-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực -
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm
Mới đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Phi Khanh, Kế toán nghiệp vụ thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP. Huế về tội “tham ô tài sản”, theo Khoản 4 Điều 353, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).
Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Phi Khanh được phân công phụ trách công tác Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, thuộc Văn phòng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế từ ngày 16/4/2020.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Khanh đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện hành vi tham ô tiền tạm giữ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, với tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
![]() |
| Cơ quan công tố công bố các quyết định, lệnh tố tụng đối với Lê Thị Phi Khanh (đứng giữa). Ảnh: BVPL |
Thủ đoạn của Khanh là lập Ủy nhiệm chi trên máy tính của mình, sau đó lẻn vào phòng làm việc của ông Phan Công Hiền (Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế), mở trang thông tin “Dịch vụ công” trên máy tính của ông Hiền, lấy chữ ký số của ông này để ký duyệt vào các Uỷ nhiệm chi rồi đẩy lên hệ thống.
Khanh khai, biết mật khẩu chữ ký số của ông Hiền vì thấy ghi mật khẩu bên ngoài hộp đựng chữ ký số.
Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 16/12/2024, Khanh đã 6 lần thực hiện hành vi, chiếm đoạt được gần 2,6 tỷ đồng.
Các Ủy nhiệm chi do Khanh lập đều có nội dung: “chuyển tiền án phí cho Lê Thị Thanh Tuyền” và theo nhiều Quyết định thi hành án khác nhau, để chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lê Thị Thanh Tuyền (chị em họ của Khanh), được mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP. Huế.
Quá trình điều tra cũng xác định, từ ngày 6/7/2021 đến ngày 13/8/2024, lợi dụng sự tin tưởng của ông Phan Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, Khanh đã làm giả hồ sơ và chuyển lên cổng dịch vụ công của Kho bạc để ông Hải ký phê duyệt trực tiếp vào Uỷ nhiệm chi, chuyển vào tài khoản của Tuyền hơn 2 tỷ đồng để chiếm đoạt.
Cũng với thủ đoạn trên, ngày 23/11/2022, Khanh lẻn vào phòng ông Hoàng Thế Hùng, Phó chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, tự ký duyệt Uỷ nhiệm chi do Khanh lập giả trước đó, để chuyển vào tài khoản của Tuyền số tiền 600 triệu đồng.
Các ông Phan Công Hiền, Phan Thanh Hải, Hoàng Thế Hùng là những chủ tài khoản nhận uỷ quyền của ông Ngô Thanh Cường, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, để duyệt các Uỷ nhiệm chi, chuyển Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là thành phố Huế) để Kho bạc duyệt chứng từ chuyển tiền.
Tổng cộng, Khanh đã 18 lần thực hiện hành vi tham ô tài sản từ tài khoản tiền tạm giữ thi hành án của Cục Thi hành án dân sự TP. Huế, với tổng số tiền đã được phát hiện là hơn 5,7 tỷ đồng.
Số tiền chiếm đoạt được, Khanh sử dụng vào mục đích cá nhân, và chỉ khắc phục được 350 triệu đồng sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Huế phát hiện có kháng nghị.
Hiện, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang tiếp tục mở rộng đối tượng điều tra và phạm vi quản lý tài sản của Cục Thi hành án dân sự TP. Huế để xử lý theo quy định.
-
Thêm nhân viên PNJ-LAP bị khởi tố vụ “khoác áo mới” cho kim cương lậu -
Vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn tại Inmergers: Tòa không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nhà đầu tư -
Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI -
Đề xuất chưa xem xét kỷ luật cán bộ trong một số sai phạm đất đai trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực
-
Cuộc chiến chống hàng lậu, hàng giả bước sang mặt trận số -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 2: Vỏ bọc của “du mục kỹ thuật số” phiên bản tội phạm -
Quảng Trị: Phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 400 tỷ đồng -
Bắt cán bộ ngân hàng lừa đáo hạn chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng -
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương
-
Điều gì đang định hình nhịp tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải? -
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động
-
Hạ tầng năng lượng thông minh nâng sức hút FDI công nghệ cao -
Kế hoạch 100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số -
Vedan Việt Nam tổ chức "Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động năm 2026" -
AMY GRUPO tổ chức Investor Roadshow 2026: "Vươn tầm vị thế - Lan tỏa thành công"

