Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Khả năng VN-Index giảm điểm vẫn còn
Chí Tín - 07/09/2013 18:46
 
Khối ngoại đã bắt đầu có động thái “bắt đáy”, đồng thời thị trường cũng đã có những phiên phục hồi khá tốt. Tuy nhiên, giao dịch vẫn trầm lắng cho thấy rủi ro giảm điểm của VN-Index vẫn còn.

Sức cầu có thể sẽ vẫn rất yết trong tuần giao dịch tới

VN-Index đã tăng lên mặt bằng mới tại mức hơn 480 điểm, tuy nhiên trạng thái giao dịch của thị trường vẫn duy trì ở mức thận trọng.

VN-Index bắt đầu xuất hiện các phiên tăng điểm và bước đầu cho thấy sự hình thành đáy

tạm gần nhất quanh mức 470 điểm.

Trong phiên cuối tuần trước, VN-Index tăng 0,51% lên 480,03 điểm nhưng HNX-Index lại giảm nhẹ 0,28% xuống 60,45 điểm cũng cho thấy sự tăng điểm của VN-Index khó tiếp tục duy trì trong phiên đầu tuần tới.

Các phiên tăng điểm có dấu hiệu tích cực dần tuy nhiên vẫn tiềm ẩn rủi ro khi thanh khoản thị trường còn ở mức yếu. Điều này gây lo ngại về khả năng xu hướng hồi phục

hiện tại là tạm thời nhờ vào yếu tố “tiết cung” tại mức giá thấp.

Trong khi đó, thời điểm cơ cấu danh mục của các ETF đang sắp đến nhưng dấu hiệu

Quay lại của dòng tiền ngoại vẫn chưa xuất hiện thì xu hướng hồi phục hiện nay sẽ chưa thực sự thuyết phục và bền vững.

Vai trò của nhóm ngoại trong 2 phiên tăng điểm tuần trước cũng khá lớn thể hiện qua xu hướng mua ròng nhẹ trên 2 sàn.

Mặc dù lực bán ra của nhóm này không hề yếu nhưng chính nhờ lực mua tập trung vào các bluechips lớn như MSN (Tập đoàn Masan), VNM (Vinamilk)…đã giúp VN-Index giữ được các mức điểm hỗ trợ trong tuần qua.

VN-Index đánh vật với mốc 500 điểm
Trong vòng 1 tháng qua, Chỉ số VN-Index đã 4 lần vượt mốc 500 điểm, song lại tụt  xuống rất nhanh. Động thái này cho thấy, VN-Index còn phải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư