Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Khai mạc Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III
Quang Hưng - Chí Cường - 17/07/2015 09:46
 
Sáng nay (17/7), Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã tới dự Đại hội.
.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tới dự Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III diễn ra sáng nay (17/7) tại Hà Nội. Ảnh: Chí Cường

Phát biểu khai mạc Đại hội thi đua yêu nước Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê lần thứ III (2015 –  2020), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, trong những năm qua, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã có những đề xuất, kiến nghị liên quan đến đổi mới thể chế kinh tế, đến tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Có những đề xuất đổi mới của chúng tôi được đánh giá là có tính mở đường, đột phá, có hiệu ứng tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Chẳng hạn, Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020; Xây dựng, đề xuất với Chính phủ các nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, nhóm giải pháp nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội. Bộ cũng được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035…

.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát triển khai mạc Đại hội. Ảnh: Chí Cường

Với tư duy đổi mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành nhiều Dự án luật quan trọng như: Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi). Chúng tôi cũng đã trình Quốc hội cho ý kiến về Luật Thống kê, đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Quy hoạch, Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Những dự án luật này là cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam cải cách thể chế kinh tế, tiếp tục đổi mới nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Những tư tưởng đổi mới trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), với tư tưởng xuyên suốt, thống nhất và minh bạch về việc người dân và doanh nghiệp được quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh tốt cho người dân và doanh nghiệp…

Những năm qua, Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ cơ quan cũng đã chỉ đạo và tổ chức cho các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các cán bộ, đảng viên nghiên cứu Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với xây dựng người cán bộ công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu; tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ cấp cơ sở đến cấp Bộ; tích cực tham gia Hội thi do Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức và được đánh giá cao. Nhờ sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức đảng và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng;

.
Quang cảnh Đại hội trước giờ khai mạc. Ảnh: Chí Cường

Trong giai đoạn tới (2015 – 2020), phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, phong trào thi đua yêu nước ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong giai đoạn tới cần tiếp tục động viên sức mạnh đoàn kết, ý thức tự giác, năng động, sáng tạo nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

.
Khẩu hiệu hành động của giai đoạn sắp tới là: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020”. Ảnh: Chí Cường

Mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu 100% các đơn vị hàng năm đều có đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Phấn đấu 100% các đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; trên cơ sở đó để bình xét, suy tôn các danh hiệu Cờ thi đua của Bộ và Cờ thi đua của Chính phủ.

Các cá nhân và tập thể trong Ngành ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng; không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Thi đua, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao như Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc…

Khẩu hiệu hành động của giai đoạn sắp tới là: “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020”.

Thi đua yêu nước bằng tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo
Trong bối cảnh kinh tế đất nước đứng trước nhiều thách thức, ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đã thắp sáng truyền thống thi đua yêu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư