Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Hơn 320 triệu lít bia được tiêu thụ trong tháng Tết
Thế Hải - 06/02/2017 09:38
 
Trong tháng 1 vừa qua, cả nước đã tiêu thụ gần 322 triệu lít bia, tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2016, trong đó tiêu thụ mạnh nhất thuộc về bia hơi và bia đóng chai, với mức tăng trên 20%.

Theo Báo cáo Kinh tế - xã hội tháng 1/2017 của Tổng cục Thống kê, trong tháng 1 vừa qua, cả nước đã tiêu thụ gần 322 triệu lít bia, tăng hơn 9% so với cùng kỳ 2016.

Đáng lưu ý,  bia hơi và bia đóng chai là hai dòng sản phẩm tiêu thụ tốt nhất đạt lần lượt 6,7 triệu và 154,4 triệu lít, tăng 20,6% và 23,3% so với cùng kỳ 2016.

Tiêu thụ bia trong tháng 1/2017 tăng mạnh là do trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.
Tiêu thụ bia trong tháng 1/2017 tăng mạnh là do trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.

Các sản phẩm bia lon có mức tiêu thụ giảm nhẹ 2%, đạt gần 159 triệu lít, trong khi các sản phẩm khác như bia tươi tiêu thụ đạt 1,6 triệu lít, tăng 6,9% so với cùng kỳ.

Việc tiêu thụ các sản phẩm  bia tăng so với cùng kỳ cũng một phần bởi tháng 1/2017 là thời điểm trùng với dịp Tết Nguyên đán.

Trước đó, theo báo cáo tình hình phát triển công nghiệp, thương mại của Bộ Công Thương, sản lượng bia năm 2016 của Việt Nam đạt 3,788 tỷ lít, tương đương với trung bình mỗi người Việt uống 42 lít bia, tăng khoảng 4 lít so với năm ngoái.

Bộ Công Thương đánh giá mức sản xuất và tiêu thụ của các nhà máy bia trong nước cả năm 2016 tăng chậm ở mức 9,3% và chỉ bằng 85,6% kế hoạch năm. Việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt thêm 5%, lên mức 55% từ tháng 1/2016 là nguyên nhân khiến sản lượng sản xuất, tiêu thụ của các doanh nghiệp tăng không như kỳ vọng trong năm qua.

Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất trong nước gặp khó khăn khi phải tăng giá bán sản phẩm để bù đắp chi phí, thuế.

Hiện mức thuế tiêu thụ đặc biệt áp đối với mặt hàng bia là 55% và sẽ tăng lên 65% sau một năm nữa, nhưng sức tiêu thụ bia trong nước vẫn không ngừng tăng.

Dự báo năm 2017 sản lượng sản xuất của ngành bia trong nước đạt khoảng 3,988 tỷ lít, tăng 10% so với 2016.

Ngành bia đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước sản xuất 4,1 tỷ lít bia, đến 2035 sản xuất 5,5 tỷ lít bia.

Với mức tiêu thụ hàng tỷ lít bia mỗi năm, Việt Nam trong vài năm trở lại đây vẫn được đánh giá là một trong những thị trường bia lớn nhất Châu Á.

Đến nay cả nước có khoảng 129 cơ sở sản xuất bia.  Sản lượng sản xuất của các cơ sở sản xuất tập trung ở các tỉnh thành phố lớn như TP.Hồ Chí Minh,  Hà Nội, Thừa Thiên - Huế... với sản lượng lên tới 4,8 tỷ lít bia/năm, đủ cung ứng cho thị trường trong nước.

Thị trường bia nóng phân khúc cao cấp
Nhiều ông lớn ngành bia thế giới tại Việt Nam vẫn tiếp tục đầu tư và phát triển dòng bia cao cấp, trong khi các doanh nghiệp nội chưa có động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư