh cao. Một số dự án cụ thể mà tỉnh mong muốn các nhà đầu tư tham gia  hợp tác đầu tư là khu du lịch sinh thái thể thao Vịnh Xuân Đài, dự án cảng cá ngừ chuyên dụng, chờ đầu mối cá ngừ, dự án hạ tầng Khu Kinh tế nam Phú Yên… Tỉnh Phú Yên luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Thành công của nhà đầu tư, của doanh nghiệp chính là thành công của Phú Yên”, ông Trà cam kết.

Nâng tầm thủy sản Phú Yên
Giai đoạn 1991-2011 là khoảng thời gian ăn nên làm ra của người nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng ven biển miền Trung. Tuy nhiên, “cơn bão” dịch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư