
-
Giới đầu tư lo lắng về xung đột Israel - Iran cùng biến động giá dầu
-
Giá dầu thế giới đối diện kịch bản xấu nhất
-
Giá dầu thế giới vọt tăng 8% do xung đột Israel - Iran leo thang
-
Thỏa thuận Mỹ-Trung: Tổng thống Trump ca ngợi là bước đột phá, "mang tính thay đổi cuộc chơi"
-
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc -
Giá dầu thế giới ổn định ở ngưỡng cao nhất 7 tuần
![]() |
Ông Makoto Uchida, CEO của Nissan. Ảnh: The Japan Times |
Trước đó, Uchida là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất thỏa thuận với Honda, nhưng quan hệ giữa ông và CEO Honda Toshihiro Mibe trở nên căng thẳng do Honda không hài lòng với tiến độ tái cấu trúc của Nissan.
Các cuộc đàm phán giữa hai hãng đã đổ vỡ sau khi Honda đề xuất biến Nissan thành công ty con sở hữu hoàn toàn thay vì một thỏa thuận hợp tác ngang hàng. Theo nguồn tin từ Financial Times, Honda sẵn sàng khôi phục đàm phán nếu Nissan có lãnh đạo mới có thể xử lý tốt hơn những phản đối nội bộ.
Uchida mong muốn giữ chức đến năm 2026, nhưng hiện đang chịu áp lực từ chức trong vài tháng tới, đặc biệt từ hội đồng quản trị Nissan và đối tác Renault, sau khi thỏa thuận sáp nhập trị giá 58 tỷ USD thất bại. Hội đồng quản trị Nissan cũng đã bắt đầu các cuộc thảo luận không chính thức về thời điểm thay đổi lãnh đạo.
Honda vẫn quan tâm đến mối quan hệ giữa Nissan và Mitsubishi, đặc biệt là công nghệ hybrid sạc điện và thị trường Đông Nam Á. Trong khi đó, sự đổ vỡ của thỏa thuận khiến Nissan phải tìm kiếm đối tác mới. Foxconn đã bày tỏ mong muốn hợp tác nhưng không có kế hoạch mua cổ phần. Một số công ty đầu tư tư nhân, bao gồm KKR, cũng đang xem xét đầu tư vào Nissan.
Nissan đối mặt với tình trạng thiếu hụt dòng tiền nếu doanh số tiếp tục sụt giảm. Công ty có 1,2 nghìn tỷ yen (7,9 tỷ USD) tiền mặt nhưng đã tiêu tốn 506 tỷ yen trong 9 tháng đầu năm tài chính. Nếu tình hình tài chính không cải thiện, Nissan có thể phải đối mặt với nguy cơ bị hạ xếp hạng tín dụng.
Mizuho Financial Group, ngân hàng chính của Nissan, đang tìm cách bơm tiền để hỗ trợ tập đoàn. Một số thành viên hội đồng quản trị Nissan, như Motoo Nagai và Yasushi Kimura, vẫn ủng hộ phương án Nissan trở thành công ty con của Honda.
Uchida cho biết ông sẵn sàng từ chức nếu cần thiết nhưng nhấn mạnh trách nhiệm của mình trong việc đưa Nissan quay lại quỹ đạo phục hồi. “Từ chức mà không có bất kỳ cải thiện nào là vô trách nhiệm”, ông nói.
Theo Reuters, Honda chưa chính thức xác nhận khả năng đàm phán lại nhưng không có kế hoạch tiếp quản thù địch Nissan. Còn Nissan hiện từ chối bình luận về thông tin từ Financial Times.

-
Lô LNG đầu tiên từ Canada sắp lên tàu vận chuyển đến Nhật Bản -
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc -
Tổng thống Trump sẵn sàng kéo dài thời hạn ngừng áp thuế đối ứng -
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,3% trong năm 2025 -
Giá dầu thế giới ổn định ở ngưỡng cao nhất 7 tuần -
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 -
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung nhằm nới lỏng hạn chế xuất khẩu
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An